Ca mắc COVID-19 mới ở Đà Nẵng đã đi những đâu?

Hữu Long |

Theo thông tin người nhà cung cấp, trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân mắc COVID-19 chỉ ở TP.Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh.

Trưa 24.7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, trường hợp bệnh nhân T.V.D (sinh năm 1963, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đang điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng do mắc COVID-19.

Thông tin dịch tễ cho biết,  bệnh nhân sống chung với vợ và con gái tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh.

Ngày 7.7, bệnh nhân T.V.D đến chăm mẹ tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn. 3 ngày sau, mẹ bệnh nhân chuyển Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Bệnh viện C Đà Nẵng đang phong tỏa, hạn chế người ra vào để phòng bệnh dịch. Ảnh: Hữu Long
Bệnh viện C Đà Nẵng đang phong tỏa, hạn chế người ra vào để phòng bệnh dịch. Ảnh: Hữu Long

Ngày 16.7, bệnh nhân T.V.D đến tầng 5, khoa Can thiệp tim mạch - Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng) chăm sóc mẹ. 1 ngày sau, bệnh nhân T.V.D từ Bệnh viện Đà Nẵng trở về nhà, lúc này bệnh nhân có dấu hiệu sốt, cảm giác mệt.

Tối cùng ngày, bệnh nhân đến nhà bà con tại đường Nguyễn Lương, phường Hòa Khánh Bắc, để dự tiệc. Trưa 18.7, bệnh nhân T.V.D đi đám cưới tại Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Palace (đường 2/9, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Ngày 20.7, bệnh nhân sốt, ho, đàm nhiều nên đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi do vi trùng không phân loại nơi khác và được nhập viện vào Khoa Nội hô hấp.

Tại Bệnh viện C Đà Nẵng, bệnh nhân được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm tác nhân COVID-19 theo kế hoạch xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm sàng lọc lần 1 ngày 23.7 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng bằng phương pháp Real time RT-PCR cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trung tâm đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Real time RT-PCR lần 2 vào chiều ngày 23.7. Kết quả  dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cũng trong đêm 23.7, cơ quan chức năng đã tiến hành gửi mẫu vào Viện Pasteur Nha Trang và có kết quả dương tính virus SARS-CoV-2.

Hiện ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C, gia đình bệnh nhân, con gái bệnh nhân và mẹ bệnh nhân.

Kết quả lấy mẫu xét nghiệm cho thấy, 103/103 mẫu âm tính với tác nhân COVID-19.4

Sở Y tế Đà Nẵng đang tổ chức họp khẩn, làm việc với Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng để thống nhất phương án kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh tại Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng và điều trị bệnh nhân, quán triệt tinh thần huy động mọi nguồn lực, nỗ lực phối hợp điều trị, không để bệnh nhân tử vong.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: 103 ca tiếp xúc với người nghi nhiễm COVID-19 âm tính SARS-CoV-2

Thanh Hải |

Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, sớm nhất 13h chiều nay - 24.7 sẽ có thêm thông tin chính thức về ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng xuất hiện 1 ca dương tính với SARS- CoV-2, tiến hành cách ly 50 người

THUỲ TRANG |

Sáng 24.7, lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận kết quả kiểm tra của Viện Pasteur Nha Trang của một bệnh nhân nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hàng loạt khách sạn tại Đà Nẵng rao bán vì “kiệt sức”

Thuỳ Trang |

Trên các trang website rao bán nhà đất, mỗi ngày có hàng trăm thông tin của các cơ sở khách sạn, homestay tại Đà Nẵng rao bán, sang nhượng. Giá cả tuỳ thuộc vào vị trí, số sao, đa phần nằm ngay ở những “con đường khách sạn”, phố Tây sầm uất một thời. Dù giá một khách sạn được rao từ 20 đến 50 tỉ đồng, nhiều ông chủ vẫn lắc đầu ngao ngán cho biết đây là giá bán lỗ bởi doanh nghiệp gần như kiệt quệ không thể xoay sở nguồn tiền trả nợ ngân hàng chứ chưa nói đến việc hoạt động duy trì cầm cự.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Đà Nẵng: 103 ca tiếp xúc với người nghi nhiễm COVID-19 âm tính SARS-CoV-2

Thanh Hải |

Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, sớm nhất 13h chiều nay - 24.7 sẽ có thêm thông tin chính thức về ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng xuất hiện 1 ca dương tính với SARS- CoV-2, tiến hành cách ly 50 người

THUỲ TRANG |

Sáng 24.7, lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận kết quả kiểm tra của Viện Pasteur Nha Trang của một bệnh nhân nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hàng loạt khách sạn tại Đà Nẵng rao bán vì “kiệt sức”

Thuỳ Trang |

Trên các trang website rao bán nhà đất, mỗi ngày có hàng trăm thông tin của các cơ sở khách sạn, homestay tại Đà Nẵng rao bán, sang nhượng. Giá cả tuỳ thuộc vào vị trí, số sao, đa phần nằm ngay ở những “con đường khách sạn”, phố Tây sầm uất một thời. Dù giá một khách sạn được rao từ 20 đến 50 tỉ đồng, nhiều ông chủ vẫn lắc đầu ngao ngán cho biết đây là giá bán lỗ bởi doanh nghiệp gần như kiệt quệ không thể xoay sở nguồn tiền trả nợ ngân hàng chứ chưa nói đến việc hoạt động duy trì cầm cự.