Dòng người các tỉnh Tây Nguyên nối nhau trở lại Bình Dương và TP.HCM

ĐÌNH TRỌNG |

Dòng người ở các tỉnh Tây Nguyên lại nối đuôi nhau về Bình Dương và TP.HCM để tiếp tục với công việc và học tập.

Ngày 15.10, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước vẫn đang tiếp tục tổ chức các đoàn xe dẫn đường hỗ trợ người dân đi qua địa bàn.

Theo thống kê, khoảng một tuần vừa qua, dòng người từ Tây Nguyên di chuyển bằng xe máy quay trở lại Bình Dương và TP.HCM mỗi lúc một đông, có ngày lên đến hơn 1.400 người.

Mỗi ngày có khoảng 1.400 người và con số này sẽ tiếp tục tăng.
Mỗi ngày có khoảng 1.400 người quay trở lại Bình Dương, TPHCM và con số này sẽ tiếp tục tăng.

Theo tìm hiểu, những người trở lại hầu hết trước đó là về quê tránh dịch, gần đây nghe tin Bình Dương, TP.HCM đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và mở cửa lại nên người dân đã thu xếp để trở lại để đi làm và đi học.

Dự báo trong thời gian tới, dòng người từ các tỉnh Tây nguyên về Bình Dương và TP.HCM đi qua Bình Phước sẽ tiếp tục tăng. Ngoài di chuyển bằng xe máy, khi xe khách hoạt động trở lại, người dân về các tỉnh Đông Nam Bộ cũng sẽ đông hơn.

Theo ghi nhận, hiện nay việc lưu thông ở Bình Dương đã được thông thoáng hơn, người dân di chuyển khá thuận tiện. Các nhà máy bắt đầu mở cửa lại nhiều hơn. Dự báo các doanh nghiệp đang cần khoảng 50.000 lao động để phục vụ sản xuất, phục hồi kinh tế.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

91/91 xã phường ở Bình Dương đạt vùng xanh, đánh giá lại cấp độ dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã có 91/91 xã phường đạt "vùng xanh", UBND giao Sở Y tế và các địa phương đánh giá lại cấp độ dịch để có biện pháp "thích ứng an toàn".

Công nhân không về quê, đùm bọc lẫn nhau cố gắng bám trụ chờ đi làm trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, nhiều công nhân lao động vẫn đang đùm bọc lẫn nhau cố gắng bám trụ, chờ ngày công ty hoạt động, đi làm trở lại để có thu nhập ổn định cuộc sống.

Bình Dương test nhanh COVID-19 trước khi cho hàng ngàn người dân về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Trước việc người dân ra đường quyết tâm về quê, lực lượng chức năng các địa phương ở Bình Dương đã tổ chức test nhanh đảm bảo người có kết quả âm tính trước rồi đưa đoàn về quê.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

91/91 xã phường ở Bình Dương đạt vùng xanh, đánh giá lại cấp độ dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã có 91/91 xã phường đạt "vùng xanh", UBND giao Sở Y tế và các địa phương đánh giá lại cấp độ dịch để có biện pháp "thích ứng an toàn".

Công nhân không về quê, đùm bọc lẫn nhau cố gắng bám trụ chờ đi làm trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, nhiều công nhân lao động vẫn đang đùm bọc lẫn nhau cố gắng bám trụ, chờ ngày công ty hoạt động, đi làm trở lại để có thu nhập ổn định cuộc sống.

Bình Dương test nhanh COVID-19 trước khi cho hàng ngàn người dân về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Trước việc người dân ra đường quyết tâm về quê, lực lượng chức năng các địa phương ở Bình Dương đã tổ chức test nhanh đảm bảo người có kết quả âm tính trước rồi đưa đoàn về quê.