Bàn giao Cổng TTĐT liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ

N.N |

Sau nửa năm chính thức đi vào hoạt động, sáng ngày 24.1, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã bàn giao Cổng thông tin điện tử liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ cho Bộ LĐTBXH.

Theo ông Nguyễn Quốc Vinh, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện VN, Bưu điện VN đã thu thập được dữ liệu hình ảnh, thông tin của trên 857.500 mộ liệt sĩ trên 3.000 nghĩa trang liệt sĩ và 2.572.581 ảnh mộ liệt sĩ trên cả nước, chiểm tỉ lệ 96,7% tổng số mộ liệt sĩ có dữ liệu trên cơ sở dữ liệu của Bộ LĐTBXH. Hiện nay vẫn còn 19 địa phương chưa thể thu thập hết toàn bộ dữ liệu là do các nghĩa trang đang được trùng tu, cải tạo, sửa chữa. 

Sau khi Cổng đi vào hoạt động, Tổng công ty Bưu điện VN vẫn tiếp tục thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin thường xuyên đối với những trường hợp có sự thay đổi, tu sửa, nâng cấp, di chuyển nghĩa trang, quy tập mộ liệt sĩ mới… đảm bảo tính chính xác, của dữ liệu hiển thị trên Cổng.

Theo yêu cầu của Bộ LĐTBXH về việc cập nhật dữ liệu, khi có bất cứ thay đổi nào về việc di chuyển, sửa chữa, tu bổ hay quy tập mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ mới, Sở LĐTBXH sẽ thông báo cho Bưu điện tỉnh và yêu cầu thu thập dữ liệu cập nhật, bổ sung. Các Bưu điện tỉnh sẽ tiến hành thu thập, cập nhật dữ liệu lên Cổng thông tin điện tử. Việc này sẽ được triển khai lâu dài trong các năm để đảm bảo thông tin đưa đến người dân là thông tin mới nhất, chính xác nhất

Hiện Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ luôn được duy trì ổn định. Tính đến nay tổng số lượt truy cập vào cổng đạt trên 260.000 lượt truy cập. Có thời điểm lượt truy cập cập đạt mức 40.000 – 50.000 lượt truy cập/ngày. Trung bình số lượt truy cập mỗi ngày đạt: 700 lượt truy cập; tổng số tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do người dân cung cấp thông qua Cổng đạt gần 700 tin. Theo ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công, Bộ LĐTB&XH đã có một số trường hợp thân nhân tìm được mộ liệt sĩ thông qua việc tra cứu và tìm kiếm thông tin trên Cổng. Đồng thời cung cấp thêm nhiều thông tin quan trọng liên quan đến các liệt sĩ và mộ liệt sĩ.

Tại buổi Lễ sáng nay, Bộ TTTT đã bàn giao toàn bộ cơ sở dữ liệu về thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ mà Viện Công nghiệp phần mềm đang lưu trữ, bao gồm hình ảnh, thông tin, hình ảnh về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Toàn bộ hình ảnh gốc về nghĩa trang, mộ liệt sĩ do Bưu điện Việt Nam thu thập được cũng được bàn giao. Ngoài ra Bộ TT&TT cũng bàn giao mã nguồn, tài khoản quản trị, tên miền “thongtinlietsi.gov.vn” và “thongtinlietsy.gov.vn” cho Bộ LĐTBXH.

Theo Thứ trưởng Bộ TTTT Hoàng Vĩnh Bảo, việc bàn giao Cổng mới chỉ là bước đầu. Thời gian tới các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp để bổ sung dữ liệu, tích hợp dữ liệu để tăng cường tính tương tác trên Cổng thông tin điện tử. Mặc dù đã bàn giao nhưng với thế mạnh về công nghệ thông tin và mạng lưới bưu chính trải rộng đến tận cấp xã, Bộ TTTT sẵn sàng hỗ trợ Bộ LĐTBXH trong việc quản lý, duy trì và phát triển Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.

N.N
TIN LIÊN QUAN

Tìm kiếm quy tập gần 6.000 hài cốt liệt sĩ trong gần 2 năm

VƯƠNG TRẦN |

Giai đoạn 2016-2018, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 5.886 hài cốt liệt sĩ.

Thân nhân thăm viếng mộ liệt sĩ được hỗ trợ thế nào?

Minh Ngọc |

Bạn đọc có email dungtranzx@xxx hỏi: Vừa qua, bố và 2 chú tôi muốn đi thăm mộ liệt sĩ là ông nội tại Nghĩa trang Trường Sơn. Chúng tôi có được nhận hỗ trợ không, mức hỗ trợ là bao nhiêu?

Tìm được “liệt sĩ sống” nhờ mạng xã hội Facebook

ANH ĐỨC |

Sau 25 năm nhận được giấy báo tử, gia đình liệt sĩ Phạm Văn Bình hết sức vui mừng vì biết ông còn sống nhờ mạng xã hội Facebook.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tìm kiếm quy tập gần 6.000 hài cốt liệt sĩ trong gần 2 năm

VƯƠNG TRẦN |

Giai đoạn 2016-2018, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 5.886 hài cốt liệt sĩ.

Thân nhân thăm viếng mộ liệt sĩ được hỗ trợ thế nào?

Minh Ngọc |

Bạn đọc có email dungtranzx@xxx hỏi: Vừa qua, bố và 2 chú tôi muốn đi thăm mộ liệt sĩ là ông nội tại Nghĩa trang Trường Sơn. Chúng tôi có được nhận hỗ trợ không, mức hỗ trợ là bao nhiêu?

Tìm được “liệt sĩ sống” nhờ mạng xã hội Facebook

ANH ĐỨC |

Sau 25 năm nhận được giấy báo tử, gia đình liệt sĩ Phạm Văn Bình hết sức vui mừng vì biết ông còn sống nhờ mạng xã hội Facebook.