Bé trai sơ sinh bị bỏ trong thùng giấy kèm bức tâm thư

Việt Bắc |

Hà Giang - Bé trai khoảng 2 tuần tuổi bị bỏ lại trong thùng giấy tại một trang trại ở xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, bên trong có bỉm, sữa, tã lót và bức tâm thư.

Ngày 9.8, UBND xã Việt Lâm đã phát đi thông báo tìm thân nhân của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng giấy.

Trước đó, vào lúc 5h20' ngày 8.8, người dân phát hiện bé trai khoảng 2 tuần tuổi bị bỏ rơi trong thùng giấy tại thôn Chang, xã Việt Lâm (Vị Xuyên, Hà Giang).

Bên cạnh là giỏ đựng bỉm, sữa, tã lót... cùng 1 tờ giấy viết tay có nội dung: "Cháu không có bố, vì hoàn cảnh khó khăn nên không thể nuôi cháu, ai gặp được thì nuôi dưỡng giúp cháu. Cháu bé sinh ngày 24.7.2023".

Hiện vẫn chưa xác định được thân nhân của cháu bé, bởi vậy, UBND xã Việt Lâm ra thông báo rộng rãi về trường hợp trẻ em bị bỏ rơi để tìm gia đình, người thân làm thủ tục nhận về.

Việt Bắc
TIN LIÊN QUAN

Truy tố hai bảo mẫu bạo hành bé trai tử vong về tội Giết người

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành trong quá trình trông bé trai 17 tháng tuổi đã nhiều lần bạo hành khiến nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Đối tượng đốt pháo sáng làm bé trai bị thương có thể đối diện hình phạt nào?

KHÁNH AN |

Theo luật sư, các đối tượng đốt và ném pháo sáng trên sân vận động khiến người khác bị thương có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xử lý các đối tượng đốt pháo sáng làm bé trai bị thương

KHÁNH AN |

Chiều nay (7.8), Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng: Nguyễn Trung Hiếu, Lê Văn Tùng, Đỗ Minh Sáng (cùng trú tại TP Hải Phòng), để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

TPHCM nhân rộng việc đổ bêtông thấm nước quanh các gốc cây

MINH QUÂN |

TPHCM - Liên quan đến hàng cây bị bêtông bịt kín gốc trên đường Trường Sơn gây xôn xao dư luận, cơ quan chức năng nói đây là loại bêtông thấm nước, đang triển khai thí điểm và sắp tới sẽ nhân rộng trên nhiều tuyến đường khác.

Chính phủ sẽ xem xét chế độ tiền lương, phụ cấp với cán bộ, nhân viên y tế

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét các chế độ tiền lương, phụ cấp, đãi ngộ thỏa đáng, phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức y tế (trong đó có viên chức dân số - kế hoạch hóa gia đình), nhân viên y tế theo đúng tinh thần Nghị quyết số 99/2023/QH15 của Quốc hội.

Tiền vệ Thuỳ Trang giã từ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thanh Vũ |

Tiền vệ Trần Thị Thuỳ Trang quyết định giã từ đội tuyển nữ Việt Nam sau khi không có tên trong danh sách chuẩn bị cho ASIAD 19.

Loại cây che bóng mát bất ngờ có giá trị kinh tế cao ở Sóc Trăng

Phương Anh |

Xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) được biết đến như thủ phủ của những cây hồng nhung. Từ một loại cây thường được trồng trong khuôn viên các chùa hay trước nhà dân để lấy bóng mát, vài năm gần đây, hồng nhung trở thành cây mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân ở địa phương này.

Giá vé đi toàn tuyến Metro số 1 ở TPHCM chỉ 18.000 đồng

MINH QUÂN |

TPHCM - Giá vé đi toàn tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dài gần 20 km dự kiến là 18.000 đồng, thấp hơn 6.000 đồng so với đề xuất trước đây.

Truy tố hai bảo mẫu bạo hành bé trai tử vong về tội Giết người

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành trong quá trình trông bé trai 17 tháng tuổi đã nhiều lần bạo hành khiến nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Đối tượng đốt pháo sáng làm bé trai bị thương có thể đối diện hình phạt nào?

KHÁNH AN |

Theo luật sư, các đối tượng đốt và ném pháo sáng trên sân vận động khiến người khác bị thương có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xử lý các đối tượng đốt pháo sáng làm bé trai bị thương

KHÁNH AN |

Chiều nay (7.8), Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng: Nguyễn Trung Hiếu, Lê Văn Tùng, Đỗ Minh Sáng (cùng trú tại TP Hải Phòng), để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.