Bất thường dịch vụ vận chuyển cấp cứu của Trung tâm 115 Hà Nội: Muốn "full dịch vụ" cấp cứu phải trả thêm tiền

Nhóm PV |

Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã tự ban hành một bảng giá với mức phí cao gấp nhiều lần so với bảng giá thu dịch vụ theo quyết định của UBND TP Hà Nội ban hành. Điều này dẫn đến việc, người dân phải chịu mức phí vận chuyển người bệnh cao hơn nhiều so với quy định.

Tự ban hành bảng giá cao gấp nhiều lần

Như báo Lao Động đã phản ánh trước đó, Trung tâm cấp cứu Hà Nội 115 bị tố thu sai quy định khoản tiền vận chuyển thi hài trong quãng đường chưa đầy 1 km.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Lao Động, sở dĩ có chuyện 1 chuyến đi có tới 2 hoá đơn là do ngoài bảng giá dịch vụ cấp cứu do UBND TP Hà Nội ban hành thì Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cũng đã “tự ban hành một bảng giá riêng của mình”.

Theo đó, trên website chính thức của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đăng tải 1 bảng giá được niêm yết công khai theo Quyết định số 45/2017/QĐ – UBND ngày 21.12.2017 của UBND thành phố. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2018. Quyết định này đã có giá dịch vụ vận chuyển cấp cứu người ngoài bệnh viện trong 3 năm 2018, 2019, 2020.

Thế nhưng bên cạnh bảng giá này, ngày 20.8.2018, giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội Nguyễn Thành đã ký và ban hành Quyết định về bảng giá thu dịch vụ.

Điều đáng nói là bảng giá dịch vụ do Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội ban hành thời điểm 2018 cao gần gấp đôi so với giá trong Quyết định của UBND TP Hà Nội.

T
Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cũng đã ban hành một bảng giá khác.

Cụ thể, theo giá do UBND Hà Nội ban hành cho năm 2018, khoảng cách quãng đường dưới 5 km, đối với cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện là 192.500 đồng; khoảng cách quãng đường dưới 5 km, đối với cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện là 275.000 đồng. Trong khi đó, theo bảng giá của Trung tấm cấp cứu 115 Hà Nội ban hành, giá vận chuyển người bệnh theo yêu cầu với khoảng cách dưới 5 km lên tới 450.000 đồng thời điểm năm 2018.

Hay trong khi TP Hà Nội quy định mức giá dịch vụ vận chuyển trong khoảng cách 5-10 km là 305.000 đồng thì giá mà Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội ban hành lên tới 500.000 đồng. Các hạng mục khác cũng được Trung tâm này đẩy lên cao hơn rất nhiều so với giá quy định theo Quyết định của UBND TP Hà Nội.

Nhiều khoản thu "lạ"

Theo bảng giá do UBND TP Hà Nội ban hành, hoạt động của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội chỉ bao gồm 2 hạng mục là Cấp cứu tại chỗ để lại không chuyển viện và Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến viện. Bảng giá này cũng chia ra 6 mốc khoảng cách khác nhau với mức giá khác nhau cho 2 hạng mục trên.

Thế nhưng, tại bảng giá mà Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội ban hành, ngoài việc đưa ra mức giá khác nhau cho các mốc khoảng cách thì Trung tâm còn có nhiều hạng mục "khác xa" so với bảng giá của UBND TP Hà Nội.

So sánh 2 bảng giá
x
So sánh mức giá dịch vụ do Trung tâm tự ban hành và giá được Sở Y tế Hà Nội chấp thuận có sự khác nhau rõ rệt.

Cụ thể, tại mục 6, phần A: Dịch vụ vận chuyển bệnh nhân theo yêu cầu có dịch vụ "Chuyển người bệnh từ nội thành ra sân bay Nội Bài hoặc ngược lại" ban ngày và ban đêm. Song điều lạ ở đây là, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội lại chia ra: chuyển người bệnh ban ngày không có nhân viên y tế đi theo chăm sóc là 1.000.000 đồng; Nếu muốn có nhân viên y tế đi theo chăm sóc thì người bệnh phải trả thêm 200.000 đồng, tức là 1.200.000 đồng. Tương tự, dịch vụ chuyển người bệnh từ nội thành ra sân bay Nội Bài và ngược lại ban đêm cũng được phân ra 2 mức. Nếu không có nhân viên y tế đi theo sẽ là 1.100.000 đồng, có nhân viên y tế, người bệnh phải trả 1.300.000 đồng.

Ngoài ra, tại mục 8, phần A cũng có dịch vụ đối với khoảng cách từ 35km trở lên. Người bệnh trả phí 22.000/km sẽ có xe ôtô cứu thương và lái xe. Nếu muốn có nhân viên y tế theo chăm sóc cùng với thuốc, thiết bị y tế... thì phải trả số tiền là 24.000/km.

Theo quy định, xe cấp cứu người bệnh đương nhiên phải có nhân viên y tế chăm sóc cùng với các thiết bị y tế cần thiết để cứu chữa ban đầu cho người bệnh, đặc biệt là trong những trường hợp nguy hiểm. Thế nhưng tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, người dân muốn sử dụng những dịch vụ "đương nhiên" phải có này lại phải đóng thêm tiền.

Vấn đề này cần sự giải đáp của lãnh đạo Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội.

Điều 2, Thông tư 27/2017/TT-BYT quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe cứu thương:

i. Trường hợp một kíp cấp cứu ngoại viện thì trên xe ô tô cứu thương phải bảo đảm cơ số thuốc và trang thiết bị y tế theo quy định tại Quyết định số 3385/QĐ-BYT ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Danh mục vali thuốc cấp cứu, dụng cụ cấp cứu, thuốc thiết yếu và trang thiết bị thiết yếu trang bị cho một kíp cấp cứu ngoại viện trên xe ô tô cứu thương;

k) Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế, yêu cầu về mặt chuyên môn mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thể trang bị thêm trang thiết bị y tế cần thiết khác để phục vụ chuyên môn, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị y tế, thuốc và dụng cụ phục vụ người bệnh.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Sẽ cưỡng chế thu hồi nhà ở xã hội giao sai quy định

Hữu Long |

Việc quản lý nhà ở xã hội tại Đà Nẵng còn nhiều bất cập, tạo ra sự bất bình đẳng giữa các đối tượng được hưởng thụ. Có thực trạng được cấp nhà ở xã hội rồi chuyển đổi tên, cho thuê, cho ở nhờ, tự ý thay đổi công năng. Cũng không ít người dù có điều kiện vẫn chiếm dụng nhà ở xã hội tại Đà Nẵng.

Doanh nghiệp bị phạt 180 triệu đồng vì khai thác cát sai quy định

PHÚC ĐẠT |

Một doanh nghiệp ở địa bàn Thừa Thiên Huế bị phạt 180 triệu đồng vì hành vi khai thác cát vi phạm độ sâu quy định.

TP. Vinh: Vì sao “né tránh” việc trả lại tiền thu sai cho dân?

QUANG ĐẠI |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh việc TP. Vinh (Nghệ An) "bỗng dưng" thu sai tiền sử dụng đất của dân từ mức 50% lên 120%, UBNP TP. Vinh né tránh việc trả lại tiền thu sai cho các hộ dân.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10. 

Kiến nghị tạm thời chốt bảo hiểm xã hội để giải quyết quyền lợi của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn còn phổ biến. Trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tháng với số tiền hàng chục tỉ đồng, nhưng tìm cách né tránh, trây ỳ không đóng khiến người lao động (NLĐ) phải gánh chịu hậu quả… Theo ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - khi NLĐ đóng BHXH đến thời điểm nào thì cơ quan BHXH tạm thời chốt BHXH cho NLĐ đến thời điểm đó để giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ.

Đà Nẵng: Sẽ cưỡng chế thu hồi nhà ở xã hội giao sai quy định

Hữu Long |

Việc quản lý nhà ở xã hội tại Đà Nẵng còn nhiều bất cập, tạo ra sự bất bình đẳng giữa các đối tượng được hưởng thụ. Có thực trạng được cấp nhà ở xã hội rồi chuyển đổi tên, cho thuê, cho ở nhờ, tự ý thay đổi công năng. Cũng không ít người dù có điều kiện vẫn chiếm dụng nhà ở xã hội tại Đà Nẵng.

Doanh nghiệp bị phạt 180 triệu đồng vì khai thác cát sai quy định

PHÚC ĐẠT |

Một doanh nghiệp ở địa bàn Thừa Thiên Huế bị phạt 180 triệu đồng vì hành vi khai thác cát vi phạm độ sâu quy định.

TP. Vinh: Vì sao “né tránh” việc trả lại tiền thu sai cho dân?

QUANG ĐẠI |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh việc TP. Vinh (Nghệ An) "bỗng dưng" thu sai tiền sử dụng đất của dân từ mức 50% lên 120%, UBNP TP. Vinh né tránh việc trả lại tiền thu sai cho các hộ dân.