Ngày 11.6, ông Trần Quyền Dự - Giám đốc Điện lực Bạc Liêu cho biết, trước mắt, điện lực đã cho ngưng cung cấp điện qua đường dây trung thế này nhằm đảm bảo an toàn.
Điện lực Bạc Liêu cũng đã khảo sát thực tế diễn biến tình hình sạt lở, nguy cơ sạt lở tại đây. Giải pháp trước mắt là gia cố dưới chân trụ điện trung thế này, ước kinh phí trên 2 tỉ đồng. Theo ông Dự, về lâu dài, phải di dời trụ điện và đường dây đến địa điểm khác để đảm bảo an toàn, phòng khi sạt lở có thể xảy ra.
Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy cũng chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thủy sản Trường Phúc (ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải) nhanh chóng khắc phục kịp thời, tháo dỡ các vật dụng tiền chế còn lại. Đồng thời, Công ty Trường Phúc nên gia cố khu vực sạt lở để sạt lở không ăn sâu vào bên trong. Sở NNPTNT hướng dẫn Công ty Trường Phúc với Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thi công kè chống sạt lở đúng theo quy cách và kỹ thuật..
Theo báo cáo của Công ty Trường Phúc, toàn bộ khu nhà xưởng của Công ty bị sạt lở với tổng diện tích 1.180m2, ước thiệt hại tài sản khoảng 2 tỉ đồng.
Hiện tại, khu vực sạt lở rất gần nơi trụ điện trung thế 3 pha (trụ điện cao 32m, khung sắt mạ kẽm, khoảng cách 2 trụ trên 300m) vượt sông Gành Hào – Hộ Phòng nhằm cung cấp điện cho huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.
Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, cũng như đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản có thể xảy ra do sự cố thiên tai sạt lở làm đổ trụ điện trung thế, huyện Đông Hải kính đề nghị phía Công ty Điện lực Bạc Liêu tạm thời ngưng cung cấp điện cho huyện Đầm Dơi; đồng thời, phân công cán bộ kỹ thuật xuống kiểm tra, đánh giá mức độ nguy cơ ảnh hưởng và có phương án khẩn cấp bảo vệ trụ điện trung thế.