Bình Dương: 7.000 người bán vé số bị ảnh hưởng dịch COVID-19 sẽ được hỗ trợ

LƯƠNG HẠNH |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Dương dự kiến hỗ trợ một lần khoảng 40.000 đối tượng là lao động tự do với mức hỗ trợ là 1.500.000 đồng/người, trong đó 7.000 đối tượng bán vé số bị ảnh hưởng do COVID-19.

Tại Hội nghị "Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 lĩnh vực lao động, người có công và Xã hội, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg” do Bộ LĐTBXH tổ chức ngày 14.7, Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương cung cấp thông tin như trên.

Theo đó, Sở LĐTBXH tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch COVID trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trên cơ sở thống nhất của các sở ngành liên quan, Sở LĐTBXH dự kiến hỗ trợ một lần khoảng 40.000 đối tượng là lao động tự do với mức hỗ trợ là 1.500.000 đồng/người, trong đó 7.000 đối tượng bán vé số.

Theo Sở LĐTBXH Bình Dương, số doanh nghiệp bị ảnh hưởng là 317 doanh nghiệp (trong đó có 48 doanh nghiệp có F0). Số người lao động bị ảnh hưởng: 41.203 người, trong đó: F0 là 989 người ; F1 là 7.332 người ; cách ly tại nhà (có quyết định) là 8.400 người; bị nghỉ việc do trong khu phong tỏa: 24.482 người.

Trong thời gian tới, Sở LĐTBXH sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân các chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch để đạt hiệu quả thiết thực.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ bắt đầu test nhanh COVID-19 cho toàn bộ người dân quận Ninh Kiều

Đặng Triều - Trân Trân |

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, ngày 14.7, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đã tiến hành test nhanh COVID-19 cho toàn bộ người dân trên địa bàn.

Số ca mắc COVID-19 tăng, Bình Dương thí điểm triển khai cách ly F1 tại nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp ở Bình Dương. Các ca mắc COVID-19 liên tục tăng, số lượng F1 cũng nhiều hơn khiến các cơ sở cách ly tập trung trở nên quá tải.

LĐLĐ Đông Hưng (Thái Bình) trao quà và kiểm tra phòng, chống COVID-19

TRUNG DU |

Ngày 14.7, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) tổ chức đoàn đi thăm hỏi, trao quà cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đồng thời kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại những công ty có đông công nhân lao động.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Cần Thơ bắt đầu test nhanh COVID-19 cho toàn bộ người dân quận Ninh Kiều

Đặng Triều - Trân Trân |

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, ngày 14.7, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đã tiến hành test nhanh COVID-19 cho toàn bộ người dân trên địa bàn.

Số ca mắc COVID-19 tăng, Bình Dương thí điểm triển khai cách ly F1 tại nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp ở Bình Dương. Các ca mắc COVID-19 liên tục tăng, số lượng F1 cũng nhiều hơn khiến các cơ sở cách ly tập trung trở nên quá tải.

LĐLĐ Đông Hưng (Thái Bình) trao quà và kiểm tra phòng, chống COVID-19

TRUNG DU |

Ngày 14.7, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) tổ chức đoàn đi thăm hỏi, trao quà cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đồng thời kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại những công ty có đông công nhân lao động.