Bơi qua sông đi hái cà phê, bị nước cuốn mất tích

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH PHƯỚC - Tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, một người nông dân bơi qua sông để đi hái cà phê bị nước cuốn mất tích. Lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm cứu hộ.

Vụ việc nông dân đi hái cà phê bơi qua sông bị nước cuốn mất tích xảy ra chiều 12.11 tại sông Lấp đoạn qua xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Nạn nhân mất tích được xác định là ông L.T.T 59 tuổi, ngụ xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều nay, ông L.T.T bơi qua sông Lấp để vào rẫy hái cà phê. Tuy nhiên, ông L.T.T đuối sức bị nước cuốn mất tích theo hướng về xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng.

Nhận được tin báo, UBND huyện Bù Đăng chỉ đạo các lực lượng cứu nạn cứu hộ phối hợp với người dân địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm tung tích ông L.T.T.

Đến 17h40 chiều nay, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích ông L.T.T.

Ghi nhận tại khu vực xảy ra vụ việc, trời có mưa lớn, nước dâng cao, chảy xiết... Lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm nạn nhân.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước thống nhất cùng Tổng LĐLĐVN xây dựng thiết chế công đoàn cho NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Lãnh đạo tỉnh Bình Phước thống nhất với lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ triển khai nhanh dự án xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ sinh hoạt cho công nhân lao động.

Tỉnh Bình Phước có nguy cơ dịch cấp độ 2

ĐÌNH TRỌNG |

Toàn tỉnh Bình Phước được đánh giá có nguy cơ dịch ở cấp độ 2. Nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh được mở cửa trở lại, phương tiện vận chuyển hành khách được lưu thông.

Dừng tổ chức dẫn đoàn người dân lưu thông qua tỉnh Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước sẽ dừng việc tổ chức dẫn đoàn người lưu thông từ Tây Nguyên qua Bình Phước về Bình Dương và ngược lại.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bình Phước thống nhất cùng Tổng LĐLĐVN xây dựng thiết chế công đoàn cho NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Lãnh đạo tỉnh Bình Phước thống nhất với lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ triển khai nhanh dự án xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ sinh hoạt cho công nhân lao động.

Tỉnh Bình Phước có nguy cơ dịch cấp độ 2

ĐÌNH TRỌNG |

Toàn tỉnh Bình Phước được đánh giá có nguy cơ dịch ở cấp độ 2. Nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh được mở cửa trở lại, phương tiện vận chuyển hành khách được lưu thông.

Dừng tổ chức dẫn đoàn người dân lưu thông qua tỉnh Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước sẽ dừng việc tổ chức dẫn đoàn người lưu thông từ Tây Nguyên qua Bình Phước về Bình Dương và ngược lại.