Đề xuất nghiên cứu mức nồng độ cồn phù hợp với từng loại phương tiện

Thùy Linh - Cường Ngô |

Thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhiều đại biểu Quốc hội đặt vấn đề nghiên cứu mức nồng độ cồn với từng loại phương tiện.

Ngày 10.11, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án Luật Đường bộ; dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (Đoàn ĐBQH TPHCM) đề nghị cần phải quy định rõ “có nồng độ cồn” hay “có nồng độ cồn vượt quá quy định cho phép”.

“Cần thiết kế lại quy định theo hướng chúng ta có thể lựa chọn mức nồng độ cồn thấp để quy định không được vượt quá, nếu không đôi khi không uống gì, thổi cũng lên nồng độ cồn. Quy định này cần có sự hợp lý, có lộ trình cụ thể để người dân dần hạn chế, tiến tới không sử dụng rượu bia trước khi lái xe”, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan nói

Theo đại biểu, sau khi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được ban hành, sẽ phải ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 100/2019/NĐ-CP.

Đại biểu Phạm Đức Ấn (Đoàn ĐBQH Hà Nội) cũng cho rằng, trong dự thảo Luật cần quy định rõ nồng độ cồn là bao nhiêu mới xử phạt. Cần nghiên cứu một tỉ lệ nhất định để giới hạn nồng độ cồn cho phép trong khí thở và trong máu, không nhất thiết cứ có nồng độ cồn bị xử phạt.

Bởi trên thực tế, các nước cũng áp dụng nội dung này nhưng có quy định cụ thể về tỉ lệ nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở.

Đại biểu Nguyễn Quang Huân (đoàn Bình Dương) ví dụ như ở Phần Lan, lái xe được khuyến cáo nếu uống một chai bia phải nghỉ trong một tiếng, hai chai phải nghỉ ba tiếng, trước khi tham gia giao thông. Lượng chất kích thích này chưa đủ để tác động đến thần kinh và họ vẫn đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

“Nhưng nếu quy định cấm, tối hôm trước liên hoan, sáng hôm sau đo nồng độ cồn vẫn còn mà bị phạt, việc này không thực tế. Vì lúc đó, cơ thể vẫn tỉnh táo, đi làm bình thường”, đại biểu nói nếu như thế thì chúng ta “cảnh giác với cồn còn hơn cả ma túy”.

Một chốt kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Tô Thế
Một chốt kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Tô Thế

Đáng chú ý, đại biểu Nguyễn Đại Thắng (Đoàn ĐBQH Hưng Yên) cho rằng, cần nghiên cứu mức nồng độ cồn phù hợp với từng loại phương tiện.

Đồng quan điểm, đại biểu Phạm Như Hiệp (Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế) cho rằng nếu quy định như vậy, tất cả phương tiện xe thô sơ, xích lô, xe kéo cũng có thể vi phạm và việc soạn luật cần phải khả thi.

Trước đó, khi thẩm tra nội dung này, Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho biết một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định cấm tuyệt đối người "Điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn", vì cho rằng, quy định này quá nghiêm khắc và chưa thực sự phù hợp với văn hóa, phong tục, tập quán của một bộ phận người dân Việt Nam.

Nhóm ý kiến này đề nghị tham khảo kinh nghiệm quốc tế và quy định nồng độ cồn ở mức độ phù hợp đối với từng loại phương tiện; đồng thời, bảo đảm tính thống nhất với quy định của Bộ luật Hình sự.

Thùy Linh - Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Đa số ý kiến đồng ý với quy định nồng độ cồn bằng 0

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Góp ý về dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Quốc hội cho biết, qua thẩm tra, đa số ý kiến đồng ý với quy định nồng độ cồn bằng 0.

Những mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi uống rượu bia điều khiển xe ôtô

BẢO BÌNH - THU THỦY |

Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP), mức vi phạm nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Đề nghị cân nhắc quy định cấm tuyệt đối tài xế lái xe có nồng độ cồn

Vương Trần - Phạm Đông |

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho hay, một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định cấm tuyệt đối người “Điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”.

Giờ thứ 9: Chị là mẹ của tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trên cuộc đời, có lẽ không gì có thể sánh được tình mẫu tử của người mẹ. Chỉ có người mẹ mới chịu được sự hy sinh lớn lao, đánh đổi tất cả để con cái được sống hạnh phúc.

Cặp chị em môi giới mang thai hộ giá 1,5 tỉ đồng

Việt Dũng |

Trần Thị Bích Thuận và Trần Thị Bích Vân đứng ra tổ chức cho cặp vợ chồng muốn có người mang thai hộ, giá từ 800 triệu đồng đến 1,5 tỉ đồng tuỳ nhu cầu khách hàng.

Tuýt còi cuộc đấu giá 1.160 tỉ đồng của Tập đoàn Hoàn Cầu ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương tạm dừng các thủ tục liên quan đến hình thức "đất ở không hình thành đơn vị ở" nhưng Ngân hàng Nam Á và Công ty đấu giá hợp danh Cao Nguyên vẫn thông báo tổ chức đấu giá 75 thửa đất với số tiền hơn 1.160 tỉ đồng.

Nước máy ở các khu nhà trọ công nhân tại Đồng Nai đục như nước vo gạo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.11, nhiều công nhân người lao động sinh sống tại các khu nhà trọ thuộc khu phố 6, phường Long Bình, TP Biên Hoà phản ánh tới báo Lao Động về việc nước máy bị đục như nước vo gạo, thậm chí bốc khói khi xả nước.

Nữ chủ tịch đút túi 600 tỉ đồng khi cho nhà đầu tư ăn "bánh vẽ" sâm Ngọc Linh

Khánh Linh |

Theo Công an TP Hà Nội, với chiêu trò huy động vốn của hàng nghìn nhà đầu tư, rồi lấy tiền của người góp vốn sau trả gốc và lãi cho người góp vốn trước, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh đã đút túi hơn 600 tỉ đồng nhờ "bánh vẽ" sâm Ngọc Linh.

Đa số ý kiến đồng ý với quy định nồng độ cồn bằng 0

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Góp ý về dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Quốc hội cho biết, qua thẩm tra, đa số ý kiến đồng ý với quy định nồng độ cồn bằng 0.

Những mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi uống rượu bia điều khiển xe ôtô

BẢO BÌNH - THU THỦY |

Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP), mức vi phạm nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Đề nghị cân nhắc quy định cấm tuyệt đối tài xế lái xe có nồng độ cồn

Vương Trần - Phạm Đông |

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho hay, một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định cấm tuyệt đối người “Điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”.