Đối tượng đốt pháo sáng làm bé trai bị thương có thể đối diện hình phạt nào?

KHÁNH AN |

Theo luật sư, các đối tượng đốt và ném pháo sáng trên sân vận động khiến người khác bị thương có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng: Nguyễn Trung Hiếu, Lê Văn Tùng, Đỗ Minh Sáng (cùng trú tại TP Hải Phòng), để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đây là nhóm cổ động viên có hành vi đốt pháo sáng trên sân vận động Hàng Đẫy trong trận thi đấu bóng đá giữa Câu lạc bộ (CLB) Hà Nội và CLB Hải Phòng tối 2.8, khiến 1 cháu bé bị thương.

Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TPHCM) - cho biết, theo điều 5 Nghị định 36/2009/NĐ-CP, pháo sáng không được phép sử dụng vì tính chất khó dập tắt, gây bỏng cấp độ 4.

Vì vậy, những đối tượng mang và sử dụng pháo sáng trong sân vận động Hàng Đẫy có thể sẽ bị xử phạt hành chính theo Khoản 2 Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về Vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm, mức xử phạt từ 1 - 2 triệu đồng.

Ngoài việc bị xử phạt hành chính, các đối tượng này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng, theo điều 318 Bộ luật hình sự 2015 và tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật hình sự 2015.

Luật sư Bình cho hay, gây rối trật tự công cộng là hành vi vi phạm quy tắc xử sự được đặt ra cho mỗi công dân ở nơi công cộng, xâm phạm tình trạng ổn định trong sinh hoạt chung của xã hội. Hành vi này còn xâm phạm đến con người, quyền hoặc lợi ích hợp pháp của họ.

Người bị kết án "Gây rối trật tự công cộng" mà làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đã bị xử phạt về hành vi này nhưng tái phạm và chưa được xóa án tích, thì bị phạt tiền tối đa 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Đặc biệt, khung hình phạt cao nhất là 7 năm tù nếu hành vi có tổ chức; dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; xúi giục người khác gây rối; hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; tái phạm nguy hiểm.

Về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, nếu người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Tài liệu điều tra và lời khai ban đầu của các đối tượng cho thấy, khi trận đấu đang diễn ra ở phút thứ 34, phía CLB Hải Phòng được hưởng một quả phạt đền.

Sau khi cầu thủ bên phía CLB Hải Phòng ghi bàn vào lưới CLB Hà Nội thì tại vị trí khán đài B9, gần hàng rào bảo vệ, đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 2003, trú tại phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), đã giật chốt kích hoạt 1 quả pháo sáng (đối tượng chuẩn bị từ trước), rồi ném xuống khu vực hàng rào.

Ngay sau khi quả pháo bên khán đài B9 được đốt lên, phía bên khán đài B10 của cổ động viên CLB Hải Phòng, đối tượng Trần Thành Thẩm (sinh năm 1980, trú tại Hải Phong) cùng Lê Văn Tùng (sinh năm 1989, trú tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), tiếp tục kích nổ quả pháo sáng.

Khi thấy quả pháo phun tỏa khói, các cán bộ cảnh sát thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ gần đó đã lập tức lao vào dập. Tuy nhiên, do bệ pháo đã được kích hoạt nên vẫn phụt ra những tia khói, lửa khiến cháu N.H.Đ (sinh năm 2017, quê ở Hải Phòng) bị bỏng vùng đùi.

Đến khoảng 21h cùng ngày, cổ động viên CLB Hải Phòng, đối tượng Đỗ Minh Sáng (sinh năm 2002, trú tại xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), giật chốt kích hoạt 1 quả pháo dạng pháo sáng khiến cho khu vực cổ động viên trở nên hỗn loạn, và kích động một số cổ động viên quá khích khác.

Phải đến khi lực lượng bảo vệ sân tiến đến dập quả pháo, khu vực trên mới được ổn định.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận và đầu thú về hành vi vi phạm của bản thân. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy xét làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Xử lý các đối tượng đốt pháo sáng làm bé trai bị thương

KHÁNH AN |

Chiều nay (7.8), Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng: Nguyễn Trung Hiếu, Lê Văn Tùng, Đỗ Minh Sáng (cùng trú tại TP Hải Phòng), để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng nhắc cổ động viên không nên đốt pháo sáng

MINH DÂN - HOÀNG HUÊ |

Cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trên khán đài trước giờ diễn ra trận gặp Hà Nội FC tại sân Hàng Đẫy.

Hà Nội FC và Nam Định cùng nhận án phạt vì pháo sáng

Thanh Vũ |

Ban kỉ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra án phạt dành cho Hà Nội FC và Nam Định vì lí do pháo sáng.

Ba thế hệ gia đình dành cả cuộc đời để nuôi giữ chim trời

PHƯƠNG ANH |

Hy sinh nguồn lợi từ mảnh vườn để các loài chim trời trú ngụ, 100 năm qua cả 3 thế hệ gia đình ông Lâm Văn Huy ở xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng vẫn luôn thay nhau túc trực, bảo vệ các loài chim trời. Nhờ đó góp phần bảo vệ hệ sinh thái của các loài động vật.

4 cán bộ ở Thái Bình bị bắt vì đánh bạc: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đang rất bối rối

Hà Vi |

Thái Bình - 4 cán bộ thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình vừa bị bắt quả tang hành vi đánh bạc trong thời gian dẫn đội bóng nhi đồng U11 toàn quốc diễn ra tại Đắk Lắk.

Quy chuẩn 06 về an toàn phòng cháy khiến nhiều doanh nghiệp phải giải thể

PHẠM ĐÔNG |

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Quy chuẩn QCVN 06:2022 về an toàn phòng cháy cho nhà và công trình gây khó khăn cho các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp phải ngừng việc hoặc giải thể.

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch xây dựng

Phan Tuấn |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 8.8 về việc tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét. sự cố gây thiệt hại về tính mạng của nhân dân.

Sạt lở đất gây hậu quả nghiêm trọng, đừng đổ lỗi cho tự nhiên

Minh Hà |

Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sạt lở đất. Ngoài yếu tố tự nhiên do mưa lớn kéo dài làm bão hòa đất, tác động của con người từ việc phá rừng làm đất ở, xây nhà cửa, công trình, đường sá sai quy hoạch cũng đã làm thay đổi cấu trúc bề mặt, gây sạt lở, trượt lở đất.

Xử lý các đối tượng đốt pháo sáng làm bé trai bị thương

KHÁNH AN |

Chiều nay (7.8), Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng: Nguyễn Trung Hiếu, Lê Văn Tùng, Đỗ Minh Sáng (cùng trú tại TP Hải Phòng), để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng nhắc cổ động viên không nên đốt pháo sáng

MINH DÂN - HOÀNG HUÊ |

Cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trên khán đài trước giờ diễn ra trận gặp Hà Nội FC tại sân Hàng Đẫy.

Hà Nội FC và Nam Định cùng nhận án phạt vì pháo sáng

Thanh Vũ |

Ban kỉ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra án phạt dành cho Hà Nội FC và Nam Định vì lí do pháo sáng.