Khởi tố 3 đối tượng vi phạm quy định về bán đấu giá tài sản

TRẦN TUẤN |

Chiều 24.6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Danh tính 3 bị can gồm Lê Văn Việt (33 tuổi, trú tại phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), Bùi Thị Thanh Tâm (30 tuổi, trú tại phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh) và Lê Quang Phụng (54 tuổi, trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo điều tra, ngày 3.6, tại Công ty đấu giá Hợp danh số 1 Hà Tĩnh diễn ra phiên đấu giá đối với tài sản quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất là nhà ở hai tầng tại xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh với giá khởi điểm 1,4 tỉ đồng, chủ tài sản là Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank).

Trước khi phiên đấu giá diễn ra, Lê Văn Việt và Bùi Thị Thanh Tâm đã trao đổi, thỏa thuận với nhau về thủ đoạn thông đồng dìm giá nhằm thu lợi bất chính.

Do đó, tại phiên đấu giá, khi thấy Lê Quang Phụng muốn mua được tài sản trên thì Lê Văn Việt cùng Bùi Thị Thanh Tâm đã trao đổi, thỏa thuận, thông đồng với Phụng.

Tang vật liên quan của vụ án. Ảnh: CA.
Tang vật liên quan của vụ án. Ảnh: CA.

Sau đó, Phụng đưa cho Việt và Tâm số tiền 70 triệu đồng để cùng Việt và Tâm dàn xếp kết quả đấu giá với những người đấu giá còn lại nhằm dìm giá tài sản để Phụng trúng đấu giá với mức giá thấp nhất.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an thành phố Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến Luật Đấu giá tài sản

ThS Phạm Văn Chung - Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum |

Có thể khẳng định, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (gọi tắt là Luật), có hiệu lực từ ngày 1.7.2017 đã tạo ra cơ chế pháp lý rõ ràng, minh bạch trong hoạt động đấu giá tài sản.

Ninh Bình: Khởi tố 5 đối tượng vi phạm quy định về bán đấu giá tài sản

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về bán đấu giá tài sản”.

Đấu giá tài sản công vẫn còn nhiều kẽ hở, cần siết chặt quản lý

QUANG ĐẠI |

Đã có nhiều vụ việc đấu giá tài sản công có dấu hiệu khuất tất bị xử lý, nhưng những “mảng tối” của hoạt động này vẫn diễn biến phức tạp, cần có những giải pháp đồng bộ để ngăn chặn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến Luật Đấu giá tài sản

ThS Phạm Văn Chung - Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum |

Có thể khẳng định, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (gọi tắt là Luật), có hiệu lực từ ngày 1.7.2017 đã tạo ra cơ chế pháp lý rõ ràng, minh bạch trong hoạt động đấu giá tài sản.

Ninh Bình: Khởi tố 5 đối tượng vi phạm quy định về bán đấu giá tài sản

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về bán đấu giá tài sản”.

Đấu giá tài sản công vẫn còn nhiều kẽ hở, cần siết chặt quản lý

QUANG ĐẠI |

Đã có nhiều vụ việc đấu giá tài sản công có dấu hiệu khuất tất bị xử lý, nhưng những “mảng tối” của hoạt động này vẫn diễn biến phức tạp, cần có những giải pháp đồng bộ để ngăn chặn.