"Bánh vẽ” chữa bệnh tại cơ sở massage có mác viện xương khớp

Lam Thanh |

Dù chỉ đăng ký kinh doanh massage, gội đầu, nhưng cơ sở chăm sóc sức khỏe Health Care Center (TP Thái Nguyên) lại nhận có thể chữa bệnh. Những chiêu trò mập mờ nhằm móc túi khách hàng được thực hiện một cách ngang nhiên, có hệ thống.

Ngã ngửa khi đi chữa bệnh ở cơ sở massage

Mới có mặt tại TP Thái Nguyên được hơn 1 tháng, thế nhưng cơ sở chăm sóc sức khỏe Health Care Center (Viện Xương khớp hệ thần kinh Việt Nam) đã thu hút đông đảo khách hàng. Đến đây đa số đều là người già, những người mang trong mình các căn bệnh về xương khớp, lão hoá, khó chữa trị dứt điểm.

Với tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương”, bà N.T.T - vợ bệnh nhân Đ.T.C (Tổ 2 phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên) - cho biết, ông C mắc bệnh Parkinson đã lâu, từng đi ngược về xuôi, chữa trị khắp các bệnh viện nhưng không thể chữa dứt điểm.

Các kỹ thuật viên tại cơ sở Health Care Center chỉ có chứng chỉ massage. Ảnh: Lam Thanh
Chứng chỉ massage của các kỹ thuật viên tại Health Care Center. Ảnh: Lam Thanh

“Gần đây, thấy trên mạng xã hội có bài quảng cáo của Viện Xương khớp hệ thần kinh Việt Nam nên tôi đưa ông C tới điều trị. Cơ sở bảo có thể chữa được 80% nên chúng tôi rất vui. Mục đích của gia đình vào là để chữa bệnh, chứ nếu biết chỉ massage thôi thì chẳng vào vì giá cả thì đắt nhưng không mấy hiệu quả" - bà T cho hay.

Cũng theo bà T, sau khi vào thăm khám bước đầu thì được tư vấn liệu trình 30 ngày với giá 12 triệu đồng. Vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình đồng ý làm 10 buổi và đóng số tiền 4 triệu đồng.

Phía ngoài cơ sở ghi "Viện Xương khớp hệ thần kinh Việt Nam" nên nhiều người nhầm tưởng là bệnh viện, phòng khám. Khi hỏi nhân viên tại cơ sở, bà cũng được giới thiệu có bác sĩ khám và điều trị thường xuyên. Tuy nhiên, khi thì nhân viên bảo có 10 bác sĩ, khi thì giới thiệu chỉ có 3 bác sĩ.

Cơ sở Health Care Center còn bán cao cho người bệnh. Ảnh: Lam Thanh
Bà T. mua 2 lọ cao tại Health Care Center với giá 2 triệu đồng. Ảnh: Lam Thanh

Quá trình "điều trị" tại Health Care Center, điều khiến bà T cũng như các bệnh nhân khác thắc mắc là cơ sở không có phác đồ điều trị cụ thể, các nhân viên không có bảng tên. Nói là điều trị nhưng chủ yếu chỉ là xoa bóp, bấm huyệt. Sổ theo dõi cũng chỉ ghi rất sơ sài, chung chung.

Nhận thấy vẻ mập mờ, cùng với việc điều trị 10 buổi nhưng không hiệu quả, bà T đã quyết định không tiếp tục liệu trình.

"Quá trình làm, họ còn tư vấn mua 2 lọ cao với giá 2 triệu đồng. Sau khi tôi tìm hiểu thì thấy có người cũng mua cao này nhưng giá lại rẻ hơn" - bà T cho biết.

Mập mờ qua mắt người bệnh

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, cơ sở Health Care Center chỉ đăng ký ngành nghề kinh doanh là massage, bán lẻ thực phẩm, cắt tóc, gội đầu.

Các nhân viên tại trung tâm chỉ có chứng chỉ đào tạo massage với khóa học 2 tháng ở một trường trung cấp tại Bắc Ninh.

Ghi nhận thực tế tại Health Care Center, khi người bệnh đến điều trị đều được nhân viên tại đây tư vấn chữa bệnh. Nhiều kỹ thuật viên massage còn ngang nhiên tự nhận là bác sĩ.

Nhiều bệnh nhân chỉ làm vài buổi vì không thấy hiệu quả. Ảnh: Cắt từ clip
Các bệnh nhân đến điều trị tại Health Care Center. Ảnh: Cắt từ clip

Khi PV vào vai một bệnh nhân liên hệ với cơ sở Health Care Center, nhân viên tư vấn khẳng định, cơ sở có thể chữa được các bệnh về xương khớp. Bước đầu, PV sẽ được bác sĩ thăm khám, sau đó sẽ chẩn đoán rồi đưa ra liệu trình điều trị. Ngoài chữa được bệnh viêm khớp, cơ sở còn dùng tinh dầu để chữa thận yếu, gan yếu.

Giá của một buổi điều trị dao động từ 250.000 đồng đến 1,5 triệu đồng; nếu theo cả liệu trình thì sẽ kéo dài từ 25 - 30 buổi.

Các nhân viên tại cơ sở Health Care Center tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Cắt từ clip
Các nhân viên tại cơ sở Health Care Center tư vấn cho bệnh nhân đến điều trị. Ảnh: Cắt từ clip

Từng tới Health Care Center để chữa viêm khớp gối, ông H (TP Thái Nguyên) khẳng định, bệnh tình không có tiến triển.

"Đến đây làm 5 buổi, giá 500.000 đồng/buổi nhưng không có hiệu quả. Bệnh tình không có cải thiện gì nên tôi quyết định không làm nữa. Xem như là trải nghiệm, chứ kiểu làm như thế này thì chắc chắn là không khỏi được" - ông H cho hay.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phạm Bá Mạnh - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch (TP Thái Nguyên) - cho biết, đơn vị Health Care Center chỉ đăng ký ngành nghề chính là cắt tóc, gội đầu, dịch vụ tắm hơi và chăm sóc sức khỏe, bán lẻ thực phẩm.

"Việc đơn vị kinh doanh không đúng với giấy chứng nhận là sai. Việc này, các cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ kiểm tra, giải quyết" - ông Mạnh thông tin thêm.

Theo tìm hiểu của PV, Trung tâm chăm sóc sức khỏe cao cấp Health Care Center thuộc Hệ thống Viện xương khớp hệ thần kinh Việt Nam.

Hệ thống này có 18 cơ sở trên các nước. Các bài quảng cáo của Viện Xương khớp hệ thần kinh Việt Nam thu hút đông đảo sự quan tâm của các bệnh nhân.

Trên Fanpage của hệ thống này quảng cáo có thể chữa các vấn đề về xương khớp, thoát vị đĩa đệm...

Lam Thanh
TIN LIÊN QUAN

Cơ sở massage bị phạt 30 triệu đồng vì phát danh thiếp có nội dung độc hại

Phương Ngân |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Một cơ sở massage bị UBND huyện Châu Đức xử phạt 30 triệu đồng vì hành vi phát tán danh thiếp, tờ rơi quảng cáo hoạt động có nội dung độc hại.

Triệt xoá cơ sở kinh doanh karaoke, massage kiêm tổ chức bán dâm cho khách

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 14.10, Công an thành phố Ninh Bình cho biết, vừa phát hiện bắt quả tang một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage đang có hành vi tổ chức mua bán dâm và massage kích dục cho khách.

Bé gái 12 tuổi bị 3 đối tượng giam lỏng để đưa vào quán karaoke, massage

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan đến vụ giữ người trái pháp luật. Nạn nhân là một bé gái 12 tuổi, các đối tượng đang định đưa cháu vào quán karaoke, massage làm việc.

Băn khoăn nếu uống rượu từ tối hôm trước, hôm sau đi làm vẫn bị phạt nồng độ cồn

Thùy Linh |

Dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh việc có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở của tài xế khi tham gia giao thông hay không?

Hai con bạc nữ giao dịch trăm tỉ đồng trong đường dây của ông trùm Nguyễn Minh Thành

Việt Dũng |

Trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ qua game bài do Nguyễn Minh Thành cầm đầu, Bùi Thị Quang và Bùi Thị Thương giao dịch hơn 100 tỉ đồng mỗi người và đều bị thua.

Hàng trăm hộ dân lo mất nhà trước mối họa biển xâm thực, sạt lở

Hoàng Bin |

Tình trạng xâm thực bờ biển tại Quảng Nam diễn ra rất mạnh, đã có nhiều ngôi nhà dọc ven bờ bị cuốn phăng ra biển và hàng trăm hộ dân đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Tranh chấp đất lâm trường kéo dài hơn 10 năm, nguyên đơn tiếp tục thiệt hại

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vụ việc tranh chấp khiếu nại quyền khai thác, bảo vệ quản lý rừng giữa ông Phạm Thành Nam và vợ chồng ông Vũ Văn Quân tại khu vực đất lâm trường (thuộc quản lý Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp M’Đrắk), cơ quan chức năng cấp huyện đã áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm thay đổi hiện trạng tài sản tại diện tích đất nói trên.

Hiện trường vụ cháy công ty gỗ khiến nhà xưởng đổ sập, thiêu rụi nhiều tài sản

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ cháy ở công ty gỗ tại Tân Uyên, Bình Dương khiến nhà xưởng bị đổ sập, thiêu rụi nhiều vật liệu, máy móc. Nhiều công nhân lo lắng, có trường hợp bật khóc khi hỏa hoạn xảy ra vào dịp cuối năm, ảnh hưởng đến việc làm.

Cơ sở massage bị phạt 30 triệu đồng vì phát danh thiếp có nội dung độc hại

Phương Ngân |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Một cơ sở massage bị UBND huyện Châu Đức xử phạt 30 triệu đồng vì hành vi phát tán danh thiếp, tờ rơi quảng cáo hoạt động có nội dung độc hại.

Triệt xoá cơ sở kinh doanh karaoke, massage kiêm tổ chức bán dâm cho khách

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 14.10, Công an thành phố Ninh Bình cho biết, vừa phát hiện bắt quả tang một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage đang có hành vi tổ chức mua bán dâm và massage kích dục cho khách.

Bé gái 12 tuổi bị 3 đối tượng giam lỏng để đưa vào quán karaoke, massage

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan đến vụ giữ người trái pháp luật. Nạn nhân là một bé gái 12 tuổi, các đối tượng đang định đưa cháu vào quán karaoke, massage làm việc.