Bán đấu giá tang vật gồm 14 điện thoại Vertu và 11 đồng hồ Rolex, Hublot

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh hôm nay (15.11) cho biết đang làm thủ tục để bán đấu giá 14 điện thoại thương hiệu Vertu và 11 đồng hồ thương hiệu Rolex, Hublot – là các hiện vật của một chủ cửa hàng ở Hạ Long bị thu giữ do không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Tổng số hiện vật trên đều là hàng đã qua sử dụng, được Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh đấu giá với mức khởi điểm là 3,92 tỉ đồng.

Trong đó có 2 điện thoại Vertu được định giá là 380 triệu đồng và 420 triệu đồng. Chiếc Vertu được định giá thấp nhất là khoảng 90 triệu đồng, trong khi chiếc đồng hồ được định giá cao nhất là khoảng 350 triệu đồng.

2 điện thoại di động Vertu được định giá cao nhất. Ảnh: Nguyễn Hùng
2 điện thoại di động Vertu được định giá cao nhất. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo đại diện Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh, hiện đơn vị này đang tiếp tục nhận hồ sơ để lựa chọn tổ chức đứng ra bán đấu giá số điện thoại và đồng hồ có thương hiệu siêu sang trên.

Theo Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh, 14 chiếc điện thoại thương hiệu Vertu đều xuất xứ từ Anh; 11 chiếc đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Hublot và Rolex đều có xuất xứ từ Thụy Sĩ.

Đây đều là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 26.11.2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, cuối tháng 7.2021, khi tiến hành kiểm tra một cửa hàng điện thoại tại TP.Hạ Long, lực lượng quản lý thị trường Quảng Ninh đã phát hiện, thu giữ 25 sản phẩm gồm điện thoại Vertu và đồng hồ. Chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Dù đều là hàng đã qua sử dụng nhưng giá chiếc điện thoại thấp nhất của gần 100 triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dù đều là hàng đã qua sử dụng nhưng giá chiếc điện thoại thấp nhất là gần 100 triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan này đã báo cáo Tổng cục Quản lý thị trường, đồng thời đơn vị đã gửi toàn bộ lô hàng trên ra Hà Nội để giám định.

Theo kết luận giám định của đơn vị đầu tiên, 14 chiếc điện thoại mang nhãn hiệu Vertu có nhiều dấu hiệu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Sau đó, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh đưa 14 điện thoại này sang đơn vị khác để tiếp tục tiến hành giám định. Kết quả: 14 chiếc điện thoại mang thương hiệu Vertu có phần lõi (main) là chính hãng.

Còn đối với 11 chiếc đồng hồ đeo tay thì được các công ty - là các đơn vị đại diện chủ thể sở hữu các nhãn hiệu đồng hồ trên tại Việt Nam - xác nhận là hàng chính hãng.

Trước chứng cứ xác thực của cơ quan chức năng, chủ lô hàng hóa khai nhận toàn bộ số điện thoại, đồng hồ trên đều là hàng hóa nhập khẩu đã qua sử dụng và mua lại của nhiều người về kinh doanh kiếm lời.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Không khởi tố vụ án vụ bán đấu giá gỗ và xe tang vật tại huyện Ea Kar

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vụ bán đấu giá tài sản gồm hàng chục khối gỗ và 2 xe ôtô, cơ quan chức năng có thẩm quyền ở huyện Ea Kar quyết định không khởi tố vụ án và cho rằng không có dấu hiệu phạm tội.

Công an điều tra vụ bán đấu giá gỗ và xe tang vật với giá thấp ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan Công an huyện Ea Kar đang vào cuộc vụ bán đấu giá tài sản gồm hàng chục khối gỗ và 2 xe ôtô với giá trị thấp một cách "bất thường".

Khởi tố 3 đối tượng vi phạm quy định về bán đấu giá tài sản

TRẦN TUẤN |

Chiều 24.6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Không khởi tố vụ án vụ bán đấu giá gỗ và xe tang vật tại huyện Ea Kar

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vụ bán đấu giá tài sản gồm hàng chục khối gỗ và 2 xe ôtô, cơ quan chức năng có thẩm quyền ở huyện Ea Kar quyết định không khởi tố vụ án và cho rằng không có dấu hiệu phạm tội.

Công an điều tra vụ bán đấu giá gỗ và xe tang vật với giá thấp ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan Công an huyện Ea Kar đang vào cuộc vụ bán đấu giá tài sản gồm hàng chục khối gỗ và 2 xe ôtô với giá trị thấp một cách "bất thường".

Khởi tố 3 đối tượng vi phạm quy định về bán đấu giá tài sản

TRẦN TUẤN |

Chiều 24.6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.