Phát hiện bé trai sơ sinh trước cổng chùa kèm bức thư nêu lý do bỏ rơi con

HƯNG THƠ |

Bé trai khoảng 10 ngày tuổi được bỏ lại trước một ngôi chùa ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cùng bức thư nhờ cửa Phật cứu giúp.

Trưa 8.7, lãnh đạo UBND phường 4 (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cho biết, đang tiến hành các thủ tục thông báo tìm người thân của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở chùa Kiều Đàm (phường 4, thành phố Đông Hà).

Trước đó, khoảng 5h sáng cùng ngày, UBND phường 4 nhận được thông tin từ sư cô ở chùa Kiều Đàm, báo có 1 trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa.

UBND phường 4 đã cử cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cán bộ tư pháp hộ tịch và công an phường đến tìm hiểu.

Cháu bé bị bỏ rơi là bé trai, khoảng 10 ngày tuổi, có sức khỏe bình thường.

Một lá thư được cho là của người mẹ để lại gửi cho nhà chùa. Nội dung bức thư cho biết: “Cháu đang đi học, và lỡ có con. Cháu sinh con ở nhà trọ. Vì sợ ba mẹ và đang đi học, nên nhờ cửa Phật thương xót để cháu tiếp tục đi học".

Hiện cháu bé đang được sư cô ở chùa chăm sóc.

UBND phường 4 sẽ tìm người thân của cháu bé, nếu không tìm được, sẽ tìm người nhận nuôi cháu bé theo đúng quy định.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Ninh Bình đã có người nhận nuôi

DIỆU ANH |

Sau 1 tuần được chăm sóc và theo dõi sức khoẻ tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình, chiều ngày 9.6, sức khoẻ của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước đó tại cổng nhà một hộ dân (ở xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) đã ổn định và được xuất viện.

Tìm cha mẹ ruột của trẻ bị bỏ rơi ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - UBND phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một đang thông báo tìm cha mẹ của một trẻ mới sinh khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi.

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh dưới gầm cầu ở Thái Bình kèm dòng thư xin lỗi

TRUNG DU |

Người dân phát hiện một bé trai mới sinh khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi tại khu vực gầm cầu, trên mặt đê sông Trà Lý (xã Vũ Đông, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), bên cạnh có lá thư viết vội mấy dòng của người xưng là mẹ bé.

63 năm du lịch tạo động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác

Nhật Hạ |

Ngành du lịch Việt Nam đánh dấu 63 năm xây dựng và phát triển qua các thời kỳ lịch sử, với nhiều thành tựu và đóng góp ngày càng to lớn.

Người dân 15 năm mòn mỏi chờ sổ đỏ ở Hoà Bình, việc thu sổ đỏ là trái phép

Khánh Linh - Minh Chuyên |

Hoà Bình - Liên quan đến việc hàng trăm người dân ở huyện Kim Bôi 15 năm mòn mỏi chờ cấp đổi sổ đỏ, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) cho biết, Sở không có chỉ đạo, không nắm được việc này và việc thu sổ đỏ là trái phép.

Chủ đầu tư FLC Tropial Hạ Long nộp các khoản nợ thuế, vẫn còn nợ một số khoản tiền khác

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau khi UBND TP Hạ Long có công văn đề nghị xem xét thu hồi một phần diện tích Khu đô thị Tropical City Hạ Long của Tập đoàn FLC tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long vì khoản nợ thuế gần 97 tỉ đồng, tập đoàn này đã phải nộp đầy đủ các khoản nợ thuế.

Thanh Hương kể kỉ niệm đặc biệt với NSƯT Thanh Quý, Hoàng Hải

Huyền Chi |

Trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao", Thanh Hương và nghệ sĩ Thanh Quý, Hoàng Hải có màn kết hợp ăn ý, được khán giả yêu mến.

Lý do Tổng thống Pháp đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO

Ngọc Vân |

Bằng cách ủng hộ Ukraina gia nhập NATO, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang cố gắng thu hút sự ủng hộ của Đông Âu.

Bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Ninh Bình đã có người nhận nuôi

DIỆU ANH |

Sau 1 tuần được chăm sóc và theo dõi sức khoẻ tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình, chiều ngày 9.6, sức khoẻ của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước đó tại cổng nhà một hộ dân (ở xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) đã ổn định và được xuất viện.

Tìm cha mẹ ruột của trẻ bị bỏ rơi ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - UBND phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một đang thông báo tìm cha mẹ của một trẻ mới sinh khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi.

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh dưới gầm cầu ở Thái Bình kèm dòng thư xin lỗi

TRUNG DU |

Người dân phát hiện một bé trai mới sinh khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi tại khu vực gầm cầu, trên mặt đê sông Trà Lý (xã Vũ Đông, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), bên cạnh có lá thư viết vội mấy dòng của người xưng là mẹ bé.