Bộ Y tế khẩn trương rà soát, đáp ứng nhu cầu vaccine phòng COVID-19

Vương Trần |

Bộ Y tế khẩn trương rà soát, cung ứng vaccine phòng COVID-19 đáp ứng nhu cầu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên của các địa phương.

Ngày 23.4, thông tin báo chí từ Văn phòng Chính phủ cho biết, cơ quan này vừa có đề nghị Bộ Y tế liên quan tới việc khẩn trương, rà soát, cung ứng vaccine phòng COVID-19.

Cụ thể, thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc bảo đảm mục tiêu, tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Y tế khẩn trương rà soát, cung ứng vaccine phòng COVID-19 đáp ứng nhu cầu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên của các địa phương; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tính đến ngày 21.4.2022, tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm trên cả nước  là 211.284.125 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 193.736.289 liều; số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.315.269 liều; số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 232.567 liều (mũi 1).

Nhấn mạnh vai trò của vaccine trong phòng, chống dịch COVID-19, các chuyên gia y tế đều khẳng định, vaccine phòng COVID-19 hiện nay vẫn đặc biệt hiệu quả trong giảm mức độ nặng, ca tử vong và nhập viện. Tiêm vaccine vẫn là “lá chắn” quan trọng nhất trong phòng, chống dịch, nhờ đó dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên cả nước.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Nhà sản xuất lớn nhất thế giới tạm dừng sản xuất vaccine AstraZeneca

Hải Anh |

Nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, Viện Huyết thanh của Ấn Độ, đã tạm dừng sản xuất phiên bản trong nước vaccine COVID-19 của AstraZeneca do nhu cầu giảm, giám đốc điều hành của công ty cho biết ngày 22.4.

Châu Âu khuyến nghị dùng vaccine Pfizer làm liều tăng cường

Anh Vũ |

Cơ quan quản lý của Châu Âu ủng hộ việc sử dụng vaccine Pfizer làm mũi tiêm tăng cường sau khi tiêm các loại vaccine khác.

Thái Bình: 92,64% phụ huynh đồng ý cho học sinh dưới 12 tuổi tiêm vaccine

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo Sở Y tế Thái Bình, từ ngày 19.4 đến hết ngày 21.4, tiến độ tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi tại địa phương này đã đạt gần 40%. Toàn tỉnh đã sử dụng 5.400 liều vaccine trên tổng số 13.700 liều được Bộ Y tế phân bổ.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Nhà sản xuất lớn nhất thế giới tạm dừng sản xuất vaccine AstraZeneca

Hải Anh |

Nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, Viện Huyết thanh của Ấn Độ, đã tạm dừng sản xuất phiên bản trong nước vaccine COVID-19 của AstraZeneca do nhu cầu giảm, giám đốc điều hành của công ty cho biết ngày 22.4.

Châu Âu khuyến nghị dùng vaccine Pfizer làm liều tăng cường

Anh Vũ |

Cơ quan quản lý của Châu Âu ủng hộ việc sử dụng vaccine Pfizer làm mũi tiêm tăng cường sau khi tiêm các loại vaccine khác.

Thái Bình: 92,64% phụ huynh đồng ý cho học sinh dưới 12 tuổi tiêm vaccine

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo Sở Y tế Thái Bình, từ ngày 19.4 đến hết ngày 21.4, tiến độ tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi tại địa phương này đã đạt gần 40%. Toàn tỉnh đã sử dụng 5.400 liều vaccine trên tổng số 13.700 liều được Bộ Y tế phân bổ.