Cần Thơ chuẩn bị test COVID-19 cho toàn bộ người dân quận Ninh Kiều

TRẦN LƯU |

Ngày 14.7, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ biết, quận đang chuẩn bị các phương án để tiến hành test COVID-19 cho toàn bộ người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, trong ngày 14.7, ngoài những khu vực đã chính thức có quyết định phong tỏa; lực lượng chức năng đã tiến hành giăng dây, lập chốt kiểm soát trên rất nhiều tuyến đường ở nội ô quận Ninh Kiều.

Lực lượng chức năng tiến hành test COVID-19 cho người dân ở phường Tân An, quận Ninh Kiều. Ảnh: T.Q.
Lực lượng chức năng tiến hành test COVID-19 cho người dân ở phường Tân An, quận Ninh Kiều. Ảnh: T.Q

Theo ông Ánh, một số khu vực đang được tiến hành lấy mẫu test COVID-19 cho người dân. Để bảo đảm kết quả xét nghiệm chính xác, quận đã lập chốt kiểm soát, hạn chế người đi lại, tránh tiếp xúc. Ngoài ra, quận Ninh Kiều đang áp dụng Chỉ thị 16 nên việc lập chốt cũng là để nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch.

Lực lượng chức năng Cần Thơ lập nhiều chốt kiểm soát trong nội ô quận Ninh Kiều để phòng dịch COVID-19. Ảnh: T.T.
Lực lượng chức năng Cần Thơ lập nhiều chốt kiểm soát trong nội ô quận Ninh Kiều để phòng dịch COVID-19. Ảnh: T.T.

"Quận đang bàn bạc với ngành y tế, dự kiến từ ngày mai sẽ tiến hành test COVID-19 cho toàn bộ khoảng 285.000 dân trên địa bàn quận Ninh Kiều", ông Ánh nói.

Hiện có 3 quận ở Cần Thơ, gồm: Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; các quận huyện còn lại thực hiện theo Chỉ thị 15.

Trong ngày 13.7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP.Cần Thơ đã có thông báo khẩn liên quan tới ổ dịch COVID-19 tại chợ Tân An, quận Ninh Kiều. Hiện đã có 5 trường hợp nhiễm bệnh đã được Bộ Y tế công bố, ngành chức năng đã truy vết được 260 trường hợp F1; 650 trường hợp F2; đồng thời, kết hợp tổ chức sàng lọc trọng điểm cho hơn 3.000 người có liên quan...

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Phong tỏa 7 khu vực thuộc quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Tạ Quang |

Ngày 13.7, UBND quận Cái Răng (Cần Thơ) ra quyết định việc áp dụng biện pháp phong tỏa đối với toàn bộ khu vực 1,2,3,4,5,6 và một phần khu vực 7 thuộc phường Hưng Phú (Cái Răng, TP. Cần Thơ) để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và lây nhiễm trong cộng đồng.

Cần Thơ: Quận Bình Thủy áp dụng Chỉ thị 16 từ 0h ngày 14.7

TRẦN LƯU |

Sau 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng, Bình Thủy là quận thứ 3 ở Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Cần Thơ thành lập 11 chốt phòng dịch COVID-19 trên địa bàn quận Ninh Kiều

Trân Trân - Đặng Triều |

Sau công văn hỏa tốc của UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) về việc ra quân lập các chốt kiểm tra và tuần tra trên các tuyến đường. Chiều ngày 13.7, lực lượng chức năng liên ngành đã ra quân kiểm tra, nhắc nhở và lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng; chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phong tỏa 7 khu vực thuộc quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Tạ Quang |

Ngày 13.7, UBND quận Cái Răng (Cần Thơ) ra quyết định việc áp dụng biện pháp phong tỏa đối với toàn bộ khu vực 1,2,3,4,5,6 và một phần khu vực 7 thuộc phường Hưng Phú (Cái Răng, TP. Cần Thơ) để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và lây nhiễm trong cộng đồng.

Cần Thơ: Quận Bình Thủy áp dụng Chỉ thị 16 từ 0h ngày 14.7

TRẦN LƯU |

Sau 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng, Bình Thủy là quận thứ 3 ở Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Cần Thơ thành lập 11 chốt phòng dịch COVID-19 trên địa bàn quận Ninh Kiều

Trân Trân - Đặng Triều |

Sau công văn hỏa tốc của UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) về việc ra quân lập các chốt kiểm tra và tuần tra trên các tuyến đường. Chiều ngày 13.7, lực lượng chức năng liên ngành đã ra quân kiểm tra, nhắc nhở và lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng; chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận.