Sẵn sàng ứng phó với mưa lũ và áp thấp nhiệt đới mới

Vũ Long |

Các tỉnh khắc phục tình hình mưa lũ, đồng thời sẵn sàng ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 24.10, vùng áp thấp trên khu vực miền nam Philippines đã đi vào biển Đông; hồi 9 giờ ngày 24.10, vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng 9,0-10,0 độ Vĩ Bắc; 116,0-117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Đông Nam. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Để chủ động ứng phó với áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, Chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, Chống và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành thực hiện một số nội dung sau:

Thực hiện nghiêm Công điện số 1420/CĐ-TTg ngày 23.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ để ứng phó, khắc phục tình hình mưa lũ và vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 12-24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật từ cấp 8) được xác định từ vĩ tuyến 8,5 đến 12,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 113,5 đến 118,0 độ Kinh Đông; trong 24 đến 48 giờ tiếp theo từ vĩ tuyến 9,5 đến 14,0 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông (khu vực nguy hiểm được điều chỉnh theo diễn biến của áp thấp nhiệt đới tại các bản tin của cơ quan dự báo).

Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; kiểm tra hướng dẫn gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản và neo đậu tàu thuyền tại bến.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu…

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Dự báo mới nhất về diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới trong một tháng tới

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết trong vòng một tháng tới (từ ngày 22.10 đến ngày 21.11). Theo đó, khả năng sẽ xuất hiện thêm 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong thời gian dự báo.

Khả năng sắp xuất hiện thêm 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới nối đuôi bão số 7

AN AN |

Sáng nay (9.10), vùng biển Thái Bình Dương có 1 cơn bão khác với tên quốc tế là Kompasu đang hoạt động. Dự báo cơn bão này sẽ đi vào Biển Đông và trở thành bão số 8 năm 2021. Sau đó, khả năng ngày 16-17.10 sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão khác trên Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, ngập lụt nhiều nơi

Vũ Long |

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, ngập lụt nhiều nơi làm chia cắt giao thông.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Dự báo mới nhất về diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới trong một tháng tới

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết trong vòng một tháng tới (từ ngày 22.10 đến ngày 21.11). Theo đó, khả năng sẽ xuất hiện thêm 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong thời gian dự báo.

Khả năng sắp xuất hiện thêm 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới nối đuôi bão số 7

AN AN |

Sáng nay (9.10), vùng biển Thái Bình Dương có 1 cơn bão khác với tên quốc tế là Kompasu đang hoạt động. Dự báo cơn bão này sẽ đi vào Biển Đông và trở thành bão số 8 năm 2021. Sau đó, khả năng ngày 16-17.10 sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão khác trên Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, ngập lụt nhiều nơi

Vũ Long |

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, ngập lụt nhiều nơi làm chia cắt giao thông.