Bảo tàng liên tục xây dựng những hoạt động nhằm thu hút du khách. Đầu tháng 7, UBND thành phố phối hợp Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức triển lãm “Đô thị biển Đà Nẵng qua tài liệu lưu trữ” giới thiệu hơn 200 tài liệu sưu tầm, thu hút được đông khách đến tham quan, tìm hiểu. Trước đó, vào tháng 6 cũng diễn ra triển lãm “75 năm CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” thu hút gần 1.000 lượt khách.
Trong tháng 8 và Quốc khánh 2.9, Bảo tàng Đà Nẵng tiếp tục tổ chức triển lãm “Câu chuyện tháng 8”, rồi “Cổ vật người Đà Nẵng” lần thứ 3 với sự giao lưu của các sưu tầm cổ vật... Vào cuối tuần, số lượng khách đến tham quan tại Bảo tàng Đà Nẵng khá đông, đây còn là địa điểm yêu thích của học sinh từ các trường học trên địa bàn thành phố.
Bảo tàng được coi là điểm du lịch văn hóa, du lịch di sản đặc biệt và nếu biết cách khai thác, phát huy những giá trị đúng cách thì sẽ tạo ra những sản phẩm du lịch văn hóa đa dạng. Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện - Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng - cho biết, vào tháng 11, Bảo tàng Đà Nẵng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức “Ngày hội di sản Đà Nẵng” với mục đích góp phần phát huy các giá trị di tích trên địa bàn. Bảo tàng sẽ phối hợp với các địa phương xây dựng đề án phát huy các di sản, xem đây là cuộc hành trình quảng bá di sản với cộng đồng, giúp người dân nhận thức được giá trị di sản vốn bị bỏ ngỏ, ít dành sự quan tâm. Ngoài việc ứng dụng công nghệ vào dự án bản đồ số xây dựng ngân hàng dữ liệu phục vụ hoạt động du lịch của Đà Nẵng, sắp tới bảo tàng sẽ hình thành phố di sản như phố du lịch, mua sắm, đưa dân ca bài chòi đến gần với người dân cùng với việc xây dựng chuyên đề giáo dục, hướng đến học đường...
Bảo tàng Đà Nẵng thường xuyên kết nối, thuyết phục các công ty lữ hành, tour du lịch. Do số lượng khách nội địa đến với bảo tàng còn chưa đông và đặc thù khách Việt chủ yếu đi nghỉ dưỡng, tìm đến những khu vui chơi, bảo tàng chủ động đề xuất mở hội thảo để giải bài toán này. “Khách du lịch hay công chúng chính là mối quan tâm hàng đầu của các bảo tàng và hoạt động của Bảo tàng Đà Nẵng đều hướng tới mục tiêu phục vụ công chúng. Việc gắn kết các hoạt động với sự phát triển du lịch thành phố là một trong những cách làm tốt để lan tỏa, giữ gìn những giá trị văn hóa lịch sử qua nhiều thời kỳ” - ông Huỳnh Đình Quốc Thiện chia sẻ quan điểm.