Các bến ở Hà Nội đảm bảo xe phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán

Nguyễn Hữu |

Mặc dù lượng khách có nhu cầu về quê nghỉ Tết Nguyên đán 2024 dự kiến tăng 300-350%, nhưng các bến xe trên địa bàn Hà Nội khẳng định, đều tăng cường phương tiện đảm bảo việc đi lại của người dân thuận tiện.

Chị Lê Thị Hoài Thu (34 tuổi) cho biết, đến thời điểm này đã phải mua vé sớm hoặc đặt vé vì sợ cháy vé, đông đúc như dịp Tết năm ngoái.

Ông Phạm Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội - cho biết, Tết Nguyên đán 2024 kéo dài 7 ngày, từ ngày 8.2 (29.12 âm lịch) đến hết 14.2.2024 (5.1 âm lịch) sẽ dàn đều trong đợt nghỉ, tập trung cao hơn vào trước ngày 23.12 âm lịch và ngày bắt đầu được nghỉ của Nhà nước. Dự kiến, lượng khách qua bến trong thời gian cao điểm sẽ tăng khoảng 300-350% so với ngày thường.

Ông Hùng cho biết, lượng xe về cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách. Tuy nhiên, một số tuyến như: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Sơn La, Lào Cai… sẽ có thể xảy ra tình trạng ùn cục bộ vào từng thời điểm. Ông Hùng đánh giá, với lượng xe trên tuyến và xe dự phòng tăng cường vẫn có khả năng vận chuyển hết khách trong ngày.

"Lượng xe dự phòng tăng cường cho cả đợt phục vụ lễ, Tết là 2.500 xe. Ngoài ra, các tuyến buýt kế cận với tần suất cao cũng làm giảm tải lượng hành khách liên tỉnh đi các tuyến đường ngắn" - ông Hùng nói.

Trong thời gian trước Tết, lượng khách tập trung đông chủ yếu ở các tuyến đường ngắn. Sau thời gian nghỉ Tết, lượng khách lại tăng mạnh trên các tuyến đường dài như: TPHCM, Đà Nẵng, Gia Lai, Buôn Mê Thuột… tập trung tại Bến xe Giáp Bát.

Cụ thể, tại Bến xe Giáp Bát, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm dự kiến khoảng 18.000 lượt/ngày, tăng 300% so với ngày thường; lượt xe dự kiến là 950 lượt xe/ngày. Khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa...

Tại bến Gia Lâm, cao nhất trong các ngày cao điểm dự kiến khoảng 5.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 300% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 500 lượt xe/ngày. Tại bến Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng trên 18.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn 900 lượt xe/ngày.

Bến xe sẽ phối hợp cùng các đơn vị vận tải bố trí phương tiện đảm bảo số lượng phương tiện để vận hành theo biểu đồ hoạt động đã đăng ký và tăng cường giải tỏa khách khi có yêu cầu phát sinh. Các bến xe đôn đốc các đơn vị vận tải chuẩn bị phương tiện để vận chuyển hành khách.

Xử nghiêm các nhà xe tăng giá vé trái quy định dịp Tết

Liên quan đến hoạt động vận tải dịp Tết, UBND TP Hà Nội giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước vận tải, giá tàu, vé xe theo quy định, kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm. Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải chủ động chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa trong dịp Tết. Tăng cường phân luồng, tổ chức giao thông, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông.

Nguyễn Hữu
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hình thức mới chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán

Quế Chi |

Các cấp công đoàn đang chuẩn bị triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2024 cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Bên cạnh những hoạt động quen thuộc, năm nay có thêm những hình thức mới để chăm lo cho đoàn viên, người lao động được tốt hơn.

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

PHẠM ĐÔNG |

Theo công bố, mức thưởng Tết cao nhất ở Hà Nội 205 triệu đồng, tại Bắc Ninh thưởng Tết cao nhất 390 triệu đồng, với Bắc Giang mức thưởng cao nhất là 146 triệu đồng/người ở doanh nghiệp vốn FDI.

Trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trước thềm Tết Nguyên đán

MỸ LY |

Cần Thơ - Nằm trong chuỗi chăm lo Tết Giáp Thìn cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ đã tổ chức đoàn đến thăm và làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tại mỗi doanh nghiệp, LĐLĐ thành phố đã tặng nhiều phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Vé tàu Tết từ TPHCM đi các tỉnh miền Trung mua khó, giá vé xe tăng từ 40 - 60%

MINH QUÂN |

Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2024, các bến xe ở TPHCM đã chủ động lên kế hoạch bán vé, phương tiện phục vụ hành khách. Trong khi đó, vé tàu Tết sau hơn một tháng mở bán, hiện còn nhiều ở chặng dài, nhưng chặng ngắn những ngày cao điểm về các tỉnh miền Trung đã bán hết.

Sau tăng giá nước, Hà Nội lại đề xuất tăng giá vé xe buýt

KHÁNH AN |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất tăng vé xe buýt từ năm 2024, sau 10 năm giữ ổn định giá vé.

Công đoàn tặng thêm quà Tết cho 2.000 công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngoài phần quà đã thống nhất tặng trước đó là 450.000 đồng/suất, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH S.M (TP Thuận An, Bình Dương) bố trí thêm nguồn lực tại chỗ, tặng thêm mỗi công nhân 100.000 đồng. Nhờ đó, 2.000 công nhân trước đó không nhận quà Tết ở Công ty TNHH S.M sẽ nhận quà vào ngày 29.1.

Dự kiến phát ấn đền Trần Nam Định cho người dân vào sáng 25.2

Lương Hà |

Nam Định - Lễ hội Khai Ấn đền Trần xuân Giáp Thìn 2024 tại Nam Định sẽ được tổ chức từ ngày 20 - 25.2 (tức ngày 11 - 16 tháng Giêng). Ban tổ chức dự kiến phát ấn cho nhân dân và du khách từ 5h sáng ngày 25.2.

Giờ thứ 9: Cặp đôi ngược tính - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Một chàng trai đồng tính cố tình kết hôn với cô gái hàng xóm dù không có tình yêu vì áp lực của gia đình. Sau khi kết hôn, vợ của anh ta lại tiết lộ một bí mật động trời mà cô đã giấu kín bấy lâu nay. Cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu?

Nhiều hình thức mới chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán

Quế Chi |

Các cấp công đoàn đang chuẩn bị triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2024 cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Bên cạnh những hoạt động quen thuộc, năm nay có thêm những hình thức mới để chăm lo cho đoàn viên, người lao động được tốt hơn.

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

PHẠM ĐÔNG |

Theo công bố, mức thưởng Tết cao nhất ở Hà Nội 205 triệu đồng, tại Bắc Ninh thưởng Tết cao nhất 390 triệu đồng, với Bắc Giang mức thưởng cao nhất là 146 triệu đồng/người ở doanh nghiệp vốn FDI.

Trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trước thềm Tết Nguyên đán

MỸ LY |

Cần Thơ - Nằm trong chuỗi chăm lo Tết Giáp Thìn cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ đã tổ chức đoàn đến thăm và làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tại mỗi doanh nghiệp, LĐLĐ thành phố đã tặng nhiều phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Vé tàu Tết từ TPHCM đi các tỉnh miền Trung mua khó, giá vé xe tăng từ 40 - 60%

MINH QUÂN |

Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2024, các bến xe ở TPHCM đã chủ động lên kế hoạch bán vé, phương tiện phục vụ hành khách. Trong khi đó, vé tàu Tết sau hơn một tháng mở bán, hiện còn nhiều ở chặng dài, nhưng chặng ngắn những ngày cao điểm về các tỉnh miền Trung đã bán hết.

Sau tăng giá nước, Hà Nội lại đề xuất tăng giá vé xe buýt

KHÁNH AN |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất tăng vé xe buýt từ năm 2024, sau 10 năm giữ ổn định giá vé.