Ngày 10.7, vì hết thời hạn tạm giữ tang vật vi phạm, UBND huyện Xuyên Mộc lại phải làm báo cáo gửi tỉnh này về việc giao 10 xe tải, 4 xe múc, 1 máy bơm hút cát đã bắt giữ trước đó cho Công ty Free Land.
Bắt quả tang vụ khai thác cát lậu khối lượng lớn
Liên quan đến vụ việc, ngày 11.5, cơ quan chức năng huyện Xuyên Mộc bắt quả tang Công ty Free Land đang khai thác cát trái phép tại khu vực đồi cát Láng Hàng (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc). Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 10 xe tải, 4 xe múc, 1 máy bơm dùng để khai thác cát lậu và 275m3 cát trái phép chở trên 5 xe tải. Trị giá tài sản tang vật thu giữ tại hiện trường được xác định hơn 3,9 tỉ đồng.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng huyện Xuyên Mộc đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm này.
Gần 2 tháng qua, từ ngày 11.5 đến 9.7, UBND huyện Xuyên Mộc đã nhiều lần gửi báo cáo, tờ trình các số: 141/TTr-UBND (ngày 28.5); 278/BC-UBND (ngày 9.7) lên UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị xử phạt Công ty Free Land có hành vi khai thác trái phép theo quy định, nhưng UBND tỉnh này đến nay vẫn chưa ban hành quyết định xử phạt theo đề nghị của huyện Xuyên Mộc.

Liên quan đến vụ việc, ngày 10.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, vì đã hết 60 ngày tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm theo quy định pháp luật nên ngày 9.7, đơn vị này đã làm báo cáo gửi UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo. Trong trường hợp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn không ban hành quyết định quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm của Công ty Free Land thì UBND huyện Xuyên Mộc phải lập các thủ tục để giao trả các tang vật, phương tiện đang tạm giữ cho chủ sở hữu theo quy định.
“Ngày nay 10.7, UBND huyện vẫn đang chờ văn bản chỉ đạo giải quyết vụ việc của tỉnh”, bà Trang Đài nói.
Vì sao chưa xử phạt?
Trả lời câu hỏi của PV Báo Lao Động về việc tại sao đến thời điểm hiện tại UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn không ra quyết định xử phạt vi phạm đối với Công ty Free Land khai thác cát trái phép? ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết: “Về vụ việc này, tỉnh đã có văn bản giao cho Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Xuyên Mộc và các cơ quan chức năng xem xét, xác minh, đề xuất UBND tỉnh hướng giải quyết, xử lý.
Nhưng đến nay, phía Công an tỉnh chưa có kết quả xác minh, báo cáo cụ thể. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng vậy, chỉ mới có dự thảo quyết định xử phạt chung chung nên tỉnh chưa ra quyết định”.

“Ngay hôm nay 10.7, tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan chức năng họp để đi đến thống nhất phương án xử lý vụ việc, sau đó sẽ trình tham mưu cho tỉnh”, ông Quốc nói.