Bộ Y tế xin Thủ tướng cho thực hiện giãn cách xã hội với 2 quận ở Đà Nẵng

Hữu Long - Thùy Trang |

Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long xin Thủ tướng Chính phủ thực hiện giãn cách xã hội đối với 2 quận Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng và thực hiện phong tỏa đối với các nơi bệnh nhân đi đến trong thời gian từ ngày 3-20.7.

Nâng cao kiểm soát các tuyến biên giới

Sáng 25.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19 báo cáo tình hình và đưa ra các biện pháp trong bối cảnh bệnh nhân ở Đà Nẵng được khẳng định dương tính với SARS-COV-2, trở thành ca bệnh số 416.

Tại cuộc họp, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết về trường hợp mắc bệnh tại Đà Nẵng (bệnh nhân số 416).

Trước đó, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện xét nghiệm chuyên sâu, có kết quả khẳng định dương tính với SARS-COV-2 vào sáng 25.7.

Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá diễn biến của dịch COVID-19 rất nhanh nên chuyện có những ca xâm nhập vào Việt Nam là khó tránh khỏi.

“Ban Chỉ đạo kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện nghiêm việc thực hiện nhập cảnh vào Việt Nam. Tất cả những trường hợp nhập cảnh phải thực hiện cách ly tế theo quy định; chỉ đạo UBND các tỉnh rà soát các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn; đối với trường hợp nhập cảnh nghi nhiễm thì áp dụng biện pháp cách ly y tế.

Lộ đường dây đưa người nhập cảnh trái phép

Tại cuộc họp, một trong những vấn đề mà quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nêu lên là tình trạng trốn cách ly và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo rà soát các trường hợp này.

Trong thời gian qua, Bộ Y tế nhận thông tin người dân phản ánh về việc nhập cảnh trái phép và có đường dây chở người trái phép trốn cách ly thông qua mạng Wechat, Facebook...

Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long xin Thủ tướng Chính phủ thực hiện giãn cách xã hội đối với 2 quận Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng và thực hiện phong tỏa đối với các nơi bệnh nhân đi đến trong thời gian từ ngày 3-20.7.

Những khu vực trên là nơi mà bệnh nhân mắc COVID-19 trong cộng động từng sống và di chuyển.

Hữu Long - Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng lập nóng "tổ COVID cộng đồng" phòng dịch

Hữu Long - Mai Hương |

Đoàn công tác của Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương yêu cầu địa phương lập "tổ COVID cộng đồng" để theo dõi những người dân sinh sống gần ca bệnh vừa phát hiện trước đó.

Bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng trở nặng, được chạy phổi nhân tạo

An Thượng |

Sáng 25.7, nguồn tin riêng báo Lao Động cho biết, bệnh nhân D., 57 tuổi trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, người có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm 3 lần dương tính với SARS-CoV-2 đã được thực hiện ECMO, chạy phổi nhân tạo.

Cơ quan chức năng ở Đà Nẵng khẩn cấp ứng phó sau ca nghi COVID-19

thuỳ trang - hữu long |

Xuất hiện một ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, ngành Y tế thành phố buộc phải đặt trong tình trạng báo động đỏ. Song song với công tác phòng chống dịch bệnh, cơ quan y tế đang nỗ lực tìm nguồn lây nhiễm. Trong khi đó, ngành Du lịch, Văn hoá đã đặt ra phương án huỷ nhiều hoạt động tập trung đông người để chống dịch.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Đà Nẵng lập nóng "tổ COVID cộng đồng" phòng dịch

Hữu Long - Mai Hương |

Đoàn công tác của Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương yêu cầu địa phương lập "tổ COVID cộng đồng" để theo dõi những người dân sinh sống gần ca bệnh vừa phát hiện trước đó.

Bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng trở nặng, được chạy phổi nhân tạo

An Thượng |

Sáng 25.7, nguồn tin riêng báo Lao Động cho biết, bệnh nhân D., 57 tuổi trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, người có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm 3 lần dương tính với SARS-CoV-2 đã được thực hiện ECMO, chạy phổi nhân tạo.

Cơ quan chức năng ở Đà Nẵng khẩn cấp ứng phó sau ca nghi COVID-19

thuỳ trang - hữu long |

Xuất hiện một ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, ngành Y tế thành phố buộc phải đặt trong tình trạng báo động đỏ. Song song với công tác phòng chống dịch bệnh, cơ quan y tế đang nỗ lực tìm nguồn lây nhiễm. Trong khi đó, ngành Du lịch, Văn hoá đã đặt ra phương án huỷ nhiều hoạt động tập trung đông người để chống dịch.