Bộ Tư lệnh TPHCM: Không có chuyện chiến sĩ nhận tiền để đưa tro cốt về sớm

MINH QUÂN |

Đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM khẳng định không có chuyện các cán bộ, chiến sĩ phối hợp cơ sở mai táng nhận tiền của người dân để đưa tro cốt người tử vong do COVID-19 về sớm nhất.

Đó là khẳng định của Thượng tá Nguyễn Thanh Phong - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TPHCM tại buổi họp báo thông tin tình hình dịch tại TPHCM chiều ngày 18.9.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong cho biết, trong thời gian qua trên địa bàn xuất hiện một số người tự xưng là nhân viên cơ sở mai táng, gợi ý gia đình có người mất do COVID-19 nộp tiền để đưa tro cốt về sớm. Những người này cho biết sẽ phối hợp với "bên quân sự" trong việc hỗ trợ vận chuyển tro cốt bệnh nhân.

Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TPHCM khẳng định, thông tin trên là không chính xác. Không có chuyện các cán bộ, chiến sĩ phối hợp cơ sở mai táng nhận tiền của người dân để làm cho nhanh.

“Cán bộ, chiến sĩ của lực lượng quân nhân TPHCM tuyệt đối không phối hợp với cơ sở mai táng nhận tiền của người thân, thân nhân của người tử vong do COVID-19 với lời hứa hẹn đưa tro cốt người tử vong về sớm nhất” - Thượng tá Phong khẳng định.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong cũng cho biết, các chiến sĩ không nhận tiền của người dân bằng bất kể hình thức nào khi làm nhiệm vụ được giao.

“Tất cả mọi người đều được Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp nhận như người thân của mình và được sắp xếp, bố trí, để đưa tro cốt về với gia đình một cách sớm nhất. Kể cả tiền cảm ơn cũng không nhận” - Đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM nói.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong cũng cho hay, có thời gian số ca tử vong cao dẫn đến việc xử lý hỏa táng hơi chậm, nhưng đến nay mọi việc đã thực hiện tốt. Đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM đề nghị người dân bình tĩnh, suy xét kỹ khi gặp tình huống nói trên, tránh để kẻ xấu lợi dụng trục lợi.

"Bộ Tư lệnh thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình thực hiện chu toàn, cẩn thận việc vận chuyển tro cốt người tử vong do COVID-19 đến tay thân nhân" - Thượng tá Phong nói.

Từ giữa tháng 8, Bộ Tư lệnh TPHCM đã được Thành ủy, UBND TPHCM giao nhiệm vụ tiếp nhận, lưu giữ, quản lý, hỏa táng tro cốt của người tử vong vì COVID-19 và vận chuyển bàn giao tro cốt trao đến gia đình, người thân.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Quân đội sẽ hỗ trợ đưa người tử vong vì dịch COVID-19 đi hỏa táng

B. Chương |

Với những nơi xảy ra tình trạng đơn vị mai táng quá tải, các Ban chỉ huy quân sự tại chỗ sẽ có lực lượng hỗ trợ công tác khâm liệm và đưa người mất vì dịch COVID-19 đi hỏa táng.

Quân đội bàn giao tro cốt đến tận tay gia đình có người mất vì COVID-19

Anh Tú |

Ngày 8.8, tại Nhà tang lễ TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tiến hành bàn giao tro cốt những nạn nhân mất vì COVID-19 cho Ban chỉ huy quân sự các quận, huyện. Sau khi các hũ tro cốt về địa phương sẽ được bàn giao đến tận tay các gia đình.

TPHCM hỗ trợ 17 triệu đồng chi phí mai táng cho người mất vì COVID-19

MINH QUÂN |

Mỗi trường hợp tử vong vì COVID-19 sẽ được TPHCM hỗ trợ 17 triệu đồng chi phí mai táng từ tẩm liệm, vận chuyển, hỏa thiêu và giao tro cốt cho người thân của người mất.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quân đội sẽ hỗ trợ đưa người tử vong vì dịch COVID-19 đi hỏa táng

B. Chương |

Với những nơi xảy ra tình trạng đơn vị mai táng quá tải, các Ban chỉ huy quân sự tại chỗ sẽ có lực lượng hỗ trợ công tác khâm liệm và đưa người mất vì dịch COVID-19 đi hỏa táng.

Quân đội bàn giao tro cốt đến tận tay gia đình có người mất vì COVID-19

Anh Tú |

Ngày 8.8, tại Nhà tang lễ TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tiến hành bàn giao tro cốt những nạn nhân mất vì COVID-19 cho Ban chỉ huy quân sự các quận, huyện. Sau khi các hũ tro cốt về địa phương sẽ được bàn giao đến tận tay các gia đình.

TPHCM hỗ trợ 17 triệu đồng chi phí mai táng cho người mất vì COVID-19

MINH QUÂN |

Mỗi trường hợp tử vong vì COVID-19 sẽ được TPHCM hỗ trợ 17 triệu đồng chi phí mai táng từ tẩm liệm, vận chuyển, hỏa thiêu và giao tro cốt cho người thân của người mất.