Đà Nẵng lập nóng "tổ COVID cộng đồng" phòng dịch

Hữu Long - Mai Hương |

Đoàn công tác của Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương yêu cầu địa phương lập "tổ COVID cộng đồng" để theo dõi những người dân sinh sống gần ca bệnh vừa phát hiện trước đó.

Sáng 25.7, ông Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ TW cùng đoàn công tác của Đà Nẵng đã có buổi kiểm tra thực địa khu vực ca bệnh mắc COVID-19. Khu vực nay thuộc địa bàn phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, tại khu vực bệnh nhân mắc COVID-19 sinh sống (số 97, đường An Khánh 2, phường Hòa Khánh Bắc) hiện có khoảng hơn 300 hộ dân.

Hiện đời sống của người dân không có gì bất thường; mọi hoạt động sinh sống diễn ra như hằng ngày.

Ông Trần Như Dương chỉ đạo địa phương cần thành lập “tổ COVID cộng đồng” theo dõi khu dân cư địa phương. Ảnh: Hữu Long
Ông Trần Như Dương chỉ đạo địa phương cần thành lập “tổ COVID cộng đồng” theo dõi khu dân cư địa phương. Ảnh: Hữu Long

Tại khu vực trên, ông Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ TW, yêu cầu chính quyền địa phương lập ngay "tổ COVID cộng đồng”.

Cụ thể, hơn 300 hộ dân sẽ thành lập các tổ có khoảng 5-10 người và có một người phụ trách.

Người này phải tâm huyết, trách nhiệm, hằng ngày nắm danh sách từng thành viên trong các gia đình, hằng ngày phải đi từng ngõ gõ từng nhà. Đặc biệt, không thể bỏ sót bất cứ một ai.

“Nếu có gì bất thường thì đại diện tổ sẽ báo cáo ngành chức năng để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và tiến hành cách ly” – ông Trần Như Dương chỉ đạo.

Ngoài ra, ông Dương nhận định, dù kết quả của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng có dương tính với COVID-19 hay không thì phải thực hiện các biện pháp như dương tính.

"Chúng ta phải quan điểm phải coi như một ca trên thực địa, xác định phải làm ngay” - ông Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin.

Ngoài ra, ông Dương lưu ý cán bộ y tế địa phương phải cùng ăn, cùng ở cùng trách nhiệm với người dân tại các chỗ, đề xuất địa phương lập mạng Zalo để mọi người có thể tương tác, theo dõi...

Hữu Long - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Cơ quan chức năng ở Đà Nẵng khẩn cấp ứng phó sau ca nghi COVID-19

thuỳ trang - hữu long |

Xuất hiện một ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, ngành Y tế thành phố buộc phải đặt trong tình trạng báo động đỏ. Song song với công tác phòng chống dịch bệnh, cơ quan y tế đang nỗ lực tìm nguồn lây nhiễm. Trong khi đó, ngành Du lịch, Văn hoá đã đặt ra phương án huỷ nhiều hoạt động tập trung đông người để chống dịch.

Đà Nẵng rà soát người nước ngoài lưu trú trên địa bàn sau ca nghi mắc COVID-19

Hữu Long |

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng, lực lượng công an khẩn trương rà soát toàn bộ đối tượng người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc lưu trú trên địa bàn...

Hôm nay có kết quả ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

Lệ Hà |

Ngay sau khi nhận được thông tin về 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở TP. Đà Nẵng, Bộ Y tế xác định đây là trường hợp có khả năng nhiễm rất cao và triển khai ngay tất cả các biện pháp cần thiết trong phòng, chống dịch.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Cơ quan chức năng ở Đà Nẵng khẩn cấp ứng phó sau ca nghi COVID-19

thuỳ trang - hữu long |

Xuất hiện một ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, ngành Y tế thành phố buộc phải đặt trong tình trạng báo động đỏ. Song song với công tác phòng chống dịch bệnh, cơ quan y tế đang nỗ lực tìm nguồn lây nhiễm. Trong khi đó, ngành Du lịch, Văn hoá đã đặt ra phương án huỷ nhiều hoạt động tập trung đông người để chống dịch.

Đà Nẵng rà soát người nước ngoài lưu trú trên địa bàn sau ca nghi mắc COVID-19

Hữu Long |

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng, lực lượng công an khẩn trương rà soát toàn bộ đối tượng người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc lưu trú trên địa bàn...

Hôm nay có kết quả ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

Lệ Hà |

Ngay sau khi nhận được thông tin về 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở TP. Đà Nẵng, Bộ Y tế xác định đây là trường hợp có khả năng nhiễm rất cao và triển khai ngay tất cả các biện pháp cần thiết trong phòng, chống dịch.