Cán bộ dân số duy nhất của huyện vùng cao bị Nghị định 05 “bỏ quên”

Bảo Nguyên |

Trong số hơn chục cán bộ dân số của huyện vùng cao Vân Hồ, tỉnh Sơn La, duy nhất chị Mùi Thị Hân không được áp dụng phụ cấp ưu đãi theo Nghị định 05.

Những ngày dịch COVID-19 tràn về miền biên viễn, vượt qua nỗi đau của một người mẹ có con bị bại não, liệt toàn thân, chị Mùi Thị Hân (Trạm Y tế xã Vân Hồ) chạy đôn chạy đáo khắp bản làng làm công tác truy vết, lấy mẫu, phun khử khuẩn các cơ quan, trường học.

Đêm xuống, khi các con say giấc, chị lại ra chốt trực hỗ trợ đồng nghiệp làm khai báo y tế đối với người ra vào địa phương. Ngày cuối tuần, chị vẫn vào khu cách ly phục vụ hậu cần, chăm sóc F0. Nhiều người bảo sao chị “tham việc” thế, nữ cán bộ 44 tuổi chỉ cười hiền trả lời: “Mình gánh vác sứ mệnh của ngành y tế, những lúc này, cộng đồng, bà con cần mình nhất”.

Dù là cán bộ dân số nhưng chị Mùi Thị Hân thường trực tham gia chống dịch với vai trò y tế cơ sở. Ảnh: NVCC
Dù là cán bộ dân số nhưng chị Mùi Thị Hân thường trực tham gia chống dịch với vai trò y tế cơ sở. Ảnh: NVCC

Khi hay tin, Nghị định 05 của Chính phủ sẽ tăng phụ cấp ưu đãi cho cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở lên 100%, người phụ nữ dân tộc Mường mừng ra mặt. Chị bấm ngón tay, nhẩm trong bụng: “Tháng nào cả nhà cũng “giật gấu vá vai” trong khoản thu nhập 6 triệu đồng để chi tiêu, tới đây sẽ đỡ vất vả phần nào…”.

Rồi chị lạc quan kể chuyện với chồng (ở nhà chăm con) rằng: “Biết đâu tăng phụ cấp, nhà mình có thêm khoản dành dụm để trả dần khoản nợ vay ngân hàng chính sách”.

Đến khi cấp trên thông báo - riêng cán bộ dân số không được tăng phụ cấp theo Nghị định 05, người phụ nữ ấy đã bật khóc. Chị trở thành cán bộ dân số duy nhất của huyện vùng cao Vân Hồ bị “bỏ quên” dù đã công tác trong ngành 13 năm có lẻ.

Chị Mùi Thị Hân được các cấp ngành ghi nhận ở cả công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn. Ảnh: Bảo Nguyên
Chị Mùi Thị Hân được các cấp ngành ghi nhận ở cả công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn. Ảnh: Bảo Nguyên
Chị Mùi Thị Hân được các cấp, ngành ghi nhận ở cả công tác chuyên môn, thi đua yêu nước, hoạt động công đoàn. Ảnh: Bảo Nguyên

Theo chia sẻ của Trung tâm Y tế huyện Vân Hồ, toàn huyện có 14 xã thì 12 xã thuộc khu vực III, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nên cán bộ dân số được hưởng phụ cấp 40 - 70%.

Còn lại 2 xã Vân Hồ và Trình Khoa thuộc vùng I nên phụ cấp ở mức 30%. Trong đó, cán bộ y tế xã Trình Khoa kiêm công tác dân số nên hưởng phụ cấp cao hơn. Như vậy, chỉ còn cán bộ dân số xã Vân Hồ vẫn không thay đổi thu nhập dù Nghị định 05 được áp dụng.

Các món ăn trong bữa cơm của gia đình chị Hân mà phóng viên tình cờ chứng kiến khi đến thăm.
Các món ăn trong bữa cơm của gia đình chị Hân mà phóng viên tình cờ chứng kiến khi đến thăm.
Người phụ nữ dân tộc Mông nặng nỗi lo mưu sinh, chăm nuôi các con. Ảnh: Bảo Nguyên
Người phụ nữ dân tộc Mường nặng nỗi lo mưu sinh, chăm nuôi các con. Niềm mơ ước dành dụm đủ tiền để mua xe đạp cho con đi học với chị vẫn quá xa vời. Ảnh: Bảo Nguyên

Nhắc đến cán bộ dân số Mùi Thị Hân, Trưởng bản Hang Trùng 1 Hà Văn Huệ bày tỏ sự cảm kích trước sự nỗ lực không mệt mỏi của chị trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Chị cũng trở thành điển hình “chiến sĩ áo trắng” để các cháu nhỏ trong bản cố gắng học hành, noi gương.

“Chồng làm nông, nhà có 3 con nhỏ, cháu đầu bị bại não, liệt toàn thân nên chị Hân là trụ cột chính trong gia đình. Hồi trước khi địa phương vận động các gia đình làm đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo, cận nghèo, chị Hân xung phong đầu tiên.

Chị Mùi Thị Hân, Trạm Y tế xã Vân Hồ - Cán bộ dân số duy nhất huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La bị Nghị định 05 “bỏ quên”. Ảnh: Bảo Nguyên
Chị Mùi Thị Hân, Trạm Y tế xã Vân Hồ - Cán bộ dân số duy nhất huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La bị Nghị định 05 “bỏ quên”. Ảnh: Bảo Nguyên

Những lúc thấy chị đi cơ sở khám sàng lọc, tiêm chủng, cấp phát thuốc, bà con dân bản ai cũng thương quý, hỏi han. Giá mà Nhà nước quan tâm hơn đến cán bộ dân số và những trường hợp khó khăn như chị ấy thì tốt biết bao…”, Trưởng bản tâm sự.

Ngoài công tác dân số, chị Mùi Thị Hân còn kiêm nhiều nhiệm vụ như cán bộ y tế cơ sở. Ảnh NVCC
Ngoài công tác dân số, chị Mùi Thị Hân còn kiêm nhiều nhiệm vụ như cán bộ y tế cơ sở. Ảnh NVCC

Hết dịch, cán bộ dân số bị bỏ lại phía sau

“Tôi chẳng đòi hỏi gì cho bản thân, chỉ mong cán bộ ngành dân số được đối xử công bằng. Chúng tôi làm ở Trạm Y tế xã, thuộc Trung tâm Y tế huyện và đã cố gắng vượt lên gian khổ, làm hết chức trách của mình. Nay dịch bệnh được đẩy lùi, Chính phủ có chính sách ưu đãi lại coi chúng tôi là người ngoài ngành y tế, là lực lượng huy động. Khẩu hiệu không ai bị bỏ lại phía sau giờ như ngược lại với chúng tôi vậy...”, chị Mùi Thị Hân nghẹn lời.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Thư của cán bộ dân số: Không nên bỏ rơi, bỏ quên chúng tôi về quyền lợi

Bạn đọc Đồng Thị Kim P |

Sau loạt bài viết về việc thực hiện chế độ ưu đãi nghề theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, Báo Lao Động tiếp tục nhận được nhiều ý kiến, thư phản ánh của các cán bộ dân số.

Bị Nghị định 05 "bỏ quên", cán bộ dân số gửi tâm thư lên Quốc hội

Bảo Nguyên |

Từng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nhưng khi xét chế độ ưu đãi thì bị "bỏ quên", nhiều cán bộ dân số đã gửi tâm thư lên Quốc hội.

Cán bộ dân số Tây Bắc kể chuyện chống dịch, chật vật trang trải cuộc sống

Bảo Nguyên |

Nhiều cán bộ dân số ở các tỉnh Tây Bắc đã bật khóc khi biết tin đồng nghiệp sẽ được tăng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% trong khi với họ vẫn giữ nguyên 30%. Cảm giác buồn tủi bao trùm bởi ở nơi vùng cao nghèo khó, với họ thêm một đồng cũng rất quý.

Cảnh báo bẫy lừa đảo việc làm thời vụ tại Hàn Quốc

LƯƠNG HẠNH |

Nhận được nhiều thông tin phản ánh của người lao động về việc bị môi giới lừa đảo đưa sang Hàn Quốc làm việc thời vụ, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã có cảnh báo về tình trạng này.

Tuyển nữ Brazil bị loại ở World Cup 2023

TAM NGUYÊN |

Lần đầu tiên kể từ năm 1995, tuyển nữ Brazil rời World Cup ngay sau vòng bảng.

Xuất hiện khiếu nại ở gói thầu hệ thống chiếu sáng sân vận động Nha Trang

Hữu Long |

Liên quan tới gói thầu mua sắm và lắp đặt hệ thống chiếu sáng sân vận động 19/8 Nha Trang, chủ đầu tư đang bị nhà thầu tố cáo là chèn ép và có dấu hiệu thông thầu... Trong khi đó, chủ đầu tư giải thích rằng việc yêu cầu bổ sung hồ sơ mời thầu là phù hợp và có một hội đồng chấm thầu để giám sát.

Khán giả tiếp tục đề nghị tước vương miện của Hoa hậu Ý Nhi sau phát ngôn về vua Quang Trung

Chí Long |

Phát ngôn của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi liên quan đến vua Quang Trung và thi sĩ Hàn Mặc Tử tiếp tục bị chỉ trích từ dư luận.

Tin 20h: Dự báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong tháng 8

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Dự báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong tháng 8; "Không nên xem công việc lái xe ôm công nghệ là nghề ổn định, lâu dài"; Tua công tơ mét xe cũ: Bật mí giải pháp tránh mua phải xe kém chất lượng...

Thư của cán bộ dân số: Không nên bỏ rơi, bỏ quên chúng tôi về quyền lợi

Bạn đọc Đồng Thị Kim P |

Sau loạt bài viết về việc thực hiện chế độ ưu đãi nghề theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, Báo Lao Động tiếp tục nhận được nhiều ý kiến, thư phản ánh của các cán bộ dân số.

Bị Nghị định 05 "bỏ quên", cán bộ dân số gửi tâm thư lên Quốc hội

Bảo Nguyên |

Từng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nhưng khi xét chế độ ưu đãi thì bị "bỏ quên", nhiều cán bộ dân số đã gửi tâm thư lên Quốc hội.

Cán bộ dân số Tây Bắc kể chuyện chống dịch, chật vật trang trải cuộc sống

Bảo Nguyên |

Nhiều cán bộ dân số ở các tỉnh Tây Bắc đã bật khóc khi biết tin đồng nghiệp sẽ được tăng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% trong khi với họ vẫn giữ nguyên 30%. Cảm giác buồn tủi bao trùm bởi ở nơi vùng cao nghèo khó, với họ thêm một đồng cũng rất quý.