Khởi tố thêm 5 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép “khủng”

THANH HUYỀN |

Liên quan đến đường dây khai thác cát trái phép “khủng” trên sông Cổ Chiên và Hàm Luông ở Bến Tre bị Bộ Công an mật phục bắt quả tang, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 5 bị can.

Ngày 10.7, nguồn tin cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết vừa khởi tố thêm 5 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép đã bị Cục CSGT (Bộ Công an) mật phục bắt 14 tàu cát trên sông Hàm Luông và Cổ Chiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre hồi tháng 11.2019.

Nhóm 5 bị can bị khởi tố gồm: Võ Văn Sự, Phạm Duy Khanh, Nguyễn Ngọc Lý, Hồ Văn Hiền, Nguyễn Văn Tặng (có cùng hộ khẩu tại tỉnh Bến Tre) cùng về tội “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Tất cả các bị can này đều bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Cao Đức Trí Dũng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Hữu Phương, Trần Văn Thuận (cùng hộ khẩu tại tỉnh Bến Tre) cùng về tội “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Tất cả các bị can này được xác định chung đường dây hút trộm hàng chục ngàn khối cát do Cao Đức Trí Dũng (44 tuổi, chủ doanh nghiệp VLXD Út Sang, có địa chỉ tại xã Tiên Long, huyện Châu Thành) chủ mưu.

Trước đó vào ngày 11.11.2019, Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an mật phục bắt quả tang 14 tàu sắt, cùng 41 người đang hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên, Hàm Luông thuộc địa phận tỉnh Bến Tre. Lực lượng chức năng tạm giữ nhiều tàu cát, gần 1.500 m3 cát cùng nhiều tài liệu, hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép.

Mở rộng điều tra cơ quan chức năng xác định, trong 14 tàu sắt bị bắt giữ có 4 tàu sắt có tải trọng hàng trăm tấn do Cao Đức Trí Dũng chủ mưu, chỉ đạo Trần Văn Thuận và một số người khác cùng với Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Hữu Phương thực hiện hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian dài từ đầu tháng 9.2019 đến tháng 11.2019 với trữ lượng hàng chục ngàn khối cát.

Theo đó, Võ Văn Sự, Phạm Duy Khanh, Nguyễn Ngọc Lý, Hồ Văn Hiền, Nguyễn Văn Tặng đã bị Cục CSGT và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an mật phục bắt quả tang khi đang điều hành tàu BTr-7766 do Cao Đức Trí Dũng chủ mưu đi khai thác các trái phép trên sông Hàm Luông vào đêm 11.11.2019.

Qua điều tra cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian từ 1-9-2019 đến ngày 11.11.2019, tàu BTr-7766 thực hiện khai thác cát trái phép 113 chuyến, mỗi chuyến hút trộm khoảng 170m3 cát. Tổng lượng cát khai thác trái phép 19.210m3. Cao Đức Trí Dũng là người đã sử dụng toàn bộ số cát này đem bán những nơi Dũng hợp đồng được gần 1,5 tỉ đồng.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ đối với 10 phương tiện còn lại và những người có liên quan.

THANH HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

Cụ ông dùng súng tự chế bắn người: Bức xúc vì khai thác cát trái phép

HƯNG THƠ |

Nhiều diện tích đất màu của người dân ở cạnh địa điểm xảy ra vụ nổ súng đã bị sạt lở xuống sông do khai thác cát trái phép.

Doanh nghiệp bị phạt 180 triệu đồng vì khai thác cát sai quy định

PHÚC ĐẠT |

Một doanh nghiệp ở địa bàn Thừa Thiên Huế bị phạt 180 triệu đồng vì hành vi khai thác cát vi phạm độ sâu quy định.

Khởi tố đường dây trộm cát “khủng” trên sông Cổ Chiên, Hàm Luông

THANH HUYỀN |

Trong suốt thời gian dài, nhóm “cát tặc” này đã hút trộm hàng chục ngàn mét khối cát trên sông Cổ Chiên và Hàm Luông thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cụ ông dùng súng tự chế bắn người: Bức xúc vì khai thác cát trái phép

HƯNG THƠ |

Nhiều diện tích đất màu của người dân ở cạnh địa điểm xảy ra vụ nổ súng đã bị sạt lở xuống sông do khai thác cát trái phép.

Doanh nghiệp bị phạt 180 triệu đồng vì khai thác cát sai quy định

PHÚC ĐẠT |

Một doanh nghiệp ở địa bàn Thừa Thiên Huế bị phạt 180 triệu đồng vì hành vi khai thác cát vi phạm độ sâu quy định.

Khởi tố đường dây trộm cát “khủng” trên sông Cổ Chiên, Hàm Luông

THANH HUYỀN |

Trong suốt thời gian dài, nhóm “cát tặc” này đã hút trộm hàng chục ngàn mét khối cát trên sông Cổ Chiên và Hàm Luông thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre.