Người dân ùn ùn đi sắm Tết, siêu thị tăng thời gian bán, mở cửa xuyên Tết

Cường Ngô |

Giáp Tết Nguyên đán Canh tý 2020, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các siêu thị trên địa bàn Hà Nội những ngày này luôn trong tình trạng quá tải, trong đó nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi phục vụ xuyên Tết, số khác mở cửa từ ngày mồng 1 Tết.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động chiều 18.1, tại siêu thị Big C Thăng Long (Cầu Giấy, Hà Nội), dòng người đã liên tục đổ về đây để mua sắm những mặt hàng phục vụ cho dịp Tết Canh tý 2020. Lượng người đến quá đông khiến nhiều thời điểm siêu thị này đã rơi vào tình trạng quá tải.

Ở những quầy bán sản phẩm như mứt kẹo, hoa quả, thực phẩm khô,… luôn chật cứng người. Khi ra quầy thanh toán tiền, khách hàng cũng phải “dài cổ” chờ đợi mới tới lượt.

Để phục vụ khách hàng trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, theo đại diện Aeon Mall, hai siêu thị của hệ thống này tại Hà Nội (Aeon Mall Long Biên và Aeon Mall Hà Đông) sẽ mở cửa xuyên Tết Canh Tý, từ 9h đến 22h mỗi ngày.

Hệ thống cửa hàng tiện lợi của một số thương hiệu như Circle K cũng hoạt động 24/7, xuyên Tết không nghỉ.

Người Hà Nội ùn ùn vào siêu thị sắm Tết. Ảnh: Cường Ngô
Người Hà Nội ùn ùn vào siêu thị sắm Tết. Ảnh: Cường Ngô

Trong khi đó, các siêu thị khác cho biết, sẽ tăng thời gian hoạt động trước Tết và mở cửa sớm đầu năm Canh Tý, thậm chí một số sẽ mở cửa ngay từ mùng 1 Tết. 

Hệ thống siêu thị và chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart, trung tâm thương mại Vincom sẽ mở cửa đến trưa ngày 24.1 (tức 30 tháng Chạp) và mở cửa trở lại ngày 28.1 (mùng 4 Tết).

Đại diện hệ thống bán lẻ của BigC Việt Nam cho biết, thời gian này sẽ tăng thời gian phục vụ đến 23h mỗi ngày. Ngày 30 Tết siêu thị này mở cửa đến 14h chiều và mở lại hoạt động bình thường vào ngày 26.1 (Mùng 2 Tết).

Từ 23 tháng Chạp đến 29 tháng Chạp, các siêu thị trong hệ thống Big C hoạt động liên tục từ sáng đến 23h. Riêng ngày 30 tháng Chạp, chỉ mở cửa đến 12h trưa. Hệ thống Big C sẽ hoạt động trở lại vào mùng 3 Tết.

Trao đổi với Lao Động, bà Hoàng Thị Anh - Giám đốc hệ thống siêu thị Hà Nội cho biết, trước Tết Nguyên đán 1 tuần, hệ thống Siêu thị Hà Nội sẽ tăng thời gian bán hàng đến 10h30.

Theo bà Hoàng Thị Anh, dựa trên sức tiêu thụ các mặt hàng thì tỉ lệ tiêu thụ tháng này tăng 2 - 3 lần so với tháng trước, chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu như bánh kẹo, dầu ăn, đường, thực phẩm tươi sống và chế biến, rau củ quả,... và các sản phẩm đặc trưng phục vụ Tết.

"Trong tuần này, sức mua tăng khoảng 15-20%, tập trung nhiều nhất vào buổi chiều và đầu giờ tối. Dự kiến trong những ngày tới đây, sẽ tiếp tục duy trì mật độ mua sắm rất cao”, Giám đốc Siêu thị Hà Nội cho hay.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Các siêu thị chật kín vì dòng người đổ xô sắm Tết

Cường Ngô - Đức Thiện |

Ngày 18.1 (24 tháng Chạp), tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, hàng nghìn người dân Thủ đô đổ về các siêu thị chọn mua hàng Tết khiến cho nhiều khu vực không còn lối đi.

Chỉ còn chưa tới 3 tuần, người dân vẫn đủng đỉnh chưa mặn mà mua sắm Tết

Kh.V |

Tại các siêu thị mini tại các khu dân cư quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm (Hà Nội), không khí mua sắm Tết khá trầm lắng. Tại một số Trung tâm thương mại, lượng khách đông nhưng chủ yếu là ăn uống, vui chơi.

Cửa hàng quần áo đua nhau giảm giá tới 70%, dân đổ xô mua sắm tết

Phan Anh |

Nhiều cửa hàng quần áo đua nhau giảm giá cuối năm để thu hút người mua. Tuy nhiên, không ít trường hợp người mua không mua được đồ vì không ưng ý về chất lượng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Các siêu thị chật kín vì dòng người đổ xô sắm Tết

Cường Ngô - Đức Thiện |

Ngày 18.1 (24 tháng Chạp), tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, hàng nghìn người dân Thủ đô đổ về các siêu thị chọn mua hàng Tết khiến cho nhiều khu vực không còn lối đi.

Chỉ còn chưa tới 3 tuần, người dân vẫn đủng đỉnh chưa mặn mà mua sắm Tết

Kh.V |

Tại các siêu thị mini tại các khu dân cư quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm (Hà Nội), không khí mua sắm Tết khá trầm lắng. Tại một số Trung tâm thương mại, lượng khách đông nhưng chủ yếu là ăn uống, vui chơi.

Cửa hàng quần áo đua nhau giảm giá tới 70%, dân đổ xô mua sắm tết

Phan Anh |

Nhiều cửa hàng quần áo đua nhau giảm giá cuối năm để thu hút người mua. Tuy nhiên, không ít trường hợp người mua không mua được đồ vì không ưng ý về chất lượng.