Bến Tre: Ra giá "khủng" giành quyền khai thác cát rồi... "lặn" mất

THANH HUYỀN |

Sau khi đấu giá trúng 3 mỏ cát tại Bến Tre với giá cao ngất ngưởng, các doanh nghiệp không đến làm thủ tục cấp phép quyền khai thác khoáng sản, dù Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã 3 lần ra văn bản thông báo, nhắc nhở.

Ngày 21.7, ông Lê Văn Đáo - Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bến Tre - cho biết, trong số 5 doanh nghiệp trúng đấu giá quyền khai thác 5 mỏ cát tại tỉnh Bến Tre đến nay chỉ có 2 doanh nghiệp đến làm thủ tục để được cấp phép quyền khai thác. 

Đó là Công ty TNHH Xây dựng-Dịch vụ-Thương mại-Vận tải Trung Hiếu Phát trúng đấu giá mỏ cát Cẩm Sơn (xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam) có trữ lượng khoảng 700.000m3 với mức trúng đấu giá 5,5 tỉ đồng và Công ty TNHH Thương mại Tùng Bách Việt trúng đấu giá mỏ cát An Hòa Tây (xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri) có trữ lượng 1,5 triệu m3 với mức trúng đấu giá 17,5 tỉ đồng. Trong đó, mỏ cát Cẩm Sơn, đơn vị trúng giá đã hoàn thành việc nộp phí và mỏ cát An Hòa Tây hiện đơn vị trúng đấu giá đang hoàn tất các thủ tục để được cấp quyền khai thác.

Cũng theo lãnh đạo Sở TNMT tỉnh Bến Tre, riêng đối với các doanh nghiệp dù trúng đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát: Quới Sơn; An Đức - An Hòa Tây; An Hiệp - An Ngãi Tây, nếu tiếp tục kéo dài quá thời hạn quy định mà vẫn không đến thực hiện thủ tục để cấp quyền khai thác thì Sở TNMT tỉnh sẽ đề xuất UBND tỉnh có hướng giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, từ tháng 8 đến tháng 12.2019, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác đối với 5 khu vực mỏ cát trên.

Kết quả, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Thương mại - Vận tải Trung Hiếu Phát trúng đấu giá mỏ cát Cẩm Sơn và Công ty TNHH Thương mại Tùng Bách Việt trúng đấu giá mỏ cát An Hòa Tây.

Riêng đối với Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Hiệp Hương trúng đấu giá mỏ cát Quới Sơn (thuộc xã Qưới Sơn, huyện Châu Thành) có trữ lượng khoảng 1,1 triệu m3 với mức trúng đấu giá trên 22,4 tỉ đồng; Công ty TNHH Sơn Ninh trúng đấu giá mỏ An Đức - An Hòa Tây (huyện Ba Tri) có trữ lượng 1,5 triệu m2, với mức trúng đấu giá  220 tỉ đồng và Công ty Cổ phần Vận tải biển Đà Nẵng trúng đấu giá mỏ cát An Hiệp - An Ngãi Tây (huyện Ba Tri) có trữ lượng 1,5 triệu m3, đấu giá trúng trên 121 tỉ đồng.

Được biết, đây là 3 doanh nghiệp có mức trúng đấu giá cao gấp hơn 40 lần so với giá khởi điểm.

“Dù Sở TNMT tỉnh đã 3 lần ra văn bản thông báo nhắc nhở nhưng đến nay các đơn vị trúng đấu giá 3 mỏ cát trên vẫn chưa đến làm thủ tục cấp phép quyền khai thác theo quy định”, một lãnh đạo Sở TNMT tỉnh Bến Tre cho biết.  

THANH HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

Phạt 100 triệu đồng, tịch thu tang vật của công ty khai thác cát lậu

Nguyên Dũng |

Sáng 11.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đơn vị đã nhận được quyết định xử phạt của UBND tỉnh này về việc xử phạt hành chính đối với Công ty Free Land vì hành vi khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Khởi tố thêm 5 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép “khủng”

THANH HUYỀN |

Liên quan đến đường dây khai thác cát trái phép “khủng” trên sông Cổ Chiên và Hàm Luông ở Bến Tre bị Bộ Công an mật phục bắt quả tang, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 5 bị can.

Doanh nghiệp bị phạt 180 triệu đồng vì khai thác cát sai quy định

PHÚC ĐẠT |

Một doanh nghiệp ở địa bàn Thừa Thiên Huế bị phạt 180 triệu đồng vì hành vi khai thác cát vi phạm độ sâu quy định.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phạt 100 triệu đồng, tịch thu tang vật của công ty khai thác cát lậu

Nguyên Dũng |

Sáng 11.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đơn vị đã nhận được quyết định xử phạt của UBND tỉnh này về việc xử phạt hành chính đối với Công ty Free Land vì hành vi khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Khởi tố thêm 5 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép “khủng”

THANH HUYỀN |

Liên quan đến đường dây khai thác cát trái phép “khủng” trên sông Cổ Chiên và Hàm Luông ở Bến Tre bị Bộ Công an mật phục bắt quả tang, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 5 bị can.

Doanh nghiệp bị phạt 180 triệu đồng vì khai thác cát sai quy định

PHÚC ĐẠT |

Một doanh nghiệp ở địa bàn Thừa Thiên Huế bị phạt 180 triệu đồng vì hành vi khai thác cát vi phạm độ sâu quy định.