Ca nhiễm COVID-19 về 1 con số, Khánh Hòa tái lập cuộc sống bình thường

Phương Linh |

Khánh Hòa - Ngày 24.4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 9 ca nhiễm mới. Với số ca nhiễm giảm mạnh, mọi hoạt động tại địa phương này đang trở lại bình thường.

Chiều 24.4, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đến 17h cùng ngày, toàn tỉnh ghi nhận 9 ca nhiễm mới. Đây là số ca nhiễm 1 con số đầu tiên từ tháng 7.2021 đến nay.

Đợt dịch từ ngày 23.6.2021 đến nay, Khánh Hòa ghi nhận 118.465 ca nhiễm COVID-19. Trong đó có 354 trường hợp tử vong.

Đến nay, Khánh Hòa cũng đã tiêm hơn 2,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, mũi 1 hơn 1,1 triệu liều, mũi 2 hơn 1 triệu liều và mũi 3 hơn 800.000 liều. Khánh Hòa cũng đã triển khai tiêm vaccin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi mũi 1 với 7.084 người (tỷ lệ 5,06%).

Mọi hoạt động lễ hội, du lịch, văn hóa giải trí, đến trường... hoạt động trở lại với điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch phù hợp. UBND tỉnh cũng vừa ban hành kế hoạch phòng chống dịch trong năm 2022-2023. Trong đó mục tiêu đặt ra là đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine; kiểm soát sự lây lan của dịch từ cấp xã đến tỉnh có kịch bản phòng chống dịch, người dân tuân thủ biện pháp phòng chống dịch phù hợp; nâng cao năng lực hệ thống y tế; bảo vệ các nhóm dễ tổn thương...

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến 24.4, Khánh Hòa đã hỗ trợ 13.316 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với kinh phí hơn 46,8 tỉ đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng ban hành quyết định hỗ trợ 4.529 lao động ngừng việc do ảnh hưởng dịch COVID-19 với kinh phí hơn 4,5 tỉ đồng. Hỗ trợ 195.000 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác với tổng kinh phí hơn 389 tỉ đồng.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay, số ca nhiễm COVID-19 mới giảm 1.553 ca

Thùy Linh |

Tối 24.4, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 23.4 đến 16h ngày 24.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.813 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 8.812 ca ghi nhận trong nước, giảm 1.553 ca so với ngày trước đó.

Sau dịch COVID-19, Kon Tum muốn thu hút lượng lớn du khách

T.TUẤN - T.HƯƠNG |

Kon Tum – Sáng ngày 24.4, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức diễn đàn “Du lịch Kon Tum – Tiềm năng và triển vọng năm 2022” để bàn về các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án.

Bộ Y tế khẩn trương rà soát, đáp ứng nhu cầu vaccine phòng COVID-19

Vương Trần |

Bộ Y tế khẩn trương rà soát, cung ứng vaccine phòng COVID-19 đáp ứng nhu cầu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên của các địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hôm nay, số ca nhiễm COVID-19 mới giảm 1.553 ca

Thùy Linh |

Tối 24.4, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 23.4 đến 16h ngày 24.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.813 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 8.812 ca ghi nhận trong nước, giảm 1.553 ca so với ngày trước đó.

Sau dịch COVID-19, Kon Tum muốn thu hút lượng lớn du khách

T.TUẤN - T.HƯƠNG |

Kon Tum – Sáng ngày 24.4, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức diễn đàn “Du lịch Kon Tum – Tiềm năng và triển vọng năm 2022” để bàn về các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án.

Bộ Y tế khẩn trương rà soát, đáp ứng nhu cầu vaccine phòng COVID-19

Vương Trần |

Bộ Y tế khẩn trương rà soát, cung ứng vaccine phòng COVID-19 đáp ứng nhu cầu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên của các địa phương.