Các tỉnh miền Trung đang khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Vũ Long |

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lũ tại miền Trung, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất tại nhiều nơi, các địa phương đang khẩn trương ứng phó.

Thiệt hại do mưa lũ tại miền Trung

Sáng 25.10, tại cuộc họp ứng phó với mưa lũ, thiên tai, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống thiên tai cho biết: Tính đến ngày 24.10.2021, mưa lũ tại miền Trung đã khiến 1 người bị thiệt mạng là ông Nguyễn Anh T. sinh năm 1980 (xã Hành Dũng, huyện Hành Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) bị nước lũ cuốn trôi. Cũng tại Quảng Ngãi, 3 người bị mất tích là (Nguyễn T. sinh năm 1996, Nguyễn Tấn N. sinh năm 2007 và Bùi Đức S. sinh năm 2007). 3 người này bị nước lũ cuốn trôi khi đang chèo thúng ra hỗ trợ tàu cá.

Tại Quảng Nam, mưa lũ đã làm 5.373 nhà bị ngập thuộc các huyện Núi Thành, Thăng Bình, Phú Ninh; thành phố Tam Kỳ và Hội An (có mức ngập từ 0,3-1m).

Có: 11.038 nhà bị ngập thuộc huyện Bình Sơn (có mức ngập từ 05-0,7m); 162,39ha lúa, ngô và 442,85ha rau màu (Quảng Nam: 97,1ha; Quảng Ngãi: 346ha) bị thiệt hại; Riêng Quảng Ngãi có 11 tấn lương thực bị ướt, 2.811 con gia súc, gia cầm bị chết và 152,5 ha thủy sản bị thiệt hại; trên 2.564m kênh mương bị sạt lở; 3 công trình thủy lợi, 12 công trình nước sạch bị hư hỏng; 28 đập dâng bị bồi lấp, sạt lở 160m bờ sông.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về Phòng, Chống thiên tai đề nghị khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Ảnh:  Ngọc Hà
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về Phòng, Chống thiên tai đề nghị khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Ngọc Hà

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa lớn tại miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 24.10, vùng áp thấp trên biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 1 giờ ngày 25.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 140km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 26.10, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: từ vĩ tuyến 9,0 đến 13,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,5 đến 116,5 độ Kinh Đông.

Dự báo, ngày và đêm 25.10 khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to; khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa từ 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Ngoài ra, khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận, phía Đông Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Khẩn trương ứng phó với thiên tai

Theo báo cáo nhanh của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đã kiểm đếm, hướng dẫn 49.191 phương tiện với 261.324 người biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, trong đó: Hoạt động khu vực giữa biển Đông và Bắc quần đảo Trường Sa có 486 phương tiện với 5.896 người đã nắm được thông tin về áp thấp nhiệt đới và di chuyển trú tránh. Hoạt động vùng biển khác: 7.587 phương tiện với 40.855 người; neo đậu tại các bến: 41.118 phương tiện với 214.573 người.

Để ứng phó với tình hình mưa lũ, áp thấp nhiệt đới, hiện có 77 hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên đang điều tiết qua tràn, trong đó Bắc Bộ 7 hồ, Bắc Trung Bộ 7 hồ, Nam Trung Bộ 17 hồ, Tây Nguyên 41 hồ, Đông Nam Bộ: 5 hồ.

Về hồ chứa thủy lợi, tại khu vực Nam Trung Bộ (Thừa Thiên Huế-Phú Yên) có 159/476 hồ đầy nước, trong đó tỉnh Quảng Ngãi 112/118 hồ đầy nước, Quảng Nam 36/73 hồ, Đà Nẵng 7/19 hồ, Thừa Thiên Huế 4/56 hồ. Có 66 hồ cần quan tâm mùa mưa lũ (46 hồ xung yếu, 20 hồ đang thi công). Hiện nay, một số hồ xả lớn như: Phú Ninh: 715m3/s, Nước Trong: 737m3/s.

Khu vực Tây Nguyên có 87/194 hồ đầy nước, trong đó: Kon Tum 70/80 hồ, Gia Lai: 17/114 hồ.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Ngày mai áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

AN AN |

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Tin bão mới nhất: Vùng áp thấp đã nhanh chóng mạnh lên áp thấp nhiệt đới

AN AN |

Hồi 19 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,5 độ vĩ bắc; 115,5 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 170km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Sẵn sàng ứng phó với mưa lũ và áp thấp nhiệt đới mới

Vũ Long |

Các tỉnh khắc phục tình hình mưa lũ, đồng thời sẵn sàng ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin bão mới nhất: Ngày mai áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

AN AN |

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Tin bão mới nhất: Vùng áp thấp đã nhanh chóng mạnh lên áp thấp nhiệt đới

AN AN |

Hồi 19 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,5 độ vĩ bắc; 115,5 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 170km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Sẵn sàng ứng phó với mưa lũ và áp thấp nhiệt đới mới

Vũ Long |

Các tỉnh khắc phục tình hình mưa lũ, đồng thời sẵn sàng ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.