Các quận "nguy cơ cao" của Hà Nội đồng loạt dừng bán hàng ăn, uống tại chỗ

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố hiện có 8 quận được đánh giá ở mức "nguy cơ cao" trong phòng, chống dịch COVID-19. Cập nhật đến chiều 25.12, các quận đã ban hành công văn điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng.

Ngày 25.12, theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất, Hà Nội có 8 quận ở cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao), gồm: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Tây Hồ.

Theo quy định, 8 quận này sẽ phải siết chặt nhiều hoạt động phòng, chống dịch; dừng bán hàng ăn uống tại chỗ. Trong số 8 địa phương này, quận Đống Đa và Hai Bà Trưng trước đó đã yêu cầu nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về từ ngày 13 và ngày 19.12.

Cập nhật đến chiều 25.12, các quận Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Ba Đình và Tây Hồ đã quyết định điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Trong đó, quận Tây Hồ và Hoàn Kiếm sẽ bắt đầu triển khai từ 12h ngày 26.12; còn quận Hoàng Mai và Ba Đình sẽ từ 12h ngày 27.12.

Các biện pháp siết chặt phòng, chống dịch khi nâng cấp độ dịch lên mức "nguy cơ cao" gồm:

- Hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu những người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, tuân thủ nghiêm ngặt 5K, cài đặt và quét mã QR.

- Tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu, hạn chế hoạt động sự kiện tập trung đông người.

- Đối với dịch vụ nhà hàng, quán ăn, uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán hàng mang về, đóng cửa trước 21h hàng ngày.

- Cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc, chợ tạm.

- Các cơ sở lưu trú hoạt động được phép hoạt động không quá 50% công suất.

- Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tạm dùng tổ chức dạy học trực tiếp, chuyển sang dạy và học theo hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Các quận nguy cơ cao này yêu cầu duy trì chế độ ứng trực thường xuyên, tăng cường hoạt động của các Tổ COVID-19 cộng đồng. Tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch: Bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung đông người, thực hiện khai báo y tế theo quy định; khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở... phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn và khám, điều trị kịp thời.

Tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn, trong đó đặc biệt lưu ý đến các khu vực có nguy cơ cao: Khu chung cư, cơ sở khám chữa bệnh, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở giao nhận hàng hóa, nơi tập trung đông người….

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cơ sở thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của người dân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ; kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong 14 ngày gần đây, trên địa bàn thành phố ghi nhận 17.832 ca mắc COVID-19 tại cộng đồng. Đến nay, tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng COVID-19 là 98,2% (đã đạt tỉ lệ tối thiểu là 70%); tỉ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 liều vaccine là 95,1% (đạt tỉ lệ tối thiểu là 80%).

Cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 29.4), Hà Nội có tổng 35.643 ca, trong đó 12.990 ca cộng đồng và 22.653 người đã được cách ly. 6 ngày liên tiếp, thành phố "dẫn đầu" cả nước về số ca nhiễm, theo thông báo của Bộ Y tế.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội tăng vọt lên 8 quận, 67 xã phường "nguy cơ cao" trong phòng dịch

Phạm Đông |

Hà Nội - Do dịch bệnh có diễn biến phức tạp, hiện thành phố có 8 quận ở cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao), gồm: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ.

Hà Nội: Bi hài cảnh người dân bưng phở từ quận vùng cam sang quận vùng vàng

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Quán phở Thìn số 13 phố Lò Đúc, nằm giáp ranh giữa 2 quận Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm. Vì quán nằm trong “vùng cam – vùng nguy cơ cao” nên chỉ được phép bán mang về. Tuy nhiên, nhân viên quán phở đã hướng dẫn khách sang quán cà phê đối diện tại phố Hàm Long (quận Hoàn Kiếm) để phục vụ khách ăn tại chỗ.

3 trận động đất liên tiếp tại Lào, dư chấn tới Hà Nội

Phạm Đông |

Hà Nội - Nhiều người dân sống ở các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội choáng váng khi cảm nhận được rung lắc trong đêm Giáng sinh do ảnh hưởng từ trận động đất mạnh 5,5 độ Richter ở Lào. Đây là trận động đất thứ 3 liên tiếp xảy ra tại Lào.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hà Nội tăng vọt lên 8 quận, 67 xã phường "nguy cơ cao" trong phòng dịch

Phạm Đông |

Hà Nội - Do dịch bệnh có diễn biến phức tạp, hiện thành phố có 8 quận ở cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao), gồm: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ.

Hà Nội: Bi hài cảnh người dân bưng phở từ quận vùng cam sang quận vùng vàng

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Quán phở Thìn số 13 phố Lò Đúc, nằm giáp ranh giữa 2 quận Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm. Vì quán nằm trong “vùng cam – vùng nguy cơ cao” nên chỉ được phép bán mang về. Tuy nhiên, nhân viên quán phở đã hướng dẫn khách sang quán cà phê đối diện tại phố Hàm Long (quận Hoàn Kiếm) để phục vụ khách ăn tại chỗ.

3 trận động đất liên tiếp tại Lào, dư chấn tới Hà Nội

Phạm Đông |

Hà Nội - Nhiều người dân sống ở các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội choáng váng khi cảm nhận được rung lắc trong đêm Giáng sinh do ảnh hưởng từ trận động đất mạnh 5,5 độ Richter ở Lào. Đây là trận động đất thứ 3 liên tiếp xảy ra tại Lào.