Bến Tre: Thu hẹp phạm vi cách ly tại ấp Thừa Lợi

Kỳ Quan |

Bệnh nhân COVID-19 thứ 123 ở tỉnh Bến Tre đã khỏi bệnh, những người tiếp xúc gần cũng có sức khỏe bình thường, tỉnh Bến Tre đã quyết định thu hẹp phạm vi cách ly tại ấp Thừa Lợi…

Ngày 7.4, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng đã ký quyết định về việc thu hẹp phạm vi cách ly tại ấp Thừa Lợi (xã Thừa Đức, huyện Bình Đại) phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 23.3, Bộ Y tế đã công bố ca mắc COVID-19 thứ 123 là cô gái 17 tuổi ngụ ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, Bến Tre.

Bệnh nhân 123 từ Malaysia về Việt Nam ngày 17.3 trên chuyến bay của hãng hàng không Royal Brunei Airline tới sân bay Tân Sơn Nhất. Ngày 21.3, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân 123 được cách ly y tế và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Đại.

Ngày 6.4, sau 2 lần xét nghiệm đều âm tính với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân 123 đã được công bố khỏi bệnh, cho xuất viện, về cách ly tại nhà 14 ngày. Mẹ và bạn trai của bệnh nhân cùng 17 trường hợp đi chung xe hoặc từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 123 cũng đã hoàn thành thời gian cách ly, sức khỏe bình thường, được cho về nhà.

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 thứ 123, ngày 23.3 lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã ra Quyết định tổ chức cách ly 1.588 nhân khẩu thuộc 480 hộ tại ấp Thừa Lợi để phòng, chống dịch bệnh.

Đến ngày 7.4, UBND tỉnh Bến Tre đã thu hẹp phạm vi cách ly chỉ còn 113 nhân khẩu thuộc 30 hộ. Thời gian cách ly còn lại từ 13 giờ ngày 7.4 đến 13 giờ ngày 20.4. Các khu vực còn lại của ấp Thừa Lợi thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu chuẩn bị 1.400 giường bệnh tại các khu cách ly

NHẬT HỒ |

Nhằm chủ động đối phó với dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới, chiều 8.4, Bạc Liêu chính thức thông qua kế hoạch xây dựng thêm 1.400 giường tại các khu cách ly trong tỉnh.

Cuộc sống của gần 11.000 dân thôn Hạ Lôi trong ngày đầu cách ly

TÔ THẾ |

Kể từ 8.4, toàn bộ thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) gồm 2.937 hộ với 10.872 nhân khẩu phải cách ly do liên quan bệnh nhân 243.

Cấp nước ngọt miễn phí cho người dân tỉnh Bến Tre

THÔNG CHÍ |

Chiều nay, ngày 6.4, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã bàn giao công trình cung cấp nước ngọt miễn phí cho nhân dân vùng hạn mặn tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

20 triệu lít nước ngọt cho dân vùng hạn mặn Tiền Giang và Bến Tre

Kỳ Quan |

Thông tin từ UBND huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) và huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) ngày 26.3 cho biết, chính quyền 2 địa phương đang tổ chức tiếp nhận 20 triệu lít nước ngọt từ các đơn vị tài trợ ở Bà Rịa – Vũng Tàu và TPHCM để cung cấp cho dân.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bạc Liêu chuẩn bị 1.400 giường bệnh tại các khu cách ly

NHẬT HỒ |

Nhằm chủ động đối phó với dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới, chiều 8.4, Bạc Liêu chính thức thông qua kế hoạch xây dựng thêm 1.400 giường tại các khu cách ly trong tỉnh.

Cuộc sống của gần 11.000 dân thôn Hạ Lôi trong ngày đầu cách ly

TÔ THẾ |

Kể từ 8.4, toàn bộ thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) gồm 2.937 hộ với 10.872 nhân khẩu phải cách ly do liên quan bệnh nhân 243.

Cấp nước ngọt miễn phí cho người dân tỉnh Bến Tre

THÔNG CHÍ |

Chiều nay, ngày 6.4, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã bàn giao công trình cung cấp nước ngọt miễn phí cho nhân dân vùng hạn mặn tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

20 triệu lít nước ngọt cho dân vùng hạn mặn Tiền Giang và Bến Tre

Kỳ Quan |

Thông tin từ UBND huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) và huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) ngày 26.3 cho biết, chính quyền 2 địa phương đang tổ chức tiếp nhận 20 triệu lít nước ngọt từ các đơn vị tài trợ ở Bà Rịa – Vũng Tàu và TPHCM để cung cấp cho dân.