Cơ quan chức năng ở Đà Nẵng khẩn cấp ứng phó sau ca nghi COVID-19

thuỳ trang - hữu long |

Xuất hiện một ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, ngành Y tế thành phố buộc phải đặt trong tình trạng báo động đỏ. Song song với công tác phòng chống dịch bệnh, cơ quan y tế đang nỗ lực tìm nguồn lây nhiễm. Trong khi đó, ngành Du lịch, Văn hoá đã đặt ra phương án huỷ nhiều hoạt động tập trung đông người để chống dịch.

Bệnh nhân thở máy, hội chẩn khẩn các đầu cầu

Ông Nguyễn Tiên Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng - cho biết, bệnh nhân vừa được xác định mắc COVID-19 tại Đà Nẵng là T.V.D (SN 1963, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đang phải thở máy, tình trạng bệnh khá nặng khi bệnh nhân đang ho, sốt. Thậm chí, phương án điều trị bằng ECMO cũng đang được các y bác sĩ tính toán áp dụng cho bệnh nhân.

Ngay trưa 24.7, một cuộc hội chẩn trực tuyến đã được thực hiện tại Bệnh viện Đà Nẵng - nơi bệnh nhân được chuyển qua để xin ý kiến các y bác sĩ đầu ngành trong công tác điều trị tiếp theo cho bệnh nhân.

Một diễn biến khác, toàn bộ khu vực nhà và những nơi bệnh nhân đã đi qua trong thời gian phát bệnh đã được phun thuốc khử khuẩn, 103 người đã được lấy mẫu kiểm tra cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, hơn 50 người đang được cách ly tại nơi cư trú vì có tiếp xúc gần.

Tuy nhiên, việc khiến người dân và chính quyền Đà Nẵng “sốc” trước ca bệnh này là bởi đến thời điểm này, nguồn lây nhiễm gần như mất dấu. Bất ngờ hơn nữa là khi truy lịch sử di chuyển của bệnh nhân, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết, người này trong vòng 1 tháng gần đây chỉ ở Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh.

Như vậy, sau gần 100 ngày, kể từ khi Đà Nẵng điều trị thành công ca bệnh mắc COVID-19, địa phương này chính thức thêm một ca nghi mắc COVID-19 tại cộng đồng. Chính vì vậy, Đà Nẵng và Bộ Y tế đã phải xét nghiệm 3 lần mẫu bệnh phẩm mới dám khẳng định, bệnh nhân mắc COVID-19. Từ đây, Bệnh viện C - nơi nhập viên ban đầu của bệnh nhân - đã bị phong toả để phòng dịch.

Sở Y tế, UBND Đà Nẵng phải tổ chức họp khẩn, làm việc với Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng để thống nhất phương án kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh và điều trị bệnh nhân, quán triệt tinh thần huy động mọi nguồn lực, nỗ lực phối hợp điều trị, không để bệnh nhân tử vong. Tinh đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng đã điều trị thành công 6 ca bệnh mắc COVID-19.

SẴN SÀNG TẠM NGƯNG Nhiều hoạt động tập trung đông người 

Bên cạnh công tác khoanh vùng, tìm nguồn lây nhiễm, chiều 24.7, ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng - cho biết, sẽ thông báo dừng một chương trình hoạt động du lịch sắp tổ chức do diễn biến dịch COVID-19 phức tạp.

Cụ thể, chương trình “Nối vòng tay lớn cùng du lịch Việt Nam” do hiệp hội tổ chức nhằm kích cầu du lịch, dự kiến thu hút hàng nghìn người dân và du khách. “Tuy nhiên, hiệp hội sẽ tạm dừng chương trình này để đảm bảo an toàn” - ông Dũng thông tin.

Đồng tình với quan điểm chống dịch là trên hết, ông Huỳnh Văn Hùng - Giám đốc Sở Văn Hóa Thể thao Đà Nẵng - thông tin, không riêng ngành văn hóa mà các đơn vị khác trên địa bàn đang sẵn sàng đợi chỉ đạo của Trung ương và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP.Đà Nẵng.

“Quan điểm của sở là nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chúng ta nên tạm dừng các hoạt động văn hóa, du lịch để đảm bảo an toàn cho người dân” - ông Hùng chia sẻ.

Trong khi đó, đầu mối giao thông của Đà Nẵng cũng đã bật chế độ cảnh báo với dịch bệnh. Ông Phan Kiều Hưng - Phó Giám đốc Cảng hàng không Đà Nẵng - xác nhận, sau khi ghi nhận ca  nghi nhiễm COVID-19 mới, tất cả nhân viên, hành khách đi và đến sân bay Đà Nẵng đều buộc phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và rửa tay sát khuẩn.

“Hiện tại, các hiệp hội du lịch và lữ hành đều xem xét hủy tour đi và đến Đà Nẵng. Tình hình này khó có thể tăng thêm chuyến bay tại Đà Nẵng. Còn việc có hủy các chuyến đi và đến Đà Nẵng hay không thì chúng tôi phải đợi chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP.Đà Nẵng”  - ông Hưng nói.

thuỳ trang - hữu long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng rà soát người nước ngoài lưu trú trên địa bàn sau ca nghi mắc COVID-19

Hữu Long |

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng, lực lượng công an khẩn trương rà soát toàn bộ đối tượng người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc lưu trú trên địa bàn...

Hôm nay có kết quả ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

Lệ Hà |

Ngay sau khi nhận được thông tin về 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở TP. Đà Nẵng, Bộ Y tế xác định đây là trường hợp có khả năng nhiễm rất cao và triển khai ngay tất cả các biện pháp cần thiết trong phòng, chống dịch.

Ca nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng: Để chắc chắn, phải xét nghiệm lần thứ 4

THUỲ TRANG |

Chiều 24.7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có cuộc làm việc tại Đà Nẵng với Sở y tế và Bệnh viện Đà Nẵng.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Đà Nẵng rà soát người nước ngoài lưu trú trên địa bàn sau ca nghi mắc COVID-19

Hữu Long |

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng, lực lượng công an khẩn trương rà soát toàn bộ đối tượng người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc lưu trú trên địa bàn...

Hôm nay có kết quả ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

Lệ Hà |

Ngay sau khi nhận được thông tin về 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở TP. Đà Nẵng, Bộ Y tế xác định đây là trường hợp có khả năng nhiễm rất cao và triển khai ngay tất cả các biện pháp cần thiết trong phòng, chống dịch.

Ca nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng: Để chắc chắn, phải xét nghiệm lần thứ 4

THUỲ TRANG |

Chiều 24.7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có cuộc làm việc tại Đà Nẵng với Sở y tế và Bệnh viện Đà Nẵng.