Bàn giao mô hình điểm truyền thanh ứng dụng công nghệ số, ưu điểm vượt trội

Long Nguyễn |

Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông là giải pháp công nghệ mới, hiện đại, có nhiều ưu điểm vượt trội so với truyền thanh có dây, truyền thanh không dây FM truyền thống.

Sáng 17.9 tại xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) phối hợp với Sở TTTT Hòa Bình đã tổ chức Lễ bàn giao mô hình điểm đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông.

Tới dự có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup Lê Khắc Hiệp (đại diện đơn vị tài trợ) và các lãnh đạo địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh vai trò quan trọng của truyền thanh cơ sở. Ông nói: “Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, hệ thống truyền thanh cơ sở ở các địa phương đã phát huy rất hiệu quả trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân các phòng chống, chống dịch bệnh”.
Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại lễ bàn giao. Ảnh Long Nguyễn
Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại lễ bàn giao. Ảnh Long Nguyễn

Trước sự phát triển mạnh mẽ của nền khoa học kỹ thuật toàn cầu, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhìn nhận: Không nằm ngoài xu hướng phát triển chung đó, lĩnh vực thông tin cơ sở nước ta, trong đó có hệ thống truyền thanh cơ sở đang đứng trước vận hội mới để chuyển mình - thực hiện chuyển đổi số để phổ biến thông tin thiết yếu liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh được nhanh nhất, đầy đủ nhất và chính xác nhất.

Cũng tại lễ bàn giao, đại điện ban tổ chức khẳng định truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông là giải pháp công nghệ mới, hiện đại, có nhiều ưu hiểm hơn hẳn do với truyền thanh có dây, không dây FM, như: Không giới hạn khoảng cách truyền tín hiệu âm thanh; khắc phục được các lỗi thường xảy ra với các hệ thống tiếp âm sóng FM như bị nhiễu, sóng không ổn định do thời tiết; sử dụng trí tuệ nhân tạo trong một số khâu như chuyển đổi bản tin từ giấy sang giọng nói, dịch tự động tiếng Việt sang tiếng dân tộc thiểu số...

"Trước mắt, hệ thống sử dụng mạng 3G, sau này có thể là 4G hoặc 5G tùy theo hạ tầng viễn thông. Vì sử dụng nền tảng mạng nên cứ chỗ nào có sóng điện thoại là có thể phát thanh được. Rất có lợi thế với khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồi núi... Chi phí duy trì SIM 3G cũng tương đối dễ chịu, chỉ vài chục nghìn đồng mỗi tháng" - vị đại điện nói.
Trung tâm điều kiển của hệ thống phát thanh công nghệ số nằm trong chiếc hộp này. Ảnh: Long Nguyễn
Trung tâm điều kiển của hệ thống phát thanh công nghệ số nằm trong chiếc hộp này. Ảnh: Long Nguyễn

Sau khi khảo sát tính hiệu quả, thiết thực của mô hình truyền thanh điểm tại xã Phú Nghĩa, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đã yêu cầu Cục Thông tin cơ sở lập tức phối hợp với các Sở TTTT các tỉnh, thành phố trong cả nước để sớm nhân rộng mô hình này ra các địa phương miền núi trong cả nước.

Hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT – Viễn thông của xã Phú Nghĩa được đầu tư 17 bộ thu phát, với 46 loa công suất 30W/loa để phủ sóng toàn bộ 15 thôn trong xã; 01 bộ máy tính và phần mềm quản trị, biên tập nội dung; 01 micro để bàn.

Toàn bộ thiết bị lắp đặt tại mô hình điểm do Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ và Du lịch (Newtatco) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam sản xuất, lắp đặt.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

25 tác phẩm xuất sắc đoạt giải A của Liên hoan Phát thanh toàn quốc thứ 14

Hà Phương |

25 tác phẩm xuất sắc đã đoạt giải tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc thứ 14.

Ngày hội của những người làm phát thanh: Đổi mới và đa dạng

Hà Phương |

Sáng 10.6, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp tổ thông tin về kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 14.

Chuẩn bị sân chơi, loa phát thanh... để "mời gọi" học sinh trở lại trường

HUYÊN NGUYỄN - HƯNG THƠ |

Dùng loa phát thanh lưu động để thông báo lịch học, chuẩn bị sân chơi hấp dẫn, sửa sang phòng học, chuẩn bị tâm lí... là những biện pháp được nhiều trường miền núi chuẩn bị để đón học sinh trở lại trường học.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

25 tác phẩm xuất sắc đoạt giải A của Liên hoan Phát thanh toàn quốc thứ 14

Hà Phương |

25 tác phẩm xuất sắc đã đoạt giải tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc thứ 14.

Ngày hội của những người làm phát thanh: Đổi mới và đa dạng

Hà Phương |

Sáng 10.6, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp tổ thông tin về kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 14.

Chuẩn bị sân chơi, loa phát thanh... để "mời gọi" học sinh trở lại trường

HUYÊN NGUYỄN - HƯNG THƠ |

Dùng loa phát thanh lưu động để thông báo lịch học, chuẩn bị sân chơi hấp dẫn, sửa sang phòng học, chuẩn bị tâm lí... là những biện pháp được nhiều trường miền núi chuẩn bị để đón học sinh trở lại trường học.