Người Sài Gòn mong được ăn phở tại quán như người Hà Nội

Lê Thanh Phong |

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân Hà Nội đã tìm đến các quán bún, phở để thưởng thức sau khi thành phố cho phép bán hàng tại chỗ.

Báo Lao Động ngày 14.10 có nêu câu chuyện về  "Người Hà Nội ăn phở ngay khi thủ đô cho bán hàng tại chỗ" với những hình ảnh rất sinh động. Chuyện ăn phở bình thường của ngày nào, thì hôm nay trở thành ngày kỷ niệm, một số khách hàng chụp ảnh lại làm kỷ niệm ngày “toàn dân đi ăn phở“.

Và tất nhiên "cận cảnh" vào các bát phở thì quá hấp dẫn? Nhìn thấy rất hấp dẫn và những ai mong muốn được như vậy?

Trước hết là người dân ở TPHCM, mong được đến quán ngồi ăn như người dân ở Thủ đô.

Mấy tháng qua, khi TPHCM là tâm dịch, bà con chấp hành quy định giãn cách theo chỉ thị 16, "ai đâu ở yên đó", hàng quán đóng cửa. Đến khi nới lỏng hơn, thành phố cho phép mở quán ăn, nhưng chỉ bán hàng mang về.

Nhưng đến nay, không có lý do gì không cho quán ăn uống, nhà hàng trở lại hoạt động bình thường. Không phải đợi đến hôm nay, mà đúng ra thành phố phải cho phép từ đầu tháng 10.

Nói như vậy là vì, TPHCM đã an toàn về phòng dịch, tất cả các quận huyện trên địa bàn đều đạt chuẩn vùng xanh. Đây là một kết quả rất đáng ghi nhận, bởi vì sự chuyển "màu" của TPHCM quả thực rất ấn tượng.

Và là vì, TPHCM đã tiêm vaccine đầy đủ hai mũi cho gần 100% người từ 18 tuổi trở lên. TPHCM có độ bao phủ vaccine nhất nước, công dân của TPHCM là "công dân xanh".

Với thực tế này, thì hầu như các chủ quán, nhân viên phục vụ đều đã tiêm đầy đủ vaccine, và thực khách cũng như vậy. Tất nhiên cần kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để không bị lọt lưới nếu như cho mở hàng quán trở lại.

TPHCM cũng đã nâng chất lượng điều trị bệnh nhân COVID-19, nên tỉ lệ tử vong giảm sâu, giảm dần rất ổn định và có khả năng thủng đáy 50 trong tuần cuối tháng 10.

Nếu như vậy thì bệnh nhân COVID-19 cũng giống như bệnh nhân của những căn bệnh khác, bình thường của đời sống. Mỗi ngày phải có người bị bệnh, mỗi ngày phải có người tử vong, như một quy luật tự nhiên sinh lão bệnh tử của con người.

Trong 4 cấp độ theo quy định của Nghị quyết 128, nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống đều được hoạt động và đảm bảo quy định về phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. Chỉ riêng vùng 4 là vùng đỏ, vẫn cho hoạt động nhưng hạn chế.

Vậy thì, TPHCM không có lý do gì không cho phép quán ăn, nhà hàng mở cửa hoạt động trở lại.

Sự mong muốn nêu trên có hai nghĩa, đó là mong được vào ngồi trong quán để ăn bát phở nóng hổi, và quan trọng hơn là mong được làm ăn sinh sống bình thường.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Người Hà Nội xì xụp bát phở ngay khi thủ đô cho bán hàng tại chỗ

Tô Thế |

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân Hà Nội đã tìm đến các quán bún, phở để thưởng thức sau khi thành phố cho phép bán hàng tại chỗ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Người Hà Nội xì xụp bát phở ngay khi thủ đô cho bán hàng tại chỗ

Tô Thế |

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân Hà Nội đã tìm đến các quán bún, phở để thưởng thức sau khi thành phố cho phép bán hàng tại chỗ.