Nhiều công nhân dệt may mắc bệnh viêm xoang, xương khớp
Chị Trần Thị Ly (44 tuổi) - công nhân tại một công ty dệt trên địa bàn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh - bắt đầu làm nghề dệt khi mới 19 tuổi, đã nhiều lần chị quyết định thay đổi công việc nhưng như cái duyên chưa dứt, chị lại quay về công việc cũ.
“Làm nghề dệt, bụi nhiều lắm, lại phải đi tới đi lui nhiều. Không chỉ riêng tôi mắc bệnh viêm xoang, bệnh khớp, mà nhiều công nhân khác cũng bị bệnh như vậy” - chị Ly chia sẻ.
Cũng làm trong ngành dệt may, chị Nguyễn Kim Thanh (36 tuổi) - công nhân Công ty Cổ phần Dệt may-Đầu tư-Thương mại Thành Công (Cty Thành Công) - thừa nhận tác hại của bụi bẩn đến sức khỏe, tuy nhiên vì mưu sinh nên đành chấp nhận. “Lo cho sức khỏe, nhưng vì cuộc sống tôi cũng phải chịu khó. Ở đâu cũng vậy, ngành nghề nào cũng có cái khó khăn riêng” - chị Thanh bộc bạch.
Theo thống kê, tại Việt Nam có gần 28.000 người lao động (NLĐ) mắc bệnh bụi phổi, tuy nhiên con số thực tế có thể cao hơn gấp nhiều lần. Trong danh sách 30 ngành nghề nằm trong danh mục thanh toán bảo hiểm y tế, bệnh bụi phổi chiếm tỉ lệ cao nhất với 74%.
Để thích nghi với môi trường làm việc và tự bảo vệ bản thân, NLĐ khi làm việc đều phải mang bảo hộ lao động. “Khi làm việc, chúng tôi đều mang khẩu trang. Hàng tháng, công ty cũng cấp phát khẩu trang cho công nhân” - anh Huỳnh Thái Bình, công nhân Công ty Thành Công - nói.
Đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động
Anh Nguyễn Thanh Tùng - phụ trách An toàn - Bảo hộ lao động tại Công ty Thành Công - cho biết, ngành dệt may thường có tiếng ồn và bụi, xuất phát nhiều ở xưởng dệt và sợi. Khi máy móc vận hành, tiếng ồn thường ở mức cao, đó là đặc trưng của thiết bị. Do đó, máy móc phải thường xuyên được bảo trì, bảo dưỡng để có thể chạy êm nhất. Bên cạnh đó, trong quá trình làm việc, công nhân phải đeo nút chống tiếng ồn.
Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Chủ tịch CĐ Dệt May Việt Nam, Phụ trách khu vực phía Nam - cho hay, hàng năm, Công đoàn Dệt may Việt Nam đều tham gia cùng Tổng LĐLĐVN và các cơ quan quản lý Nhà nước về lao động thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của doanh nghiệp. “Là ngành đông lao động, đặc thù về điều kiện, môi trường làm việc có nhiều nguy cơ gây mất an toàn, chúng tôi nhận thức được nếu có vụ việc mất an toàn xảy ra, thì hậu quả rất khó lường. Chính vì vậy trong những năm qua, CĐ Dệt may Việt Nam đã tiến hành nhiều công việc để góp phần nâng cao nhận thức của NLĐ và doanh nghiệp trong việc đảm bảo ATVSLĐ” - bà Thủy nói.