Những dấu ấn của tân Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên vừa được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT. Dù chỉ ở Điện Biên 2 năm, nhưng ông Thắng đã ghi được những dấu ấn trong việc tháo gỡ nút thắt về hạ tầng giao thông ở tỉnh miền núi xa xôi này.

Bắt đầu từ sân bay...

Ngày 14.10.2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Nguyễn Văn Thắng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Vừa nhậm chức chưa lâu, giữa lúc đại dịch COVID-19 đang căng thẳng nhất, dưới sự lãnh đạo của ông, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Điện Biên đã quyết tâm thực hiện Dự án mở rộng Sân bay Điện Biên vốn nhiều năm vẫn nằm trên giấy.

Từ nhiều năm trước, tỉnh Điện Biên đã kiến nghị cải tạo, nâng cấp Sân bay Điện Biên với tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, phương án này chưa thể thực hiện được do thiếu vốn.

Vì vậy, Điện Biên đã chủ động đề xuất dùng ngân sách địa phương được sử dụng để giải phóng mặt bằng, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) sẽ đầu tư đường cất, hạ cánh, đường lăn, sân đỗ và hệ thống nhà ga…

Hạng mục nhà ga, sân đỗ thuộc Dự án Sân bay Điện Biên.
Hạng mục nhà ga, sân đỗ thuộc Dự án Sân bay Điện Biên.

Ngày 27.3.2021, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên với tổng kinh phí 1.547 tỉ đồng; tiến độ thực hiện 34 tháng.

Nhờ sự đồng thuận của nhân dân, việc giải phóng mặt bằng được coi là "thần tốc" khi kế hoạch 12 tháng mà chỉ thực hiện trong 8 tháng.

Ngày 22.1.2022, lễ khởi công Dự án đầu tư Cảng hàng không Điện Biên đã diễn ra trước sự phấn khởi và ngỡ ngàng của người dân.

Dự án này dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào từ quý III năm 2023. Sau khi hoàn thành, Sân bay Điện Biên sẽ tiếp nhận được các loại máy bay A320/A321 và tương đương.

Khung cảnh khang trang tại điểm tái định cư số 1 thuộc dự án Sân bay Điện Biên.
Khung cảnh khang trang tại điểm tái định cư số 1 thuộc dự án Sân bay Điện Biên.

Cất cánh trong đại dịch

Trong lúc chờ Dự án sân bay Điện Biên hoàn thành, cũng là những ngày căng thẳng nhất của đại dịch COVID-19, một dấu mốc lịch sử đã được mở ra.

Ngày 19.8.2021, lần đầu tiên trên bầu trời Điện Biên xuất hiện chiếc máy bay cỡ lớn của hãng Bamboo Airways. Đây chính là chuyến bay mở đầu cho kế hoạch khai thác đường bay mới từ Hà Nội và TPHCM đến sân bay Điện Biên bằng máy bay cỡ lớn.

Để có được kết quả này, tỉnh Điện Biên đã phải tự thuê tư vấn nước ngoài khảo sát, thiết kế phương án bay. Cùng với đó là chấp nhận “bù lỗ” nếu các chuyến bay của Bamboo Airways vắng khách.

“Khi đại dịch đang rất căng thẳng, tư vấn nước ngoài sang mình sẽ phải đi cách ly 21 ngày. Do vậy các bên chủ yếu làm việc online. Toàn từ chuyên ngành lại bất đồng ngôn ngữ nên đã khó lại càng thêm khó. Nhưng với quyết tâm cao độ thì kết quả cuối cùng chính là chuyến bay trưa 19.8.2021" – ông Nguyễn Văn Thắng chia sẻ với Lao Động.

 
Chuyến bay đầu tiên của Bamboo Airways hạ cánh tại Sân bay Điện Biên.

Chắc chắn sẽ hoàn thành dự án cao tốc

Theo quy hoạch, cao tốc Điện Biên - Sơn La phải sau năm 2030 mới được đầu tư. Tuy nhiên, Điện Biên đã đề xuất phương án đầu tư xây dựng cao tốc Điện Biên – Sơn La theo phương thức đối tác công tư (PPP) và loại hợp đồng BTL để báo cáo Thủ tướng.

Ngày 23.6.2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã có công văn đồng ý giao UBND tỉnh Điện Biên là cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án xây dựng đường cao tốc Điện Biên – Sơn La trong giai đoạn 2022-2030.

Ngày 28.7, tại Điện Biên, Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Công ty Văn Phú - Invest - Tập đoàn Phú Mỹ và Công ty Thành Lợi đã làm việc với tỉnh Điện Biên về phương án đầu tư xây dựng đường cao tốc Điện Biên - Sơn La.

Ông Nguyễn Văn Thắng khẳng định dự án cao tốc Điện Biên - Sơn La chắc chắn sẽ hoàn thành.
Ông Nguyễn Văn Thắng khẳng định dự án cao tốc Điện Biên - Sơn La chắc chắn sẽ hoàn thành.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, đã phát biểu: “Chúng tôi đã thấy được sự quyết tâm của Điện Biên. Dự án này chúng tôi sẽ nghiên cứu thực hiện huy động vốn bằng hình thức BTL đây là hình thức rất mới ở Việt Nam”.

Thể hiện quyết tâm đó, tỉnh Điện Biên đã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. “Với quan điểm không đi thì không đến, chúng tôi có niềm tin và sự quyết tâm, phương thức làm việc hiệu quả, chúng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành dự án này” - Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên nhấn mạnh.

Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư

Song song việc tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng giao thông, trong 2 năm qua Điện Biên đặc biệt chú trọng thu hút đầu tư. Hiện nay, toàn bộ khu vực lòng chảo Điện Biên đều đã được các tập đoàn, doanh nghiệp lớn khảo sát, nghiên cứu.

TP Điện Biên Phủ.
TP Điện Biên Phủ.

Với tinh thần trải thảm để thu hút đầu tư, Bí thư Điện Biên từng tuyên bố sẽ xử lý nghiêm những cán bộ nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các nhà đầu khi tiến hành các thủ tục triển khai dự án.

Cùng với đó, Điện Biên cũng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư thăm dò, khảo sát và tiến hành các thủ tục đầu tư. Ông cũng từng khẳng định với các nhà đầu tư: “Điện Biên nói không với tham nhũng trong thu hút đầu tư”.

Riêng trong năm 2022 đã có khoảng trên 30 dự án về du lịch, dịch vụ đăng ký khảo sát, đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1973 tại Hà Nội, là Tiến sĩ kinh tế, trong giai đoạn 2011-2014, ông là chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietinbank.

Năm 2016 ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng và cũng năm 2016 trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tháng 7.2018, ông được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 7.2019 ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tháng 10.2020, ông được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giới thiệu bầu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 14.10.2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Nguyễn Văn Thắng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Ngày 24.12.2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên.

Ngày 30.1.2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, ông được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII.

Tháng 7.2021, ông là đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên.

Ngày 21.10.2022, ông Nguyễn Văn Thắng được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng có ý kiến về dự án cao tốc Điện Biên - Sơn La

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa có ý kiến về việc giao UBND tỉnh Điện Biên là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc Điện Biên - Sơn La.

Từ chiến thắng lừng lẫy năm châu đến kỳ vọng một Điện Biên cất cánh

LONG NGUYỄN - VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Năm 2021, giữa lúc đại dịch COVID-19 đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, những người đứng đầu tỉnh Điện Biên đã đưa ra quyết định tưởng chừng như bất khả thi. Đó là quyết tâm thực hiện Dự án mở rộng Sân bay Điện Biên vốn nhiều năm vẫn nằm trên giấy. Và cũng từ quyết tâm đó, cơ hội "cất cánh" cho vùng đất khó Điện Biên đã mở ra...

Chân dung tân Bí thư tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Thắng

Văn Thắng - Nhật Huy |

Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV đã bầu ông Nguyễn Văn Thắng, 47 tuổi, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Phó Thủ tướng có ý kiến về dự án cao tốc Điện Biên - Sơn La

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa có ý kiến về việc giao UBND tỉnh Điện Biên là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc Điện Biên - Sơn La.

Từ chiến thắng lừng lẫy năm châu đến kỳ vọng một Điện Biên cất cánh

LONG NGUYỄN - VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Năm 2021, giữa lúc đại dịch COVID-19 đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, những người đứng đầu tỉnh Điện Biên đã đưa ra quyết định tưởng chừng như bất khả thi. Đó là quyết tâm thực hiện Dự án mở rộng Sân bay Điện Biên vốn nhiều năm vẫn nằm trên giấy. Và cũng từ quyết tâm đó, cơ hội "cất cánh" cho vùng đất khó Điện Biên đã mở ra...

Chân dung tân Bí thư tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Thắng

Văn Thắng - Nhật Huy |

Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV đã bầu ông Nguyễn Văn Thắng, 47 tuổi, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.