Bí thư Đồng Nai: Nguồn hàng chuyển hết cho dân, không giữ lại dù 1 hạt gạo

HÀ ANH CHIẾN |

Để chăm lo cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai yêu cầu chuyển ngay tất cả nguồn hàng về cho dân, không được giữ lại một xu, một hạt gạo nào. “Người dân đang cần, không giữ lại, đưa ngay về cho dân, giữ trong nhà dân để người dân vượt qua khó khăn hơn là giữ lại kho” – ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Đồng Nai tiếp tục giãn cách xã hội đến ngày 15.9

Đồng Nai tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 15 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 1.9 đến hết ngày 15.9.

Do đó, để tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự, chăm lo an sinh xã hội cho người dân, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai trong cuộc họp giao ban với các địa phương ngày 1.9, đã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục hướng về cơ sở. Mọi nguồn lực không được giữ lại mà phải đưa ngay về cơ sở.

“Tôi đề nghị tất cả nguồn hàng, nguồn lực giúp cho dân, tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, khu phố thôn ấp, phải chuyển ngay về cho dân, không được giữ lại một xu, một hạt gạo nào. Người dân đang cần, không giữ lại, đưa ngay về cho dân, giữ trong nhà dân để người dân vượt qua khó khăn hơn là giữ lại kho” – ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Phân hàng hoá để chuyển cho công nhân lao động trong các khu vực bị cách ly phong toả tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: Hà Anh Chiến
Phân hàng hoá để chuyển cho công nhân lao động trong các khu vực bị cách ly phong toả tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: Hà Anh Chiến

Bên cạnh đó, ông Lĩnh đề nghị các lực lượng phải kiểm soát hộ nào có rồi, hộ nào chưa có để tính toán hỗ trợ. Đề nghị tất cả lực lượng công an khu vực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nắm rõ từng hoàn cảnh để kịp thời trợ giúp. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện phải kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra tiêu cực để dân phải phản ánh.

“Công an khu vực nắm chính xác nhất. Tôi đề nghị tất cả công an khu vực phối hợp hoạt động đoàn thể để nắm rõ tình cảnh từng gia đình để trợ giúp và kiểm soát không để tiêu cực, phải công tâm, công minh là quan trọng” – ông Lĩnh nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cũng lưu ý các địa phương được bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thì khẩn trương chuyển chế độ hỗ trợ đến tay người dân càng sớm càng tốt để người dân yên tâm, chấp hành công tác phòng, chống dịch.

Về vấn đề chăm sóc sức khoẻ cho người dân, ông Lĩnh cũng nhất trí hình thành tổ tư vấn y tế sức khoẻ và tổng đài điều phối, để tư vấn sức khoẻ cho người dân. Ngoài ra, cần quan tâm đặc biệt tới việc chăm sóc, điều trị cho các chiến sĩ tuyến đầu mắc COVID-19 trong quá trình làm nhiệm vụ. “Chúng ta phải giúp đỡ ngay, dứt khoát điều trị ngay, không chần chừ để bệnh nặng hơn”.

Không biến nơi tiêm vaccine, lấy mẫu thành nơi lây lan dịch bệnh

TS.BS Phan Huy Anh Vũ cho biết, ngày 1.9, TP.Biên Hòa và các huyện bắt đầu triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt số 7 với tổng số 700.000 liều vaccine. Để triển khai nhanh đợt tiêm chủng này, Sở Y tế sẽ bố trí khoảng 60 tổ tiêm chủng để tăng cường cho TP.Biên Hòa. Bên cạnh đó, Sở cũng vừa nhận vaccine đợt 8 và sau khi triển khai tiêm đợt 7, Sở Y tế sẽ nhanh chóng triển khai tiêm đợt 8, phấn đấu trong tháng 9 đạt 70-80% dân số được tiêm vaccine phòng COVID-19.

"Ngày mai chúng ta sẽ tiến hành đồng loạt tiêm ngừa vaccine Vero Cell cho công nhân lao động công ty TNHH Changshin Việt Nam" - ông Vũ cho biết.

Trong đợt 7, ngoài 500.000 liều vaccine Vero Cell, Đồng Nai còn có hơn 100.000 liều vaccine Pfizer và gần 85.000 liều vaccine AstraZeneca. 

Về việc xét nghiệm COVID-19 diện rộng, bác sĩ Bạch Thái Bình, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai thông tin, từ ngày 18.8 đến ngày 31.8, toàn tỉnh có trên 2,8 triệu lượt người được xét nghiệm.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết thêm: Một số nơi lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng không đảm bảo giãn cách, rất nguy cơ. "Chúng ta thực hiện giải pháp để tìm F0 nhưng vô tình chúng ta biến điểm đó thành nơi lây lan F0 thì thất bại", ông Lĩnh lưu ý.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch phân bổ tiêm 500.000 liều vaccine Vero Cell ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 31.8, UBND tỉnh Đồng Nai vừa chấp thuận chủ trương sử dụng vaccine phòng COVID-19 đợt 7 năm 2021 trên địa bàn. Trong đợt 7, ngoài 500.000 liều vaccine Vero Cell, Đồng Nai còn có hơn 100.000 liều vaccine Pfizer và gần 85.000 liều vaccine AstraZeneca.

Bí thư Đồng Nai: Phải kiểm soát toàn bộ F0 trong tuần này, cần "thay tướng" thì phải thay

HÀ ANH CHIẾN |

Theo ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai, trong tuần này, Đồng Nai phải kiểm soát được toàn bộ F0 và thực hiện 14 ngày không phát sinh F0.

Bí thư Đồng Nai: Công nhân khó khăn thì chúng ta phải giúp đỡ nhiều hơn

HÀ ANH CHIẾN |

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng: “Nếu giãn cách kéo dài, công nhân khó khăn nhiều hơn thì chúng ta phải giúp đỡ nhiều hơn. Do đó, thay vì bố trí nguồn lực xây dựng cơ bản, hạ tầng nông thôn, hạ tầng đô thị thì chấp nhận tạm dừng lại các công trình đó lại, lấy nguồn lực đó để giúp dân vượt qua đại dịch”.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Kế hoạch phân bổ tiêm 500.000 liều vaccine Vero Cell ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 31.8, UBND tỉnh Đồng Nai vừa chấp thuận chủ trương sử dụng vaccine phòng COVID-19 đợt 7 năm 2021 trên địa bàn. Trong đợt 7, ngoài 500.000 liều vaccine Vero Cell, Đồng Nai còn có hơn 100.000 liều vaccine Pfizer và gần 85.000 liều vaccine AstraZeneca.

Bí thư Đồng Nai: Phải kiểm soát toàn bộ F0 trong tuần này, cần "thay tướng" thì phải thay

HÀ ANH CHIẾN |

Theo ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai, trong tuần này, Đồng Nai phải kiểm soát được toàn bộ F0 và thực hiện 14 ngày không phát sinh F0.

Bí thư Đồng Nai: Công nhân khó khăn thì chúng ta phải giúp đỡ nhiều hơn

HÀ ANH CHIẾN |

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng: “Nếu giãn cách kéo dài, công nhân khó khăn nhiều hơn thì chúng ta phải giúp đỡ nhiều hơn. Do đó, thay vì bố trí nguồn lực xây dựng cơ bản, hạ tầng nông thôn, hạ tầng đô thị thì chấp nhận tạm dừng lại các công trình đó lại, lấy nguồn lực đó để giúp dân vượt qua đại dịch”.