Tuyển nữ Việt Nam và vấn đề hậu World Cup 2023

ĐÌNH THẢO |

Sau World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam muốn có thêm những tấm vé tiếp theo cần sự chung tay, nỗ lực hơn nữa và giải quốc nội cần được nâng tầm.

Giải quốc nội cần được nâng tầm

Một đội tuyển bóng đá quốc gia muốn mạnh, có chiều sâu thì cần có một hệ thống giải quốc gia đủ chuyên nghiệp, bài bản. Các câu lạc bộ tham dự phải mạnh, đồng đều để tạo được sự cạnh tranh, từ đó mới lựa chọn ra được những nhân tố tốt nhất phục vụ cho đội tuyển quốc gia.

Thực trạng đáng buồn với bóng đá nữ Việt Nam suốt nhiều năm qua đó là quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một vài địa phương còn câu lạc bộ tham dự giải quốc gia. Mùa giải 2022, chỉ có 5 địa phương có đội bóng tham gia giải đó là TP.HCM, Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Hà Nam, để rồi TP.HCM và Hà Nội “lập” thêm đội TP.HCM II và Hà Nội II cho giải đấu được “xôm tụ”, trong khi chất lượng cầu thủ thì hoàn toàn kém xa các đội còn lại.

Giải nữ vô địch quốc gia vẫn chưa được quan tâm cũng như chưa có chất lượng chuyên môn cao suốt nhiều năm qua. Ảnh: VFF
Giải nữ vô địch quốc gia vẫn chưa được quan tâm cũng như chưa có chất lượng chuyên môn cao suốt nhiều năm qua. Ảnh: VFF

Tính nhanh, việc chỉ có 7 đội tham dự giải quốc gia, cả nước có khoảng 200-300 cầu thủ nữ. Nếu tính thêm cả ở giải U19 và U16 nữa thì cũng đâu đó tầm 500-600 cầu thủ, con số quá ít để sàng lọc và tuyển chọn ra một đội tuyển quốc gia thật sự chất lượng và đủ mạnh.

Một tín hiệu khởi sắc thời gian qua đó là chúng ta đã có thêm sân chơi Cúp Quốc gia để các nữ cầu thủ có thêm giải đấu để cọ xát. Đồng thời giải nữ U19 và U16 cũng đã tổ chức để chuẩn bị được lứa cầu thủ kế cận cho các câu lạc bộ, tuy vậy cũng chỉ gói gọn ở các địa phương kể trên mà chưa được quan tâm một cách rộng rãi.

World Cup 2023 được xem là cú hích giúp cho bóng đá nữ Việt Nam nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của các nhà tài trợ, mạnh thường quân. Chính từ những nguồn lực đó, sự kì vọng vào một giải vô địch quốc gia sẽ được nâng tầm, chất lượng đời sống cầu thủ được quan tâm hơn, nâng cao hơn để ổn định trong tập luyện và thi đấu.

Cần những sự chung tay

Để chuẩn bị cho World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã có nhiều chuyến tập huấn nước ngoài, thi đấu với những đối thủ mạnh hàng đầu thế giới. Đương nhiên, những chuyến tập huấn như vậy rất có ích cho bóng đá Việt Nam, khi chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều thứ từ những nền bóng đá phát triển, về kĩ chiến thuật, hay xây dựng, tổ chức hệ thống thi đấu…

Nhìn từ World Cup 2023, sự kiên cường, quả cảm của Huỳnh Như và các đồng đội thôi là chưa đủ. Chúng ta có thể nhìn thấy khoảng cách quá xa về trình độ, đẳng cấp với các đối thủ của mình, điều mà không thể thay đổi một sớm một chiều, mà cần một kế hoạch, một chiến lược dài hơi cho bóng đá nữ Việt Nam, để có thể hướng đến kì World Cup thứ 2, thứ 3…

Như đã nhắc ở trên, điều đầu tiên cần làm đó là “nâng cấp” cho giải vô địch quốc gia cũng như các giải trẻ, đồng thời quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo trẻ, tìm kiếm tài năng…

Tiếp đó, tận dụng được nguồn lực là những cầu thủ Việt kiều, cầu thủ gốc Việt… Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng đã nhấn mạnh việc những cầu thủ này có mong muốn, nguyện vọng khoác áo tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ được tạo mọi điều kiện tốt nhất để cống hiến cho màu cờ sắc áo.

Bóng đá nữ Việt Nam cần những cánh tay chụm vào để nâng tầm và phát triển hơn nữa trong tương lai. Ảnh: VFF
Bóng đá nữ Việt Nam cần những cánh tay chụm vào để nâng tầm và phát triển hơn nữa trong tương lai. Ảnh: VFF

Một vấn đề khác cũng từng được huấn luyện viên Mai Đức Chung đề cập đó là làm sao có thể cải thiện được về chiều cao, thể lực. Chính vì thế, yếu tố dinh dưỡng cũng cần được quan tâm đặc biệt để giúp các cầu thủ nữ của chúng ta phát triển về tầm vóc, tránh thua thiệt so với các đối thủ có thể hình to cao…

Việc tạo điều kiện cho các cầu thủ, nhất là những cầu thủ trẻ xuất ngoại thi đấu cũng là một chiến lược được chú ý tới. Việc tới thi đấu ở những nền bóng đá phát triển sẽ hình thành được tư duy, nâng cao trình độ chuyên môn để các cầu thủ có thể phát triển bóng đá đỉnh cao.

Tựu trung lại, bóng đá nữ Việt Nam cần có một giải quốc nội thật sự chất lượng, đồng thời có được một chiến lược phát triển dài hơi, có tầm nhìn để World Cup 2023 không phải là giới hạn cuối cùng của chúng ta, mà còn là những kì World Cup tiếp theo…

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá nữ Việt Nam cần làm gì cho kỳ World Cup tiếp theo?

NGUYỄN ĐĂNG |

Bóng đá nữ Việt Nam cần thay đổi và phát triển hơn nữa, để tạo tiền đề cho tuyển nữ Việt Nam hướng đến những giải đấu tiếp theo, trong đó có World Cup.

Bước trưởng thành và con đường tương lai của Bóng đá nữ Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam kết thúc hành trình tại World Cup 2023 với sự trưởng thành theo góc độ của mình cùng nhiều bài học rút ra cho tương lai.

Chiến thắng của tuyển nữ Philippines và áp lực với bóng đá nữ Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Không ít người hâm mộ muốn đội tuyển nữ Việt Nam làm được như Philippines.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thanh tra mức học phí, khoản thu của các trường đại học

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ thanh tra, kiểm tra việc công khai thông tin học phí và các khoản thu khác của các trường đại học.

Độc lạ đặc sản bánh trứng kiến Cao Bằng

Linh Boo |

Bánh trứng kiến là món đặc sản độc nhất vô nhị mỗi năm chỉ có một mùa, du khách khi đến mảnh đất Cao Bằng không nên bỏ lỡ.

Ba thế hệ gia đình dành cả cuộc đời để nuôi giữ chim trời

PHƯƠNG ANH |

Hy sinh nguồn lợi từ mảnh vườn để các loài chim trời trú ngụ, 100 năm qua cả 3 thế hệ gia đình ông Lâm Văn Huy ở xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng vẫn luôn thay nhau túc trực, bảo vệ các loài chim trời. Nhờ đó góp phần bảo vệ hệ sinh thái của các loài động vật.

4 cán bộ ở Thái Bình bị bắt vì đánh bạc: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đang rất bối rối

Hà Vi |

Thái Bình - 4 cán bộ thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình vừa bị bắt quả tang hành vi đánh bạc trong thời gian dẫn đội bóng nhi đồng U11 toàn quốc diễn ra tại Đắk Lắk.

Quy chuẩn 06 về an toàn phòng cháy khiến nhiều doanh nghiệp phải giải thể

PHẠM ĐÔNG |

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Quy chuẩn QCVN 06:2022 về an toàn phòng cháy cho nhà và công trình gây khó khăn cho các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp phải ngừng việc hoặc giải thể.

Bóng đá nữ Việt Nam cần làm gì cho kỳ World Cup tiếp theo?

NGUYỄN ĐĂNG |

Bóng đá nữ Việt Nam cần thay đổi và phát triển hơn nữa, để tạo tiền đề cho tuyển nữ Việt Nam hướng đến những giải đấu tiếp theo, trong đó có World Cup.

Bước trưởng thành và con đường tương lai của Bóng đá nữ Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam kết thúc hành trình tại World Cup 2023 với sự trưởng thành theo góc độ của mình cùng nhiều bài học rút ra cho tương lai.

Chiến thắng của tuyển nữ Philippines và áp lực với bóng đá nữ Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Không ít người hâm mộ muốn đội tuyển nữ Việt Nam làm được như Philippines.