Công đoàn Đồng Nai hỗ trợ 230.000 đoàn viên lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh

HÀ ANH CHIẾN |

Dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, thu nhập của đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ). LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã có nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho ĐV&NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để ĐV&NLĐ an tâm “ai ở đâu ở đấy”. Đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chăm lo cho hơn 230.000 lượt ĐV&NLĐ với kinh phí chăm lo gần 82 tỉ đồng.

Lo nhu yếu phẩm để đoàn viên lao động “ai ở đâu ở đấy”

Bà Nguyễn Thị Như Ý – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết: Tổng LĐLĐVN, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành nhiều hướng dẫn, chính sách quan trọng để công đoàn Đồng Nai kịp thời hỗ trợ khẩn cấp cho ĐV&NLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Các cấp công đoàn tỉnh Đồng Nai cũng đã và đang bám sát cơ sở, sát cánh ngày đêm chia sẻ đồng hành cùng ĐV&NLĐ.

Đến nay chương trình “Nghĩa tình Công đoàn” do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai triển khai đã hỗ trợ nhu yếu phẩm (gạo, thịt, cá, rau củ…) cho trên 85.000 ĐV&NLĐ tại 45.000 phòng trọ trong các khu phong tỏa trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các công đoàn cơ sở cũng đã chăm lo, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 150.000 lượt ĐV&NLĐ.

Các cấp công đoàn trong tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ cho ĐV&NLĐ với kinh phí chăm lo gần 82 tỉ đồng. Trong đó, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 15 tỉ đồng, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hỗ trợ cho ĐV&NLĐ gần 24 tỉ đồng. Ngoài ra, các công đoàn cơ sở cũng đã hỗ trợ khoảng 43 tỉ đồng.

Nhiều trường hợp ĐV&NLĐ nhận được hỗ trợ đã xúc động không cầm được nước mắt. Ông Nguyễn Văn Lơ làm công nhân Công ty TNHH Emico, KCN Long Bình, (ở trọ tại phường Long Bình, TP.Biên Hoà) đã thất nghiệp mấy tháng nay vì dịch bệnh COVID-19, xúc động cho biết: “Vợ chồng tôi đã lớn tuổi, đi làm công nhân nhưng chẳng may gần đây vợ tôi lại bị tai nạn lao động gãy tay không làm việc được. Một mình tôi gồng gánh lo cho vợ cho con, ngoài việc ở công ty thì buổi tối tôi còn đi rửa chén bát thuê, nhưng đến nay dịch bệnh xảy ra tôi thất nghiệp, mỗi tháng chỉ lãnh được hơn 1 triệu đồng, cuộc sống thực sự khó khăn”.

"Do địa bàn tỉnh Đồng Nai rất rộng, lực lượng lao động đông, LĐLĐ tỉnh đã cố gắng hết sức nhưng chắc chắn không thể bao quát hết. Sẽ còn những khu nhà trọ công nhân mà sự giúp đỡ của tổ chức công đoàn chưa kịp thời đến. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tiếp tục huy động tất cả các cán bộ công đoàn làm việc không quản ngày đêm, cập nhật danh sách những nơi công nhân cần hỗ trợ để làm sao các chính sách cho người lao động cũng như việc cung cấp hỗ trợ nhu yếu phẩm cho công nhân được kịp thời" – bà Như Ý cho biết thêm.

Lo chính sách tốt nhất cho ĐV&NLĐ trong thời gian nghỉ chống dịch

Cán bộ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai vận chuyển nhu yếu phẩm tới các khu nhà trọ cho công nhân. Ảnh: Hà Anh Chiến
Cán bộ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai vận chuyển nhu yếu phẩm tới các khu nhà trọ cho công nhân. Ảnh: Hà Anh Chiến

Ngoài ra, công đoàn cấp cơ sở cũng đã có nhiều hoạt động chăm lo cho ĐV&NLĐ. Ông Đặng Tuấn Tú – Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu) cho biết: “Mặc dù tình hình công ty rất khó khăn, công ty có gần 40.000 lao động, Ban chấp hành CĐCS Công ty chúng tôi cũng đã bàn bạc, thảo luận để cùng thương lượng với Ban giám đốc Công ty đưa ra nhiều chính sách có lợi nhất cho NLĐ. Theo đó, giữ được cho NLĐ mức lương ngừng việc tối thiểu là 170.000 đồng/ngày; Dịp 2.9 sắp tới dù doanh nghiệp rất khó khăn nhưng chúng tôi cũng vận động doanh nghiệp tiếp tục thưởng cho NLĐ để động viên tinh thần họ vượt qua dịch bệnh”.

Các tổ hỗ trợ COVID-19 trao quà cho công nhân trong khu vực bị cách ly, phong toả. Ảnh: Hà Anh Chiến
Các tổ hỗ trợ COVID-19 trao quà cho công nhân trong khu vực bị cách ly, phong toả. Ảnh: Hà Anh Chiến

Còn tại CĐCS Công ty CP Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2) cũng đã phát động chương trình “Gửi trọn yêu thương” trao 2.000 phần quà để chăm lo cho ĐV&NLĐ khu vực bị cách ly, phong toả. “Chúng tôi mong muốn, trong hoàn cảnh khó khăn này, các ĐV&NLĐ luôn dành tình cảm yêu thương nhau để vượt qua đại dịch. Sau khi hết dịch, công nhân và công ty sẽ cùng nhau lao động sản xuất để phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn”, ông Đinh Sỹ Phúc – Chủ tịch CĐCS Công ty CP Taekwang Vina chia sẻ.

Theo thống kê, các CĐCS khối doanh nghiệp đã khẩn trương triển khai các gói hỗ trợ (tiền mặt, nhu yếu phẩm) cho NLĐ trên 140.000 công nhân lao động tại doanh nghiệp.

Niềm vui của công nhân khi nhận được sự hỗ trợ từ công đoàn cơ sở. Ảnh: Hà Anh Chiến
Niềm vui của công nhân khi nhận được sự hỗ trợ từ công đoàn cơ sở. Ảnh: Hà Anh Chiến

Hiện, tỉnh Đồng Nai có khoảng 1,3 triệu lao động. Trong đó, số đoàn viên công đoàn là hơn 700.000 người. Nhìn chung các doanh nghiệp đang nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm giữ chân ĐV&NLĐ  bằng các giải pháp như: thoả thuận bố trí ngày nghỉ hàng năm, trả lương ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động, thoả thuận tạm hoãn hợp đồng với NLĐ…. Các doanh nghiệp khi xây dựng các phương án sử dụng lao động đều được hướng dẫn theo phương án tối ưu nhất để hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi của NLĐ.

Tổng LĐLĐVN đã trao gói hỗ trợ 15 tỉ đồng gồm 100.000 suất quà trị giá 150.000 đồng/suất cho tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, Tổng LĐLĐVN cũng đã trao gói hỗ trợ 10 tỉ đồng hỗ trợ lực lượng y tế tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

100.000 suất quà cho đoàn viên lao động ở Đồng Nai bị cách ly, phong toả

HÀ ANH CHIẾN |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tác động mạnh đến đời sống công nhân, các cấp công đoàn tỉnh Đồng Nai đã bám sát cơ sở, sát cánh ngày đêm chia sẻ đồng hành cùng đoàn viên lao động. Đến nay, đã có 11.000 đoàn viên, người lao động sinh sống trong hơn 7.000 khu nhà trọ đã được hỗ trợ nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều trường hợp công nhân khó khăn khác chưa được hỗ trợ. Do đó, Tổng LĐLĐVN đã hỗ trợ cho Đồng Nai 100.000 suất quà trị giá 150.000 đồng/suất quà để lo cho công nhân.

Tổng LĐLĐVN trao gói hỗ trợ 15 tỉ đồng cho đoàn viên lao động Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 7.8, tại tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã tổ chức chương trình trao các gói hỗ trợ cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và lực lượng y tế tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Báo Lao Động tiếp sức cho công nhân tỉnh Đồng Nai 1 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 2.8, Báo Lao Động phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã trao trước 12 suất quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng/người nhằm hỗ trợ, tiếp sức cho công nhân, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

100.000 suất quà cho đoàn viên lao động ở Đồng Nai bị cách ly, phong toả

HÀ ANH CHIẾN |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tác động mạnh đến đời sống công nhân, các cấp công đoàn tỉnh Đồng Nai đã bám sát cơ sở, sát cánh ngày đêm chia sẻ đồng hành cùng đoàn viên lao động. Đến nay, đã có 11.000 đoàn viên, người lao động sinh sống trong hơn 7.000 khu nhà trọ đã được hỗ trợ nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều trường hợp công nhân khó khăn khác chưa được hỗ trợ. Do đó, Tổng LĐLĐVN đã hỗ trợ cho Đồng Nai 100.000 suất quà trị giá 150.000 đồng/suất quà để lo cho công nhân.

Tổng LĐLĐVN trao gói hỗ trợ 15 tỉ đồng cho đoàn viên lao động Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 7.8, tại tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã tổ chức chương trình trao các gói hỗ trợ cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và lực lượng y tế tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Báo Lao Động tiếp sức cho công nhân tỉnh Đồng Nai 1 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 2.8, Báo Lao Động phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã trao trước 12 suất quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng/người nhằm hỗ trợ, tiếp sức cho công nhân, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.