Bình Phước: Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 48.000 trẻ từ 16-17 tuổi

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH PHƯỚC -  Ngành giáo dục và y tế tỉnh Bình Phước đang tổ chức tiêm vaccine cho trên 48.000 trẻ từ 16-17 tuổi để các em có thể sớm trở lại trường học.

Ngày 21.11, tỉnh Bình Phước đã đồng loạt tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 16 – 17 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Bình Phước, tỉnh sử dụng vaccine Pfizer và tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các đơn vị triển khai tiêm cho học sinh từ 16 - 17 tuổi (lớp 11, lớp 12) trước, sau đó hạ thấp dần độ tuổi xuống.

Theo số liệu báo cáo từ các địa phương, có khoảng 48.000 trẻ từ 16-17 tuổi và 82.500 trẻ từ 12-15 tuổi.

Học sinh Bình Phước đến điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Học sinh Bình Phước đến điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Đình Trọng

Đợt này có hơn 48.000 trẻ được tiêm, trong đó  huyện Chơn Thành có gần 4.000 trẻ, thị xã Bình Long có  2.000 trẻ, huyện Đồng Phú khoảng 4.000 trẻ, thành phố Đồng Xoài khoảng 4.500 trẻ...

Các địa phương đã tổ chức tiêm chủng cho trẻ tại TTYT cấp huyện, thị xã, thành phố và lưu động tại các trường cấp 3, nơi các em học sinh học tập.

Hầu hết các em học sinh đều đến điểm tiêm, mong muốn được tiêm vaccine ngừa COVID-19 để sớm trở lại trường học.

Có khoảng 48.000 trẻ từ 16-17 tuổi được tiêm trong đợt đầu.
Có khoảng 48.000 trẻ từ 16-17 tuổi được tiêm trong đợt đầu. Ảnh: Đình Trọng

Theo UBND tỉnh Bình Phước, tính đến nay, số ca mắc toàn tỉnh đã trên 4.770 ca. Trong đó có 2.300 ca đã khỏi bệnh, 16 trường hợp tử vong, còn 2.446 ca mắc đang được điều trị. Tỉnh Bình Phước đang tập trung lực lượng để hoàn thành tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 2 cho người trên 18 tuổi và tiêm mũi 1 cho trẻ từ 17 tuổi trở xuống.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Bình Phước trao tặng 4 căn nhà tình thương cho người khó khăn

VĂN SƠN |

BÌNH PHƯỚC - LĐLĐ tỉnh Bình Phước đã vận động các doanh nghiệp chung tay hỗ trợ xây nhà tình thương cho những lao động nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Doanh nghiệp ở Bình Phước tuyển dụng lao động để tăng tốc sản xuất cuối năm

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH PHƯỚC - Nhiều doanh nghiệp ở Bình Phước đang tuyển dụng số lượng lớn lao động để tăng tốc sản xuất dịp cuối năm.

Bỏ yêu cầu người dân vùng 2, 3 trình giấy xét nghiệm khi vào Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH PHƯỚC - UBND tỉnh Bình Phước đã chính thức bỏ yêu cầu trình giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 đối với người dân từ vùng dịch cấp độ 2, 3 khi vào tỉnh Bình Phước.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

LĐLĐ tỉnh Bình Phước trao tặng 4 căn nhà tình thương cho người khó khăn

VĂN SƠN |

BÌNH PHƯỚC - LĐLĐ tỉnh Bình Phước đã vận động các doanh nghiệp chung tay hỗ trợ xây nhà tình thương cho những lao động nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Doanh nghiệp ở Bình Phước tuyển dụng lao động để tăng tốc sản xuất cuối năm

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH PHƯỚC - Nhiều doanh nghiệp ở Bình Phước đang tuyển dụng số lượng lớn lao động để tăng tốc sản xuất dịp cuối năm.

Bỏ yêu cầu người dân vùng 2, 3 trình giấy xét nghiệm khi vào Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH PHƯỚC - UBND tỉnh Bình Phước đã chính thức bỏ yêu cầu trình giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 đối với người dân từ vùng dịch cấp độ 2, 3 khi vào tỉnh Bình Phước.