Hà Nội: Bi hài cảnh người dân bưng phở từ quận vùng cam sang quận vùng vàng

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Quán phở Thìn số 13 phố Lò Đúc, nằm giáp ranh giữa 2 quận Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm. Vì quán nằm trong “vùng cam – vùng nguy cơ cao” nên chỉ được phép bán mang về. Tuy nhiên, nhân viên quán phở đã hướng dẫn khách sang quán cà phê đối diện tại phố Hàm Long (quận Hoàn Kiếm) để phục vụ khách ăn tại chỗ.
 
Sáng 25.12, quán phở Thìn tại số 13 phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng) nhân viên tất bật phục vụ dù bên trong quán không một bóng khách hàng.
 
Quán nằm trong khu vực thuộc “vùng cam – vùng nguy cơ cao” chỉ được phép bán mang về. Tuy nhiên, thay vì phục vụ để thực khách mua mang về, nhân viên quán phở đã hướng dẫn khách sang quán cà phê ở phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh cách đó khoảng 100m.
 
Từng tốp khách gửi xe, đi bộ qua ngã 5 (nút giao Lò Đúc - Hàm Long) sang quán cà phê ngồi. Ít phút sau, nhân viên quán phở tất bật bê đồ sang phục vụ khách tận nơi.
 
Nhân viên bưng đồ phục vụ thực khách đến ăn phở Thìn.
 
Qua quan sát, trong khoảng thời gian từ 7h30 đến 8h30 sáng, hàng chục lượt khách tấp nập ra vào. Nhân viên quán phở liên tục lau dọn bàn ghế ở quán cà phê đón khách. Có lúc khách ngồi tràn ra ngoài vỉa hè quán cà phê ăn phở.
 
Theo chia sẻ của người dân xung quanh, kể từ thời điểm quận Hai Bà Trưng áp dụng các biện pháp phòng dịch, hạn chế các hoạt động kinh doanh, quán phở Thìn tại số 13 Lò Đúc đã chuyển hẳn khách sang quán cà phê bên đường Hàm Long để “lách quy định phòng dịch” của quận.
 
“Mỗi ngày quán phở Thìn này vẫn tiếp đón hàng trăm lượt khách. Việc cấm vùng cam, người dân sang vùng vàng đang xuất hiện nhiều bất cập vì sẽ khó trong kiểm soát dịch bệnh”, ông M. (lái xe công nghệ tại nút giao Lò Đúc – Hàm Long) nói.
 
Cũng theo ông M., chính quyền cần có biện pháp thay đổi hoặc thực hiện phải nghiêm bởi dừng bán ăn tại chỗ ở quận Hai Bà Trưng người dân lại sang quận Hoàn Kiếm hay các quận giáp ranh ăn uống thì việc cấm sẽ khó giải quyết được vấn đề.
 
Lý giải về việc bê phở từ “vùng cam” sang “vùng vàng” bán cho khách, trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Quý Minh (65 tuổi, chủ quán phở Thìn tại số 13 phố Lò Đúc) cho biết, do dịch bệnh khó khăn, quận Hai Bà Trưng yêu cầu bán mang về nên quán đã nhờ địa điểm quán cà phê ở phường Hoàn Kiếm cách đó khoảng 100m để phục vụ khách hàng.
“Dịch COVID-19 đã khiến nguồn thu nhập giảm sút, doanh thu giảm đến 70% so với trước đây. Vì cuộc sống, vì tất cả nhân viên, chúng tôi vẫn phải cố gắng và buộc phải làm như vậy”, bà Minh chia sẻ.
“Dịch COVID-19 đã khiến nguồn thu nhập giảm sút, doanh thu giảm đến 70% so với trước đây. Vì cuộc sống, vì tất cả nhân viên, chúng tôi vẫn phải cố gắng và buộc phải làm như vậy”, bà Minh chia sẻ.
Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Hoàn – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, sau khi nắm được thông tin phản ánh của phóng viên đã trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu Công an phường Phan Chu Trinh kiểm tra quán cà phê trên phố Hàm Long thuộc địa bàn quản lý.
Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Hoàn – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, sau khi nắm được thông tin phản ánh của phóng viên đã trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu Công an phường Phan Chu Trinh kiểm tra quán cà phê trên phố Hàm Long thuộc địa bàn quản lý.
Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Hoàn – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, sau khi nắm được thông tin phản ánh của phóng viên đã trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu Công an phường Phan Chu Trinh kiểm tra quán cà phê trên phố Hàm Long thuộc địa bàn quản lý.
Tại đây, do khách ngồi tập chung đông đúc, lấn chiếm vỉa hè nên lực lượng công an đã nhắc nhở quán thu dọn bàn ghế, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, hạn chế lượng khách, bố trí ngồi giãn cách.
Tại đây, do khách ngồi tập chung đông đúc, lấn chiếm vỉa hè nên lực lượng công an đã nhắc nhở quán thu dọn bàn ghế, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, hạn chế lượng khách, bố trí ngồi giãn cách.
Tùng Giang - Đinh Thiện
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Theo chân y tế phường đến từng ngõ ngách hỗ trợ F0 cách ly tại nhà

Hà Giang |

Hà Nội – Hiện nay, nhiều F0 đang cách ly, điều trị tại nhà được cán bộ y tế địa phương đến tận nơi chăm sóc điều trị, sử dụng zalo hướng dẫn và theo dõi sức khỏe các ca mắc.

F0 tăng cao, nhiều người Hà Nội vẫn ung dung hút chung điếu cày

Hoàng Vũ |

Hà Nội - Dù dịch COVID-19 còn phức tạp, nhưng tại các quán trà đá vỉa hè, khu vực công cộng vẫn đông nghịt người tụ tập, hút chung điếu cày bất chấp nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tuyển Việt Nam và bát phở không người lái

PHAN ĐĂNG |

Nhìn cách tuyển Việt Nam nhập cuộc trong hai trận đấu với Malaysia và Indonesia sẽ thấy một thay đổi đáng kể trong tư duy của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Theo chân y tế phường đến từng ngõ ngách hỗ trợ F0 cách ly tại nhà

Hà Giang |

Hà Nội – Hiện nay, nhiều F0 đang cách ly, điều trị tại nhà được cán bộ y tế địa phương đến tận nơi chăm sóc điều trị, sử dụng zalo hướng dẫn và theo dõi sức khỏe các ca mắc.

F0 tăng cao, nhiều người Hà Nội vẫn ung dung hút chung điếu cày

Hoàng Vũ |

Hà Nội - Dù dịch COVID-19 còn phức tạp, nhưng tại các quán trà đá vỉa hè, khu vực công cộng vẫn đông nghịt người tụ tập, hút chung điếu cày bất chấp nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tuyển Việt Nam và bát phở không người lái

PHAN ĐĂNG |

Nhìn cách tuyển Việt Nam nhập cuộc trong hai trận đấu với Malaysia và Indonesia sẽ thấy một thay đổi đáng kể trong tư duy của huấn luyện viên Park Hang-seo.