BHXH Việt Nam nỗ lực vì sự nghiệp an sinh xã hội

ANH THƯ |

Năm 2020, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước do dịch bệnh và thiên tai. Song, toàn ngành đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Kết quả nổi bật

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, diện bao phủ BHXH được mở rộng với hơn 16,164 triệu người tham gia, đạt 32,7% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện là trên 1,128 triệu người, tăng gấp 2 lần so với năm 2019; trên 13,324 triệu người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đạt 27% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 29% so với năm 2015.

Đặc biệt, chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế (BHYT) có bước tăng trưởng ấn tượng. Số người tham gia BHYT khoảng 88 triệu người, chiếm 90,85% dân số, vượt 0,15% chỉ tiêu Nghị quyết số 01 của Chính phủ, tăng 25,6% so với năm 2015. So với mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị vượt 10,85%. Với tỉ lệ bao phủ này, Việt Nam cơ bản đã hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân và về đích trước thời hạn.

Về công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, đã đảm bảo quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách luôn được ngành BHXH Việt Nam thực hiện kịp thời, đúng quy định. Đặc biệt, với phương thức quản lý hiện đại, hoạt động của toàn ngành BHXH Việt Nam đã được đổi mới theo hướng phục vụ, đẩy mạnh giao dịch điện tử, tăng cường sử dụng các dịch vụ công (DVC) trực tuyến, thanh toán trực tuyến, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Trong bối cảnh thiên tại, dịch bệnh, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt như chi trả lương hưu tại nhà, chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT, cấp thuốc BHYT, sử dụng thẻ trên ứng dụng VssID thay thẻ BHYT giấy đối với các tỉnh vùng thiên tai…

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, BHXH Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác này. Ngành thường xuyên rà soát, cắt giảm hồ sơ, thủ tục không cần thiết, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH; chuyển đổi mạnh mẽ tác phong làm việc sang phục vụ vì sự hài lòng của tổ chức, cá nhân tham gia, thụ hưởng chính sách.

Công tác thông tin, truyền thông chính sách BHXH, BHYT được đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương, Quyết định số 1676 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT ở các cấp các ngành; tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện và củng cố thêm niềm tin, sự yên tâm của Nhân dân vào chính sách BHXH, BHYT; qua đó chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân về vai trò, trách nhiệm cũng như mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT.

Tập trung triển khai 8 nhiệm vụ

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, bước sang năm 2021, với quyết tâm cao nhất trong thực thi nhiệm vụ, gắn với phương châm hành động: “Kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, trong năm 2021, toàn ngành BHXH Việt Nam sẽ tập trung triển khai 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao: Số người tham gia BHXH đạt khoảng 35,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,2% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28; số người tham gia BHTN đạt khoảng 28,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,5% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28; số người tham gia BHYT đạt tỉ lệ khoảng 91,58% dân số.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

BHXH TP. Đà Nẵng vượt khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao

Hữu Long |

Năm 2020 gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đạt một số kết quả nổi bật.

Nghỉ hưu từ năm 2021, mức bình quân tiền lương đóng BHXH ra sao?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính tương ứng với số năm đóng Bảo hiểm xã hội.

Có được đóng BHXH tự nguyện một lần 10 năm để hưởng ngay lương hưu không?

phương dung |

Tôi là nam, 50 tuổi, đã đóng BHXH hơn 21 năm và đang đóng BHXH tự nguyện 3 năm nay. Tôi có thể đóng BHXH tự nguyện một lần 10 năm để nhận ngay lương hưu hằng tháng không?

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

BHXH TP. Đà Nẵng vượt khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao

Hữu Long |

Năm 2020 gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đạt một số kết quả nổi bật.

Nghỉ hưu từ năm 2021, mức bình quân tiền lương đóng BHXH ra sao?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính tương ứng với số năm đóng Bảo hiểm xã hội.

Có được đóng BHXH tự nguyện một lần 10 năm để hưởng ngay lương hưu không?

phương dung |

Tôi là nam, 50 tuổi, đã đóng BHXH hơn 21 năm và đang đóng BHXH tự nguyện 3 năm nay. Tôi có thể đóng BHXH tự nguyện một lần 10 năm để nhận ngay lương hưu hằng tháng không?