Các nước trên thế giới đón tết âm lịch như thế nào?

Anh Nhàn (T/H) |

Phong tục chào đón năm mới của mỗi quốc gia sẽ là một nét đặc trưng văn hóa của riêng người dân đất nước đó, có thể kể đến phong tục đón Tết đặc biệt ở Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Mông Cổ, Hàn Quốc ...

1. Trung Quốc

Người Trung Quốc thường chào đón thời gian đầu năm mới trong thời gian dài, thường kéo dài tới khoảng ngày 14 tháng 1 âm lịch.

Múa lân là phong tục đón tết quen thuộc của người Trung Quốc. Ảnh: ST

Vào dịp Tết Nguyên Đán, người Trung Quốc sẽ đoàn tụ cùng gia đình và chào đón những phong tục đã được duy trì từ lâu đời như: Múa lân, ăn bánh gạo nếp, chúc Tết, trang trí hoa mai,… Mỗi năm, theo lịch âm của người Trung Hoa sẽ gắn liền với một linh vật, người dân sẽ tránh ăn những thứ liên quan đến linh vật đó trong dịp đầu năm mới để tránh những xui xẻo và không may mắn.

2. Thái Lan

Người Thái ăn Tết Nguyên Đán trong vòng 3 ngày, từ ngày 13.4-15.4 theo âm lịch.

Nét đặc trưng của lễ hội truyền thống lớn nhất của người Thái là phong tục té nước. Lễ hội Té nước được diễn ra trên đường phố, người trẻ sẽ té nước vào những người lớn tuổi hơn để thể hiện lòng thành kính và tôn trọng, qua đó, người già cũng muốn bày tỏ sự biết ơn đối với con cháu vì đã chịu đựng sự khó tính và những bất cẩn khi ở tuổi “xế chiều”.

Nét đặc trưng của lễ hội truyền thống lớn nhất của người Thái là phong tục té nước. Ảnh: S.T

Lễ hội Té nước của người Thái Lan ngày càng được đông đảo khách du lịch biết đến và coi đây như là một địa điểm tham quan cần phải đến một lần trong đời. Vì thế, tại các lễ Té nước của người dân Thái Lan sẽ xuất hiện không ít khách du lịch hòa chung vào không khí tưng bừng, náo nhiệt của mùa lễ hội có một không hai này.

3. Ấn Độ

Lễ hội đón tết âm lịch của người dân Ấn Độ được gọi là lễ hội Holi, được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng 3 hàng năm. Holi còn được gọi là “Lễ hội Sắc màu”, là một trong những lễ hội quan trọng của Ấn Độ. Theo quan niệm của người Ấn Độ, mùa lễ hội tới sẽ báo hiệu cho sự ấm áp, yên bình của mùa xuân xua tan sự u ám, lạnh lẽo của mùa đông đã qua, và cũng là biểu hiện cho cái thiện đánh bại những cái ác.

Tại lễ hội, người dân thoa bột màu lên quần áo và gương mặt của tất cả mọi người kể cả lạ hay quen để chúc mừng một năm mới bình an. Đây cũng chính là nét đặc trưng của mùa lễ hội ở Ấn Độ, thu hút rất nhiều sự quan tâm của khách du lịch.

4. Mông Cổ

Ngày Tsagaan Sar hoặc Tết Tháng trắng là tên gọi của ngày Tết âm lịch của người Mông Cổ. Lễ hội Trăng trắng được tổ chức một tháng sau ngày trăng mới đầu tiên sau Đông chí (vào khoảng tháng một hay tháng hai dương lịch).

Ảnh: Discover Mongolia.
Phong tục đón năm mới ở Mông Cổ. Ảnh: Discover Mongolia

Vào dịp này, người dân Mông Cổ sẽ quây quần bên nhau để chúc mừng, cùng chào đón cho một năm mới đầy may mắn và thành công. Tại các buổi họp mặt đầu năm mới, không thể thiếu những món ăn truyền thống của người dân nơi đây như cơm và sữa đông, cơm và nho khô, thịt cừu nướng,…

5. Hàn Quốc

Người Hàn Quốc chỉ có 3 ngày nghỉ, từ ngày cuối cùng của năm cũ đến ngày mùng 2 Tết. Ở xứ sở kim chi, người dân cũng xem dịp Tết như là một dịp để đoàn tụ, sum vầy cùng gia đình, người thân và thực hiện những nghi lễ cúng bái tổ tiên.

Phong tục đón năm mới của người Hàn Quốc. Ảnh: S.T

Chính vì vậy, người dân Hàn Quốc luôn dành ra khoảng thời gian rất lâu để chuẩn bị cho dịp Tết đến. Tại những ngày lễ Tết, người dân thường ăn những món ăn truyền thống như bánh gạo cay, kim chi củ cải và đặc biệt là món Ttok – kuk.

Anh Nhàn (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Những điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2020 tại TP.Hồ Chí Minh

TRẦN KHANH |

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, TP.Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa phục vụ người dân tại 8 địa điểm, trong đó có 2 điểm bắn tầm cao và 6 điểm bắn tầm thấp.

Làm sao để đóng cửa đi du lịch dịp Tết nhưng nhà cửa vẫn ấm cúng?

Thảo Anh - Phương Anh |

Những năm gần đây, nhiều gia đình có xu hướng đi du lịch vào dịp Tết để nghỉ ngơi, hưởng thụ. Chính vì thế, nhiều người băn khoăn làm sao để nhà cửa vẫn ấm cúng khi không ở nhà làm lễ thờ cúng hàng ngày. Chuyên gia phong thuỷ Nguyễn Song Hà đã có những tư vấn về vấn đề này.

Người dân ùn ùn đi sắm Tết, siêu thị tăng thời gian bán, mở cửa xuyên Tết

Cường Ngô |

Giáp Tết Nguyên đán Canh tý 2020, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các siêu thị trên địa bàn Hà Nội những ngày này luôn trong tình trạng quá tải, trong đó nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi phục vụ xuyên Tết, số khác mở cửa từ ngày mồng 1 Tết.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Những điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2020 tại TP.Hồ Chí Minh

TRẦN KHANH |

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, TP.Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa phục vụ người dân tại 8 địa điểm, trong đó có 2 điểm bắn tầm cao và 6 điểm bắn tầm thấp.

Làm sao để đóng cửa đi du lịch dịp Tết nhưng nhà cửa vẫn ấm cúng?

Thảo Anh - Phương Anh |

Những năm gần đây, nhiều gia đình có xu hướng đi du lịch vào dịp Tết để nghỉ ngơi, hưởng thụ. Chính vì thế, nhiều người băn khoăn làm sao để nhà cửa vẫn ấm cúng khi không ở nhà làm lễ thờ cúng hàng ngày. Chuyên gia phong thuỷ Nguyễn Song Hà đã có những tư vấn về vấn đề này.

Người dân ùn ùn đi sắm Tết, siêu thị tăng thời gian bán, mở cửa xuyên Tết

Cường Ngô |

Giáp Tết Nguyên đán Canh tý 2020, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các siêu thị trên địa bàn Hà Nội những ngày này luôn trong tình trạng quá tải, trong đó nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi phục vụ xuyên Tết, số khác mở cửa từ ngày mồng 1 Tết.