Bài toán mới của TPHCM sau 1 tuần nới lỏng giãn cách

Huyên Nguyễn |

Sau 1 tuần thực hiện giãn cách, bên cạnh nhiều hiệu quả tích cực đã đạt được, TPHCM vẫn tiếp tục phải đối diện với bài toán thiếu hụt người lao động.

Nhiều hiệu quả tích cực sau một tuần bình thường mới

Tính đến nay, TPHCM đã trải qua tròn một tuần thực hiện Chỉ thị 18 với những biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội, từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đánh giá hiệu quả phòng, chống dịch của TPHCM sau 1 tuần bình thường mới, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM Phạm Đức Hải cho biết, đa số người dân nhanh chóng thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện bình thường mới.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh hoạt động trở lại, phục vụ việc sản xuất, kinh doanh thuận lợi, đáp ứng nhu cầu đông đảo của người dân, tạo ra nhiều công ăn việc làm; công tác phòng chống dịch ngày càng đạt nhiều hiệu quả tích cực.

Điều này đã cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân thành phố. Trong 3 ngày đầu (từ 1 đến 3.10) có 5.279 doanh nghiệp hoạt động trở lại thì đến ngày 6.10 con số này đã lên đến 9.200 doanh nghiệp.

Ông Phạm Đức Hải thông tin tại họp báo chiều 7.10. Ảnh: Thành Nhân
Ông Phạm Đức Hải thông tin tại họp báo chiều 7.10. Ảnh: Thành Nhân

Đến ngày 6.10, tại khu chế xuất, khu công nghiệp đã có 164.000/288.000 (56%) người lao động và 972/1412 doanh nghiệp (68,8%) hoạt động trở lại. Tại khu công nghệ cao, đến nay có 27.300/50.000 người lao động (54,6%) và 88/118 doanh nghiệp (74,3%) hoạt động trở lại.

Ông Hải cho rằng về tích cực cho thấy các hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh ở khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao đã tiếp tục thu hút ngày càng nhiều lao động sau khi thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 18. Tuy nhiên, bài toán mới đặt ra cho thành phố là dù đã tăng so với thời gian trước đây, nhưng tỉ lệ lao động quay lại làm việc ở khu chế xuất, khu công nghiệp mới đạt hơn 56% và ở khu công nghệ cao là hơn 54%. Điều này liên quan đến vấn đề nhiều người lao động về quê theo nguyện vọng thời gian qua.

"TPHCM luôn trân trọng ghi nhận đối với người lao động bởi người lao động chính là người đã tạo ra nhiều công ăn việc làm, của cải vật chất, góp phần tăng trưởng cho thành phố. Thành phố đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ. Chúng tôi tiếp tục trân trọng mời người lao động tiếp tục ở lại để cùng thành phố khôi phục, phát triển kinh tế", Phó Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TPHCM kêu gọi.

Với những người thực sự có nguyện vọng về quê, ông Hải nhấn mạnh sẽ được các đơn vị của thành phố tổ chức đưa về quê theo đúng nguyện vọng, đảm bảo giữ sức khoẻ, an toàn cho người lao động và gia đình cũng như công tác phòng chống dịch. Trong đó, đối tượng ưu tiên hàng đầu là người già, phụ nữ mang thai và trẻ em.

19 quận, huyện được đề nghị công bố kiểm soát dịch

Đến ngày 6.10 đã có 19 quận huyện và TP.Thủ Đức được đề nghị công nhận kiểm soát dịch. Riêng quận Bình Tân và huyện Bình Chánh chưa được đề nghị công nhận kiểm soát dịch. Như vậy, so với ngày 4.10, đến nay có thêm 3 đơn vị nữa đã được đề nghị kiểm soát dịch là quận 4, Bình Thạnh và huyện Hóc Môn.

Về vấn đề quận 7 đề nghị UBND TPHCM cho phép các cơ sở trên địa bàn được bán ăn tại chỗ có mâu thuẫn Chỉ thị 18 phân cấp, phân quyền về địa phương hay không, ông Hải cho rằng trong việc này, UBND quận 7 đề xuất, hỏi ý kiến UBND TPHCM là đúng.

“Những gì khác với Chỉ thị 18 thì UBND các quận phải xin ý kiến của thành phố”, ông Hải cho hay.

Những ngày vừa qua, số lượng bệnh nhân nhập viện tại TPHCM luôn thấp hơn số lượng xuất viện. Số người tử vong cũng giảm. Trong khi đó, số lượng tiêm vaccine ngày càng cao.

Tính đến 18h ngày 6,10, có 403.997 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố, tăng 1.960 ca so với ngày 5.10.

 
Số ca nhập viện do COVID-19 luôn thấp hơn số ca xuất viện.

Hiện đang điều trị 20.905 bệnh nhân, trong đó: có 1.735 trẻ em dưới 16 tuổi, 631 bệnh nhân nặng đang thở máy. Trong ngày 6.10, có 1.205 bệnh nhân nhập viện, 2.740 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1.1 đến nay là 225.304), 92 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1.1 đến nay là 15.525).

 
Số ca tử vong qua các ngày tại TPHCM đang theo chiều hướng giảm.

Tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 6.10 cụ thể: tổng số mũi 1 là 7.013.92, mũi 2 là 4.951.439.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch mới nhất cho học sinh TPHCM quay trở lại trường học

Huyên Nguyễn |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết, 2 trường tại Cần Giờ sẽ thí điểm đón học sinh trở lại trường học từ ngày 11.10. Theo kế hoạch, học sinh TPHCM sẽ đến trường từ đầu học kỳ II, tức khoảng tháng 1.2022.

Vật vờ chờ đăng kiểm xe ở TPHCM do quá tải sau giãn cách

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Sau thời gian nới lỏng giãn cách xã hội, hàng loạt ôtô hết hạn đăng kiểm trong vài tháng qua đổ xô đi làm thủ tục đăng kiểm khiến các trung tâm quá tải, nhiều tài xế không chỉ phải xếp hàng mà còn phải cất công đi 2-3 lần vì quá đông.

Cách người dân từ TPHCM đăng ký về quê đón con, người thân

MINH QUÂN |

Người dân có nhu cầu từ TPHCM về các tỉnh thành đón con, người thân đăng ký tại cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải TPHCM nêu rõ lý do, kế hoạch di chuyển.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Kế hoạch mới nhất cho học sinh TPHCM quay trở lại trường học

Huyên Nguyễn |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết, 2 trường tại Cần Giờ sẽ thí điểm đón học sinh trở lại trường học từ ngày 11.10. Theo kế hoạch, học sinh TPHCM sẽ đến trường từ đầu học kỳ II, tức khoảng tháng 1.2022.

Vật vờ chờ đăng kiểm xe ở TPHCM do quá tải sau giãn cách

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Sau thời gian nới lỏng giãn cách xã hội, hàng loạt ôtô hết hạn đăng kiểm trong vài tháng qua đổ xô đi làm thủ tục đăng kiểm khiến các trung tâm quá tải, nhiều tài xế không chỉ phải xếp hàng mà còn phải cất công đi 2-3 lần vì quá đông.

Cách người dân từ TPHCM đăng ký về quê đón con, người thân

MINH QUÂN |

Người dân có nhu cầu từ TPHCM về các tỉnh thành đón con, người thân đăng ký tại cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải TPHCM nêu rõ lý do, kế hoạch di chuyển.