Dừng tổ chức dẫn đoàn người dân lưu thông qua tỉnh Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước sẽ dừng việc tổ chức dẫn đoàn người lưu thông từ Tây Nguyên qua Bình Phước về Bình Dương và ngược lại.

Ngày 17.10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, từ 0h ngày 17.10 sẽ tạm dừng tổ chức dẫn đoàn người lưu thông từ hướng Tây Nguyên đi qua Bình Phước về Bình Dương và các tỉnh Đông Nam bộ cũng như hướng ngược lại.

Về phía UBND tỉnh Bình Phước cho biết, hiện tỉnh vẫn duy trì chốt kiểm soát ở cửa ngõ nối với các tỉnh. Lực lượng chức năng vẫn kiểm tra điều kiện lưu thông của người dân.

Khi vào tỉnh Bình Phước, người dân vẫn phải xuất trình các giấy tờ liên quan như: giấy chứng nhận đã tiêm vaccine, giấy xét nghiệm âm tính COVID-19, giấy chứng nhận F0 khỏi bệnh đã hoàn thành cách ly... Nếu đảm bảo các yêu cầu thì cho người dân lưu thông qua.

Cảnh sát giao thông dẫn đoàn người đi qua Bình Phước.
Cảnh sát giao thông dẫn đoàn người đi qua Bình Phước.

Theo thống kê từ Công an tỉnh Bình Phước, từ ngày 2.10 đến ngày 16.10, tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận, dẫn 84 đoàn với 82.250 người. Bố trí 77 lượt xe khách vận chuyển 4.405 người đi bộ, quá cảnh qua địa bàn tỉnh từ hướng Bình Dương về Tây nguyên và ngược lại.

Đáng chú ý, khoảng một tuần vừa qua, dòng người từ Tây Nguyên di chuyển bằng xe máy quay trở lại Bình Dương và TPHCM mỗi lúc một đông, có ngày lên đến hơn 1.400 người.

Qua theo dõi, người dân quá cảnh về tỉnh bắt đầu giảm từ ngày 6.10, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.200 người về. Cũng trong thời gian này, Bình Phước đã tiếp nhận hơn 8.000 người về tỉnh Bình Phước sinh sống, hơn 2.000 người từ Bình Phước đi các tỉnh khác sinh sống.

Mỗi ngày có khoảng 1.400 người quay trở lại Bình Dương, TPHCM và con số này sẽ tiếp tục tăng.
Mỗi ngày có khoảng 1.400 người quay trở lại Bình Dương, TPHCM và con số này đang tiếp tục tăng.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Lưu thông đến Bình Phước vẫn phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Phước quy định tạm thời người dân lưu thông vào Bình Phước vẫn phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Niêm phong cửa ô tô, không cho xuống xe khi qua Bình Phước về Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Một chốt kiểm soát dịch bệnh cửa ngõ Bình Phước đã dán niêm phong yêu cầu người đi trên ô tô không xuống xe khi đi qua tỉnh Bình Phước về Bình Dương.

Dòng người các tỉnh Tây Nguyên nối nhau trở lại Bình Dương và TP.HCM

ĐÌNH TRỌNG |

Dòng người ở các tỉnh Tây Nguyên lại nối đuôi nhau về Bình Dương và TP.HCM để tiếp tục với công việc và học tập.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Lưu thông đến Bình Phước vẫn phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Phước quy định tạm thời người dân lưu thông vào Bình Phước vẫn phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Niêm phong cửa ô tô, không cho xuống xe khi qua Bình Phước về Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Một chốt kiểm soát dịch bệnh cửa ngõ Bình Phước đã dán niêm phong yêu cầu người đi trên ô tô không xuống xe khi đi qua tỉnh Bình Phước về Bình Dương.

Dòng người các tỉnh Tây Nguyên nối nhau trở lại Bình Dương và TP.HCM

ĐÌNH TRỌNG |

Dòng người ở các tỉnh Tây Nguyên lại nối đuôi nhau về Bình Dương và TP.HCM để tiếp tục với công việc và học tập.