Ngày hội của những người làm phát thanh: Đổi mới và đa dạng

Hà Phương |

Sáng 10.6, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp tổ thông tin về kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 14.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 14 với chủ đề "Phát thanh - Đổi mới và Đa dạng". Năm nay, BTC nhận được 315 tác phẩm ở 6 thể loại: Phóng sự, Phỏng vấn, Chương trình  phát thanh chuyên đề, Chương trình phát thanh trực tiếp, Chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc và Câu chuyện truyền thanh.

Về chủ đề Liên hoan phát thanh, theo BTC, chủ đề năm nay gắn với "Ngày phát thanh thế giới". Đó là sự đổi mới và đa dạng về đề tài, đối tượng thính giải, thể loại các chương trình phát thanh và cả luồng thông tin nhằm phát triển toàn diện ngành phát thanh trong kỷ nguyên mới. Nhưng thông tin truyền tải đến công chúng phải nhanh, chính xác, mang hơi thở cuộc sống, hơi thở của thời đại.

Tại đây, ông Trần Minh Hùng - Phó Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ: "Trong bối cảnh dịch COVID-19, vòng sơ khảo toàn quốc diễn ra online từ ngày 15.4 đến 25.4. Việc chấm onile được diễn ra một cách bình đẳng, công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc. Liên hoan dã chọn được 231 tác phẩm vào vòng chung khảo. Dự kiến BTC sẽ trao 20 giải vàng, 53 giải bạc, 72 giải đồng, 82 bằng khen và 6 giải cho người dẫn chương trình tài năng".

Thông tin với báo chí, ông Đồng Mạnh Hùng - Tổng thư ký Liên hoan cho hay: "Trong những năm gần đây, các đài địa phương đã áp dụng công nghệ và truyền thông xã hội để đưa sản phẩm của mình đến gần vơi công chúng hơn. BTC sẽ cộng điểm cho các tác phẩm dự thi làm tốt yếu tố này".

Thông qua các hoạt động giao lưu, hội thảo nghiệp vụ chuyên sâu cùng triển lãm về kỹ thuật công nghệ tại liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14. Những người làm phát thanh trong cả nước sẽ có cơ hội chia sẻ quan điểm, định hướng phát triển nhằm đổi mới hoạt động nghiệp vụ thơ hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và hiện đại với mục tiêu phục vụ công chúng ngày một tốt hơn.

Được biết, lễ khai mạc của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 14 sẽ diễn ra vào 20h ngày 25.6 và Lễ bế mạc và trao giải được tổ chức vào lúc 20h ngày 27.6 tại nhà Văn hoá Lao động Công đoàn tỉnh Đồng Tháp.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Trao giải Liên hoan phim về an toàn giao thông: Thức tỉnh "ma men"

Minh Hạnh |

Lễ trao giải Liên hoan phim năm 2019 với chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe” của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Bộ Công an và Công ty Toyota Việt Nam tổ chức vào tối 4.1. Những tác phẩm phim, clip về tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông đã góp phần tuyên truyền phổ biến pháp luật và vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Học sinh Hà Nội giành giải Phim xuất sắc tại Liên hoan phim Thiếu nhi

HUYÊN NGUYỄN |

Phim “The To - Do list” của đoàn học sinh Trường THPT Việt Đức, Hà Nội đã giành được giải Phim xuất sắc tại Liên hoan phim Thiếu nhi quốc tế Châu Á lần thứ 13 được tổ chức tại Nhật Bản.

Liên hoan hát Xẩm khu vực phía Bắc - Ninh Bình 2019

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tối ngày 3.12, tại Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy âm nhạc dân tộc tổ chức khai mạc liên hoan hát Xẩm khu vực phía Bắc - Ninh Bình 2019.

Ra Tết, lại nỗi lo mang tên… lương người giúp việc tăng cao

Tuệ Nhi |

Công việc năm mới đã bắt đầu nhưng chị Quỳnh Hoa (Đống Đa, Hà Nội) vẫn tất bật chăm con và dọn dẹp nhà cửa vì chưa thuê được giúp việc vì người ưng ý thì yêu cầu lương quá cao. Trước Tết, người giúp việc về quê sớm, ra Tết lên muộn, đề nghị tăng lương hoặc bỏ việc không lên nữa khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khóc dở, mếu dở.

Cổng chào năm mới ở TP Nha Trang bất ngờ gãy, sập xuống đường

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cổng chào mừng năm mới 2023 ở TP Nha Trang bỗng dưng gãy sập làm đôi. Địa phương đã nhanh chóng khắc phục sự cố để đảm bảo giao thông.

Xuân Bắc lên tiếng xin lỗi khán giả

Chí Long |

Xuân Bắc cho biết câu chuyện chia sẻ trên trang cá nhân của mình đã gây hiểu nhầm và gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả.

300 lao động không vào làm việc ngày đầu năm vì chưa nhận đủ thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khoảng 300 lao động công ty may mặc đã không vào nhà máy làm việc ngày đầu năm vì công ty chưa trả đủ tiền thưởng Tết bằng tháng lương cơ bản.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Trao giải Liên hoan phim về an toàn giao thông: Thức tỉnh "ma men"

Minh Hạnh |

Lễ trao giải Liên hoan phim năm 2019 với chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe” của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Bộ Công an và Công ty Toyota Việt Nam tổ chức vào tối 4.1. Những tác phẩm phim, clip về tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông đã góp phần tuyên truyền phổ biến pháp luật và vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Học sinh Hà Nội giành giải Phim xuất sắc tại Liên hoan phim Thiếu nhi

HUYÊN NGUYỄN |

Phim “The To - Do list” của đoàn học sinh Trường THPT Việt Đức, Hà Nội đã giành được giải Phim xuất sắc tại Liên hoan phim Thiếu nhi quốc tế Châu Á lần thứ 13 được tổ chức tại Nhật Bản.

Liên hoan hát Xẩm khu vực phía Bắc - Ninh Bình 2019

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tối ngày 3.12, tại Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy âm nhạc dân tộc tổ chức khai mạc liên hoan hát Xẩm khu vực phía Bắc - Ninh Bình 2019.