Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong 10 ngày tới, MJO hoạt động yếu và tác động không nhiều đến thời tiết ở phía nam Việt Nam.
MJO là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới, ảnh hưởng đến nhiều yếu tố thời tiết như lượng mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, nhiệt độ mặt nước biển.
Các nghiên cứu cho thấy, dao động không chỉ hoạt động và ảnh hưởng đối với riêng khu vực nhiệt đới mà còn cả ở khu vực ngoại nhiệt đới.
Trong thời kỳ dự báo có khả năng xuất hiện 2 - 3 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ.
Ngày 22.10, do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với hội tụ gió trên cao nên khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi phía bắc có nơi có mưa vừa đến mưa to. Bắc Bộ và Thanh Hoá trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định thời kỳ từ ngày 22 - 25.10 khu vực Trung Bộ, đặc biệt các tỉnh trung Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Sau đó, khoảng từ ngày 24 - 25.10 có khả năng hình thành dải hội tụ nhiệt đới đi kèm nguy cơ xuất hiện vùng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực giữa và nam Biển Đông. Vùng xoáy thuận nhiệt đới này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực trung và nam Trung Bộ trong thời kỳ từ 27.10 đến hết tháng 10.2021.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo cần đề phòng lũ quét sạt lở đất đá, ngập lụt ở vùng trũng thấp. Trong cả thời kỳ, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến thấp hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Các khu vực khác phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Lượng mưa tại các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 15 - 30%. Khu vực từ trung Trung Bộ trở vào phía nam có lượng mưa phổ biến cao hơn từ 10 - 25% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.