Cần chủ động quan tâm hỗ trợ nhà đầu tư
Tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng đã đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của tỉnh Điện Biên trong năm 2022.
Trong đó, ấn tượng nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế của Điện Biên đạt 10,19% và là năm có tốc độ tăng trưởng cao nhất giai đoạn 2010 - 2021.
Từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy trong 2 năm, ông Thắng hiểu và cũng đề nghị thời gian tới tỉnh Điện Biên cần chủ động hơn nữa trong việc mời gọi, hỗ trợ các nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu, và triển khai thực hiện các dự án.
Cùng với đó, ông Nguyễn Văn Thắng cũng đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo và chăm lo hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
Đối với một số kiến nghị của tỉnh Điện Biên như Dự án Cải tạo nâng cấp quốc lộ 279 (đoạn qua Tuần Giáo - Điện Biên - Tây Trang) Bộ trưởng Bộ GTVT cho đó là yêu cầu chính đáng.
"Dự án được lập từ rất lâu nên cần được tập trung rà soát lại và giải quyết ngay các tồn tại, hạn chế, vướng mắc nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Đặc biệt phải tính toán quy mô đầu tư sao cho phù hợp với Dự án Cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang" - ông Nguyễn Văn Thắng nói.
Trong 2 năm làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên (10.2020 - 10.2022), ông Nguyễn Văn Thắng đã rất quan tâm đến hạ tầng giao thông. Đặc biệt, ông đã để lại nhiều dấu ấn với việc giải quyết dứt điểm những dự án tồn đọng và mở ra một số dự án có tính chất quan trọng, như hoàn thành Dự án "Đường 60m", Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung - những dự án đã tồn đọng trong rất nhiều năm; xúc tiến và đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp cảng hàng không Điện Biên (Dự án Sân bay Điện Biên) với tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỉ đồng.
Trong lúc chờ Dự án sân bay Điện Biên hoàn thành, Điện Biên đã thuê tư vấn nước ngoài khảo sát, thiết kế phương án bay và đưa vào khai thác thêm đường bay mới từ Hà Nội và TPHCM đến sân bay Điện Biên bằng máy bay cỡ lớn. Theo ông Nguyễn Văn Thắng, đây chính là việc gỡ nút thắt về giao thông của Điện Biên.
Sau khi dự án sân bay được triển khai thực hiện, Điện Biên lại tiếp tục đề xuất phương án đầu tư xây dựng cao tốc Điện Biên – Sơn La và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao UBND tỉnh Điện Biên là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án.
Song song việc tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng giao thông, trong 2 năm qua Điện Biên đặc biệt chú trọng thu hút đầu tư và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư thăm dò, khảo sát. Riêng trong năm 2022 đã có khoảng trên 30 dự án về du lịch, dịch vụ đăng ký khảo sát, đầu tư tại Điện Biên.