Không khởi tố vụ án vụ bán đấu giá gỗ và xe tang vật tại huyện Ea Kar

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vụ bán đấu giá tài sản gồm hàng chục khối gỗ và 2 xe ôtô, cơ quan chức năng có thẩm quyền ở huyện Ea Kar quyết định không khởi tố vụ án và cho rằng không có dấu hiệu phạm tội.

Ngày 24.10, ông Nguyễn Như Hoạt (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) cho hay, đã nhận được văn bản thông báo không khởi tố vụ án của Công an huyện Ea Kar sau khi ông làm đơn tố giác dấu hiệu bất thường trong việc bán đấu giá gỗ tang vật.

Trước đó, ông Hoạt làm đơn tố giác ông Lê Anh Vũ - Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Ea Kar vì cho rằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong việc tổ chức bán đấu giá tài sản, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gây thiệt hại tài sản ngân sách của Nhà nước.

Đến cùng ngày, ông Hoạt nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Kar nêu rằng, quá trình Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk tổ chức thực hiện việc đấu giá tài sản theo hợp đồng, Phòng Tài chính Kế hoạch phát hiện đơn vị trên thực hiện không đúng quy định.

Do đó, Phòng Tài chính Kế hoạch đã ra thông báo và chấm dứt hợp đồng dịch vụ đấu giá với Trung tâm. Sau đó, Phòng Kế hoạch Tài chính đã chuyển giao cho Công ty Trung Nam để đấu giá tài sản là 2 ôtô và hơn 35m3 gỗ các loại là đúng quy định.

Đối với việc ông Hoạt tố giác ông Vũ gây thiệt hại số lượng gỗ 1,864 m3, Công an huyện Ea Kar cho rằng, ban đầu Công an huyện Ea Kar đề nghị Phòng Tài chính Kế hoạch bán đấu giá 2 ôtô và 32,373m3 gỗ các loại.

Bên cạnh đó, phía ông Vũ đã phát hiện có sự chênh lệch nên làm tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND huyện Ea Kar phê duyệt giá khởi điểm số lượng gỗ là 33,642m3. Sau đó, Phòng Tài chính Kế hoạch đã ký kết hợp đồng với Trung tâm trên và tài sản đưa ra bán đấu giá là 33,642m3 và 2 ôtô.

Khi Phòng Tài chính Kế hoạch chuyển giao cho Công ty Trung Nam, tài sản đưa ra bán đấu giá là hơn 35m3 gỗ và 2 ôtô, theo đúng số lượng gỗ Công an huyện Ea Kar xác định lại. Do vậy, không có việc ông Vũ gây thiệt hại số lượng gỗ 1,864 m3.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Kar cho rằng, khi tham gia đấu giá tài sản tại Trung tâm trên, ông Phạm Văn Trí (ngụ huyện Ea Kar) đã bỏ phiếu trả giá 3 lô tài sản với tổng phiếu trả giá là 396,6 triệu đồng.

Cuộc đấu giá tiếp đó đã bị tạm dừng và khi Công ty Trung Nam tổ chức bán đấu giá tài sản, ông Trí đã không tham gia.

Cá nhân ông Hoạt cho rằng số tiền 396,6 triệu đồng ông Trí đã trả giá tại Trung tâm kể trên là giá khởi điểm là không có cơ sở vì đây không phải là giá đấu thành nên ông Vũ không gây thiệt hại số tiền hơn 181 triệu đồng.

Từ những phân tích trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Kar kết luận các nội dung ông Hoạt tố cáo ông Vũ là không có cơ sở. Đơn vị đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do không có sự việc phạm tội.

Như Lao Động thông tin, đầu năm 2019, Phòng Tài chính huyện Ea Kar hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk bán 2 ôtô tải cùng 33m3 gỗ tang vật để sung công.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã niêm yết công khai với tổng giá khởi điểm 203 triệu đồng (riêng gỗ là gần 160 triệu đồng).

Theo kế hoạch, ngày 20.2.2019 sẽ thực hiện đấu giá. Ông Phạm Văn Trí (thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar), một trong 2 người tham gia đấu giá đưa giá khởi điểm là hơn 400 triệu đồng. Trong đó, riêng giá gỗ đã là 338 triệu đồng.

Ông Trí nộp phiếu trả giá cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản vào ngày 18.2.2019.

Đến ngày 19.2.2019, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ea Kar ký văn bản đề nghị Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tạm dừng đấu giá lô tài sản trên.

Lý do được đưa ra là chưa có giấy xác nhận niêm yết tài sản đấu giá tại địa điểm người có tài sản đấu giá ký nhận và số lượng gỗ bán đấu giá có sự chênh lệch so với thực tế…

Thời gian thực hiện bán đấu giá lại sẽ được công bố khi có quyết định mới của UBND huyện Ea Kar. Bất ngờ sau đó, cơ quan chức năng huyện Ea Kar hợp đồng với một công ty bán đấu giá khác để bán số tài sản trên với giá khởi điểm hơn 211 triệu đồng.

Đến tháng 3.2019, hơn 33m3 gỗ cùng 2 ôtô tải được bán với giá 214 triệu đồng. Tức, giá trị đã giảm gần 200 triệu đồng so với lúc khởi điểm mà ông Trí đã đưa ra.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Chiếc bát bằng vàng thời Khải Định đang đấu giá có đúng là đồ thật?

Hoàng Văn Minh - Cát Tường |

Huế - Nhiều nhà sưu tập, đấu giá cổ vật nghi ngờ về chất lượng của chiếc bát bằng vàng thời Khải Định đang đấu giá với mức khởi điểm từ 20-25 ngàn Euro.

Nóng Sài Gòn: Bán đấu giá nhà đất công TPHCM hết hiệu lực vì chờ nghị định

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM: Phương án bán đấu giá nhà đất công hết hiệu lực vì chờ nghị định; TPHCM có mưa, dự báo một số đường ngập do triều cường vì bão Noru; Chuyển về hoạt động ở bến xe lớn nhất nước, chủ xe lo lắng vắng khách... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 27.9.

Công an điều tra vụ bán đấu giá gỗ và xe tang vật với giá thấp ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan Công an huyện Ea Kar đang vào cuộc vụ bán đấu giá tài sản gồm hàng chục khối gỗ và 2 xe ôtô với giá trị thấp một cách "bất thường".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chiếc bát bằng vàng thời Khải Định đang đấu giá có đúng là đồ thật?

Hoàng Văn Minh - Cát Tường |

Huế - Nhiều nhà sưu tập, đấu giá cổ vật nghi ngờ về chất lượng của chiếc bát bằng vàng thời Khải Định đang đấu giá với mức khởi điểm từ 20-25 ngàn Euro.

Nóng Sài Gòn: Bán đấu giá nhà đất công TPHCM hết hiệu lực vì chờ nghị định

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM: Phương án bán đấu giá nhà đất công hết hiệu lực vì chờ nghị định; TPHCM có mưa, dự báo một số đường ngập do triều cường vì bão Noru; Chuyển về hoạt động ở bến xe lớn nhất nước, chủ xe lo lắng vắng khách... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 27.9.

Công an điều tra vụ bán đấu giá gỗ và xe tang vật với giá thấp ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan Công an huyện Ea Kar đang vào cuộc vụ bán đấu giá tài sản gồm hàng chục khối gỗ và 2 xe ôtô với giá trị thấp một cách "bất thường".