Bí thư Đồng Nai: Người dân cần chuẩn bị tâm thế trở lại bình thường mới

HÀ ANH CHIẾN |

Theo Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh, chủ trương của tỉnh sẽ trở lại trạng thái bình thường mới khi đạt mục tiêu khoảng 2,3 triệu người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 1 triệu người dân dưới 18 tuổi chưa được tiêm vaccine. Do đó, người dân cần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng khi trở lại trạng thái bình thường mới, phải nắm vững được các quy định mới để thực hiện tốt, đảm bảo an toàn cho cộng đồng, thúc đẩy sản xuất, thúc đẩy phát triển.

Đồng Nai áp lực khi vẫn chưa phủ xong mũi 1 vaccine

Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết, tỉnh Đồng Nai đang áp lực rất lớn khi các địa phương lân cận là TPHCM và Bình Dương đang mở ra các hoạt động kinh tế - văn hoá - dịch vụ trong giai đoạn bình thường mới, dựa trên các quy định về giấy phép xanh. Nhưng tỉnh Đồng Nai đến nay vẫn chưa phủ hết mũi 1 vaccine cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Nếu TPHCM mở cửa thì các địa phương lân cận như Đồng Nai cũng phải mở cửa để kết nối các chuỗi hoạt động, mở rộng đường bộ, sau đó là đường không, đường thuỷ, đường sắt…

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các địa phương cần nghiên cứu, rút kinh nghiệm để khi mở cửa phải đảm bảo an toàn, để vùng xanh không trở thành vùng đỏ, để vùng đỏ có thể trở thành vùng xanh, tránh tình trạng thực hiện quá gấp gáp, khiến người dân trở tay không kịp. Phải cân nhắc để xây dựng kế hoạch chặt chẽ, đảm bảo sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, tương tác với các địa phương lân cận.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai  - đề nghị ngành Y tế khẩn trương tiêm hết 300.000 liều vaccine còn lại của đợt 7, 8 và triển khai tiêm đợt 9 ngay khi có vaccine để đạt mục tiêu 100% người từ 18 tuổi trở lên trong tỉnh được tiêm vaccine mũi 1 trong thời gian sớm nhất có thể sau ngày 15.9. Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu hiện nay là tăng tốc độ tiêm vaccine cho người dân. Do đó, cần nghiên cứu, tính toán bằng nhiều cơ chế khác nhau để người dân được tiêm vaccine nhanh nhất, tốt nhất có thể.

Người dân chuẩn bị tâm thế bình thường mới, nắm vững các quy định

Đối với chủ trương của tỉnh là sẽ trở lại trạng thái bình thường mới khi Đồng Nai đạt được mục tiêu khoảng 2,3 triệu người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine. Cũng cần phải tính toán giải pháp để bảo vệ an toàn cho hơn 1 triệu dân dưới 18 tuổi chưa được tiêm vaccine. Người dân trong tỉnh cần chuẩn bị tâm thế để trở về trạng thái bình thường mới, phải nắm vững được các quy định mới để thực hiện tốt, đảm bảo an toàn cho cộng đồng, thúc đẩy sản xuất, thúc đẩy phát triển.

Việc bước vào trạng thái bình thường mới phải chấp nhận sẽ có một bộ phận người dân bị mắc COVID-19, phải nhập viện điều trị. Vì thế, phải tính toán năng lực, khả năng của hệ thống y tế tương ứng với số lượng ca mắc COVID-19, tránh bị động và vỡ trận.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh. Ảnh: Hà Anh Chiến
Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh. Ảnh: Hà Anh Chiến

Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai cũng đề nghị tỉnh tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia, các tỉnh, thành để xây dựng mô hình trở lại trạng thái bình thường mới ở Đồng Nai sao cho hiệu quả, mang tính thực tiễn cao, phù hợp với điều kiện của tỉnh Đồng Nai. “Các quy định cần phải dựa vào thực tế tình hình trên từng địa bàn để quyết định mở cửa lĩnh vực nào, chưa mở lĩnh vực nào, mở như thế nào để đảm bảo vừa khả thi, vừa hiệu quả” – Bí thư nhấn mạnh.

Ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai - cho biết: Ngành Y tế đang khẩn trương hoàn thành tiêm vaccine đợt 7, 8 trong tuần này. Đầu tuần sau, tỉnh triển khai tiêm vaccine đợt 9 với 500.000 liều vaccine Sinopharm. Mục tiêu đến ngày 16.9 hoặc 17.9 sẽ tiêm vaccine cho khoảng 1,9 triệu dân Đồng Nai từ 18 tuổi trở lên, nâng tổng số khoảng 2,3 triệu dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai đề nghị doanh nghiệp lập thủ tục hỗ trợ NLĐ theo nghị quyết 68

HÀ ANH CHIẾN |

Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp nhanh chóng rà soát và lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ NLĐ của doanh nghiệp theo Nghị quyết 68/NQ-CP.

Công đoàn Đồng Nai hơn 100 tỉ đồng hỗ trợ công nhân lao động ảnh hưởng dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn Viên chức tỉnh và Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa về công tác thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bí thư Đồng Nai: Tiêm chủng 100.000 mũi/ngày, thực hiện "công dân vaccine"

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.9, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị phải tăng tốc độ tiêm vaccine cho người dân lên 100.000 mũi/ngày để tiến tới thực hiện “công dân vaccine”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đồng Nai đề nghị doanh nghiệp lập thủ tục hỗ trợ NLĐ theo nghị quyết 68

HÀ ANH CHIẾN |

Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp nhanh chóng rà soát và lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ NLĐ của doanh nghiệp theo Nghị quyết 68/NQ-CP.

Công đoàn Đồng Nai hơn 100 tỉ đồng hỗ trợ công nhân lao động ảnh hưởng dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn Viên chức tỉnh và Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa về công tác thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bí thư Đồng Nai: Tiêm chủng 100.000 mũi/ngày, thực hiện "công dân vaccine"

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.9, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị phải tăng tốc độ tiêm vaccine cho người dân lên 100.000 mũi/ngày để tiến tới thực hiện “công dân vaccine”.